Bóng đá Việt

Điểm nhấn Malaysia 1-0 Việt Nam: HLV Kim Sang Sik gây khó hiểu, đến lúc tuyển Việt Nam cần nhìn lại mình

05/10/2026 18:35 GMT+7 Google News

Chuỗi bất bại kéo dài hơn 1 thập kỷ của tuyển Việt Nam trước Malaysia cuối cùng cũng đã chấm dứt sau thất bại ở trận tranh hạng 3 của FIFA ASEAN Cup. Giờ là lúc chúng ta nhìn lại mình để khắc phục những khiếm khuyết.

HLV Kim Sang Sik gây khó hiểu

Đá với Malaysia mà ông Kim Sang Sik vẫn không dùng đội hình xuất phát mạnh nhất cho tuyển Việt Nam. Thay vì dùng Đình Bắc, Hoàng Hên thì ông lại dùng Ngô Khoa, Hai Long. Ngô Khoa còn quá non kinh nghiệm, không có thế mạnh gì nổi bật.

Hai Long tuy nhanh nhẹn, khéo léo nhưng cần khoảng trống mới có thể tạo ra khác biệt. Hai Long không phải mẫu cầu thủ có thể chơi độc lập và tự tạo khoảng trống được. Chưa kể Hai Long, Minh Hoàng và Ngô Khoa chưa có thời gian thi đấu cùng nhau để tạo ra sự gắn kết.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng 3 của FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN Football

Tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng 3 của FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN Football

Nhưng ông Kim Sang Sik vẫn cứ thử nghiệm. Malaysia thì không cho cầu thủ chúng ta có nhiều khoảng trống. Hệ quả là tuyển Việt Nam tấn công hết sức bế tắc, không tạo ra cơ hội ghi bàn rõ nét nào.

Phải sau 60 phút thì ông Kim Sang Sik mới đưa Đình Bắc vào nhưng vẫn không dùng Hoàng Hên. Tình hình sau đó tuy có cải thiện với chúng ta nhưng những cơ hội mà tuyển Việt Nam tạo ra cũng không quá rõ ràng.

Chúng ta vẫn không thể ghi bàn khi Malaysia chơi phòng ngự số đông sau khi có bàn thắng dẫn trước và phải chấp nhận thất bại 0-1 trước đối thủ mà hơn 1 thập kỷ qua chúng ta đã không thua.

Chênh lệch giữa lực lượng đá chính và dự bị

Những gì diễn ra ở trận thua Malaysia nói riêng và ở FIFA ASEAN Cup 2026 nói chung cho thấy trình độ chuyên môn giữa đội hình đá chính và dự bị của tuyển Việt Nam còn khoảng cách không nhỏ.

Những gì diễn ra ở trận thua Malaysia nói riêng và ở FIFA ASEAN Cup 2026 nói chung cho thấy trình độ chuyên môn giữa đội hình đá chính và dự bị của tuyển Việt Nam còn khoảng cách không nhỏ. Ảnh: ASEAN Football

Những gì diễn ra ở trận thua Malaysia nói riêng và ở FIFA ASEAN Cup 2026 nói chung cho thấy trình độ chuyên môn giữa đội hình đá chính và dự bị của tuyển Việt Nam còn khoảng cách không nhỏ. Ảnh: ASEAN Football

HLV Kim Sang Sik có lẽ đã cố gắng tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ được trui rèn chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm nhưng rõ ràng họ đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Tất cả những Ngọc Bảo, Ngô Khoa, Minh Khoa hay Minh Hoàng đều cần phải rèn giũa thêm rất nhiều thì mới có thể tiến bộ hơn, hoặc cũng có thể là họ sẽ không bao giờ đạt đến cái "tầm" đủ để trở thành những nhân tố thực sự tốt ở ĐTQG.

Thất bại để… thành công

Chúng ta đã khép lại một kỳ giải không may và không hay. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một giải đấu. Những gì đã thể hiện ở FIFA ASEAN Cup năm nay không thể xóa nhòa những thành tích tuyển Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua.

Thất bại không phải điều tệ nhất và đáng ngại nhất. Điều quan trọng là chúng ta sẽ học được gì từ những màn trình diễn còn nhiều bất ổn ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Thất bại không phải điều tệ nhất và đáng ngại nhất. Điều quan trọng là chúng ta sẽ học được gì từ những màn trình diễn còn nhiều bất ổn ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Những trận đấu chưa thực sự tốt ở giải đấu này dĩ nhiên không phải điều chúng ta mong muốn nhưng nó có thể giúp chúng ta nhìn lại chính xác những gì đội bóng còn thiếu, những vấn đề bộc lộ khi chúng ta thiếu vắng một số trụ cột, khả năng phản ứng của đội bóng khi bị đối thủ dẫn trước. Có nhiều bài học cần được rút ra để hướng tới những giải đấu tiếp theo trong tương lai.

Thất bại không phải điều tệ nhất và đáng ngại nhất. Điều quan trọng là chúng ta sẽ học được gì từ những màn trình diễn còn nhiều bất ổn ở FIFA ASEAN Cup 2026.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm