Điểm nhấn Hà Lan 1-1 Ecuador: Đại diện Nam Mỹ thực sự nguy hiểm!

26/11/2022 02:17 GMT+7 | World Cup 2022

Hà Lan 1-1 Ecuador: Sau chiến thắng trước Qatar, Ecuador gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa ứng cử viên vô địch Hà Lan. Sau đây là những điểm nhấn trong trận đấu này.


Hà Lan 1-1 Ecuador: Hòa trên thế thắng

Ecuador không nằm trong số ứng viên hàng đầu hay thậm chí là những chú ngựa ô trước giải đấu. Tuy nhiên, họ bắt đầu gây chú ý với những màn trình diễn xuất sắc. Và một trong số đó là trước một đội bóng mạnh của châu Âu – Hà Lan.

Ecuador có thể là đối thủ của Anh ở vòng loại trực tiếp. Khi ấy, sự kết hợp giữa kỹ thuật và tốc độ của họ sẽ là một thách thức lớn. Anh từng đối mặt với Ecuador ở vòng loại trực tiếp vào năm 2006. Lần đó, "Tam sư" đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Mặc dù vậy ở thời điểm hiện tại, kết quả có lẽ sẽ không được như cũ.

Trước Hà Lan, Ecuador đã chơi rất tốt. Trong hiệp 2, họ dần lấn lướt nhờ thể lực bền bỉ và bắt đầu tạo cơ hội nguy hiểm. Nếu không có xà ngang, Hà Lan có thể đã phải ôm hận trong trận đấu này. Sau hơn 90 phút tính cả bù giờ, Ecuador dứt điểm 15 lần so với chỉ 2 bên Hà Lan.

Trận hòa của Ecuador có thể đã tốt đẹp hơn nếu không phải đánh đổi bằng việc mất Enner Valencia vì chấn thương. Đây sẽ là một tổn thất lớn đối với đoàn quân của HLV Gustavo Alfaro.

Điểm nhấn Hà Lan 1-1 Ecuador: Đại diện Nam Mỹ thực sự nguy hiểm! - Ảnh 2.

Ecuador đang chứng minh thực lực của mình

Hà Lan 1-1 Ecuador: Những ngôi sao sáng nhất thể hiện giá trị

Đây không phải một trận đấu hay của Hà Lan khi họ có phần lép vế trong giai đoạn sau. Nhưng những ngôi sao lớn của đội bóng này vẫn thể hiện được giá trị của mình.

Trên hàng công, Cody Gakpo tiếp tục nổ súng trận thứ hai liên tiếp. Anh ghi bàn từ ngay cơ hội đầu tiên của Hà Lan trong trận đấu. Cần phải nhắc lại rằng Hà Lan chỉ có một cú sút trúng đích cả trận.

Ở hàng thủ, Virgil Van Dijk là điểm tựa của Hà Lan. Ngay trong hiệp 1 khi Hà Lan là đội chơi tốt hơn, trung vệ của Liverpool cũng có nhiều pha giải nguy xuất sắc. Còn trong hiệp 2 thì khỏi phải bàn, Van Dijk là người duy nhất vực dậy hàng thủ có phần rệu rã của Hà Lan. Trong từng đợt lên bóng của Ecuador, Van Dijk luôn có mặt để can thiệp.

Còn bên phía Ecuador, ngôi sao được kỳ vọng nhất của họ Enner Valencia đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Mọi đường tấn công của Ecuador đều có sự đóng góp của cầu thủ này. Anh chính là người có mặt đúng chỗ để ghi bàn gỡ hòa giúp Ecuador giành lại 1 điểm trước Hà Lan.

Ngoài bàn thắng đó ra, Valencia còn có thêm 4 cú sút khác và có 2 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Anh được Whoscored chấm 7 điểm, số điểm cao nhất bên phía Ecuador.

Điểm nhấn Hà Lan 1-1 Ecuador: Đại diện Nam Mỹ thực sự nguy hiểm! - Ảnh 3.

Gakpo là niềm hy vọng của Hà Lan

Hà Lan 1-1 Ecuador: Quyền tự quyết cho cả hai

Với việc để hòa nhau với tỷ số 1-1, Hà Lan và Ecuador đã nắm trong tay quyền tự quyết số phận của mình trong lượt trận cuối. Không những vậy, họ còn gián tiếp khiến chủ nhà Qatar phải dừng chân sớm tại giải đấu.

Ở lượt trận cuối, Hà Lan sẽ gặp Qatar. Đoàn quân của HLV Louis Van Gaal được đánh giá cao hơn hẳn và sẽ dốc sức để thắng đậm để chiếm ngôi đầu bảng. Với những gì Qatar đã thể hiện, đây không phải một nhiệm vụ "bất khả thi" đối với Hà Lan.

Ở một diễn biến khác, Ecuador cũng sẽ có quyền tự quyết khi gặp Senegal ở lượt trận cuối. Lúc này, Ecuador đang hơn Senegal 1 điểm. Họ chỉ cần từ hòa đến thắng là sẽ giành vé đi tiếp, bất kể kết quả trận đấu còn lại ra sao.

Điểm nhấn Hà Lan 1-1 Ecuador: Đại diện Nam Mỹ thực sự nguy hiểm! - Ảnh 4.

Cục diện bảng A hiện tại

Nhiều khả năng tấm vé đi tiếp của bảng A cũng sẽ thuộc về hai đội bóng này. Đối thủ của họ sẽ là hai đội đi tiếp ở bảng B (Anh, Mỹ, Iran, Wales).

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm