ĐIỂM NHẤN Liverpool 3-1 Man City: Nunez lấn át Haaland, Liverpool lập hat-trick Cúp

31/07/2022 07:43 GMT+7 | Liverpool

Darwin Nunez đã giành chiến thắng trong lần đối đầu đầu tiên với Erling Haaland ở siêu cúp Anh. Đó không chỉ là dấu ấn giúp Liverpool giành siêu cúp Anh, mà còn mang đến triển vọng sáng sủa cho thầy trò Klopp.

 

Liverpool 3-1 Man City: Haaland gây thất vọng lớn, Liverpool đoạt Siêu Cúp Anh

Liverpool 3-1 Man City: Haaland gây thất vọng lớn, Liverpool đoạt Siêu Cúp Anh

Liverpool giành chiến thắng 3-1 trước Man City ở trận tranh Siêu Cúp Anh 2022. Tân binh Erling Haaland của Man City có trận đấu đáng quên, trong khi đó, Darwin Nunez của Liverpool tỏa sáng với 1 bàn thắng.

 

Ngày Nunez lấn át Haaland

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi sự chú ý ở trận tranh siêu cúp Anh đều đổ dồn về màn đọ tài giữa hai chân sút, hai bản hợp đồng đắt giá của hai đội: Darwin Nunez bên phía Liverpool và Erling Haaland bên phía Man City. Cả hai đều đã có quãng thời gian chuẩn bị trước mùa giải tương đối thành công khi cùng ghi bàn trong những trận giao hữu trước đó.

Rốt cuộc, mỗi người lại mang đến màn trình diễn khác nhau trên sân King Power. Cuộc chơi của Nunez chỉ bắt đầu từ phút 59 khi anh được tung vào sân thay cho Roberto Firmino. Vai trò của tiền đạo người Uruguay được thể hiện trong tình huống anh mang về quả phạt đền cho đội chủ sân Anfield sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm và Mohamed Salah có lý do để không chối từ món quà của người đồng đội mới. Trên tất cả, bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng là người ghi bàn thắng chốt hạ trận đấu bằng một pha đánh đầu ấn tượng. Không thể chờ đợi điều gì lớn lao hơn ở màn ra mắt của anh trong trận đấu đầu tiên trên đất Anh.

Ở chiều ngược lại, 90 phút đầu tiên trong một trận đấu tại Anh của Haaland đã trôi đi trong nỗi thất vọng. Tiền đạo người Na Uy không phải không có cơ hội, nhưng anh lại không may mắn khi nỗ lực của mình không thể chuyển hóa thành bàn thắng ở cuối trận. Nhìn chung, đây là một trận siêu cúp không như ý của Haaland, điều HLV Guardiola không hề mong đợi một chút nào về tiền đạo được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn mới của Man City mùa này.

Chú thích ảnh
Nunez đã có một trận đấu ấn tượng

Liverpool hoàn tất danh hiệu quốc nội trong năm 2022

Người ta vẫn thường nói đến vị thế ông trùm quốc nội cho Man City những năm qua, khi họ liên tục vô địch các danh hiệu trong nước từ Premier League, Cúp FA, Cúp Liên đoàn cho đến Siêu cúp Anh. Câu chuyện trong năm 2022 lại có phần thay đổi khi Liverpool mới là những người thống trị các danh hiệu trong nước. Mùa trước là cú đúp cúp quốc nội, lần lượt là Cúp Liên đoàn và Cúp FA, đồng thời thầy trò Klopp chỉ thiếu một chút may mắn để có thể tạo ra cuộc lật đổ ở vòng đấu cuối cùng Premier League.

Chiến thắng Man City 3-1 trên sân King Power giúp Liverpool thu về danh hiệu quốc nội thứ ba trong năm 2022, qua đó hoàn tất bộ sưu tập đấu trường quốc nội. Đó là một lời khẳng định về sự coi trọng các danh hiệu quốc nội của đội chủ sân Anfield, đối lập với sự coi thường trong những năm đầu dưới thời vị HLV người Đức này.

Một danh hiệu như siêu cúp Anh sẽ không được đánh giá khi đây là trận đấu nửa giao hữu, nửa chính thức, nhưng việc có được bước chạy đà ấn tượng như thế này sẽ giúp Liverpool tìm được cảm hứng vốn có trong cuộc đua vô địch Premier League vốn được kỳ vọng là màn đấu tay đôi giữa họ và Man City.

Chỉ Alvarez rực sáng là chưa đủ cho Man City

Nói Man City chơi tệ hại hoàn toàn ở trận siêu cúp Anh xem chừng hơi quá lời. Thầy trò Guardiola vẫn nhìn thấy tia sáng từ đôi chân của Julian Alvarez, người mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ sân Etihad. Cũng giống như Nunez bên phía Liverpool, Alvarez là lựa chọn được vào sân thay người nhưng ngay lập tức để lại dấu ấn đầu tiên trong một trận siêu cúp của đội chủ sân Etihad. Tiền đạo người Argentina rõ ràng không hề thua kém bất cứ ai trong dàn tấn công hùng hậu của Man City và bàn thắng gỡ hòa ấy là như một thông điệp gửi đến HLV Guardiola anh không đến sân Etihad để làm nền cho các ngôi sao.

Có điều, chỉ một màn trình diễn lóe sáng của Alvarez là không đủ trong ngày những chân sút của Man City vẫn chưa thật sự nóng máy, từ Haaland, Jack Grealish cho đến Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne cũng chưa tung ra bất cứ đường chuyền sắc sảo nào như kỳ vọng ban đầu, yếu tố khiến thầy trò Guardiola không thu được kết quả như mong muốn trên sân King Power.

Đức Hùng

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm