Điểm nhấn Man City 2-0 Chelsea: Man City phô bày sức mạnh, Chelsea báo động đỏ

10/11/2022 08:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Điểm nhấn Man City 2-0 Chelsea: Man City phô bày sức mạnh, Chelsea báo động đỏ

Man City đánh bại Chelsea 2-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn

Man City đánh bại Chelsea 2-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh và đi tiếp. Chiến thắng thể hiện sức mạnh chiều sâu của Man City còn với Chelsea, chuông báo động đã rung lên.

Man City phô bày sức mạnh

Đánh bại Chelsea dù không dùng lực lượng mạnh nhất, Man City phô bày sức mạnh chiều sâu. Đó là chiều sâu của đội bóng đang hướng đến mục tiêu chinh phục nhiều danh hiệu mùa này.

Ở giải Ngoại hạng, City vẫn đang bám sát Arsenal đầu bảng như hình với bóng và chỉ kém Pháo Thủ 2 điểm. Đây là khoảng cách họ có thể dễ dàng san bằng và vượt qua bất cứ lúc nào. Ở cúp C1, Man City đã có mặt ở vòng 1/8 sau chiến dịch vòng bảng khá dễ dàng. Ở cúp Liên đoàn, Man City đã tiến vào vòng 4 sau chiến thắng 2-0 trước Chelsea.

Cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola vẫn đang chạy rất trơn tru. Trước Chelsea, Man City phô bày sức mạnh chiều sâu đáng nể. Guardiola không cần dùng thủ môn số 1 Ederson, không cần những Haaland, De Bruyne, Foden chơi phút nào còn Bernardo Silva chỉ đá hiệp 2. Thế nhưng, City vẫn dễ dàng định đoạt số phận trận đấu nhờ những nhân tố "phụ" là Mahrez và Julian Alvarez.

Ngay cả khi Chelsea tung hết "át chủ bài" như Mason Mount, Kai Havertz, Sterling vào sân thì họ vẫn bất lực.

Điểm nhấn Man City 2-0 Chelsea: Man City phô bày sức mạnh. Chelsea báo động đỏ - Ảnh 2.

Man City đánh bại Chelsea 2-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn


Trái với Man City, Chelsea rất đáng lo

Sau khi thay Thomas Tuchel hồi đầu tháng 9, Graham Potter khởi đầu như mơ. Chelse khi ấy trải qua chuỗi 6 trận bất bại trong đó có 5 chiến thắng. Bước "chạy đà" quá tốt của ông khiến nhiều người nghĩ rằng Chelsea đã hồi sinh thực sự. Nhưng thất bại trước Man City khiến chuông báo động rung lên.

Đó đã là trận thứ 5 liên tiếp ở đấu trường quốc nội mà Chelsea không thắng. Trong số đó, họ để hòa 2 trận và thua 3 trận (2 trận thua nữa ở giải Ngoại hạng). Trận lớn Chelsea đá không tốt (hòa MU, thua Arsenal, thua Man City). Trận nhỏ Chelsea đã cũng không tốt (hòa Brentford, thua Brighton).

Chelsea đã bật khỏi top 4 Ngoại hạng Anh, và con đường trở lại đó của họ đầy chông gai. Arsenal và Man City tỏ ra rất ổn định, Newcastle vẫn đang chơi tốt, Tottenham không dễ dàng bị khuất phục còn MU cũng sẵn sàng cạnh tranh.

Lực lượng của Chelsea rõ ràng không đủ cả chất lượng lẫn số lượng để chạy đua trên nhiều mặt trận, cũng như để cạnh tranh danh hiệu lớn. Graham Potter thiếu những tiền vệ sáng tạo và một trung phong săn bàn tầm cỡ.

Mục tiêu thực tế nhất với Chelsea bây giờ là phấn đấu vào top 4 cuối mùa để dự cúp C1 mùa sau.

Điểm nhấn Man City 2-0 Chelsea: Man City phô bày sức mạnh. Chelsea báo động đỏ - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng của Chelsea

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm