Điểm nhấn Đan Mạch 0–0 Tunisia: Tunisia không dễ bị bắt nạt

22/11/2022 22:20 GMT+7 | World Cup 2022

Đan Mạch đã để hòa 0-0 với Tunisia trong trận ra quân ở bảng D. Sau đây là những điểm nhấn của trận đấu này.

World Cup 2022: Tunisia không dễ bị bắt nạt

Tunisia đến World Cup trên tư cách là đội bị đánh giá yếu nhất bảng D. Tuy nhiên, họ đã thể hiện một bộ mặt rất khác so với những gì truyền thông nhận định.

Trong 3 phút đầu tiên, Tunisia để Đan Mạch chơi trên chân. Nhưng ngay sau đó, Aissa Laidouni đã có một tình huống "dằn mặt" khi tắc bóng vô cùng quyết liệt với cầu thủ nổi bật nhất của Đan Mạch, Christian Eriksen.

Sau đó, Laidouni đã đấm vào ngực ăn mừng như thể anh vừa ghi bàn. Kể từ đó, Tunisia chơi với tinh thần của những chiến binh. Họ chủ động trong các pha bóng và khiến Đan Mạch lúng túng.

Trong hiệp 1, Tunisia thậm chí còn đưa được bóng vào lưới Đan Mạch nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Laidouni là cầu thủ nổi bật nhất bên phía đội bóng này. Không những phòng ngự tốt, anh còn tích cực lên tham gia tấn công và đã có một cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

Sau 90 phút thi đấu, Tunisia có đến 13 cú dứt điểm, nhỉnh hơn so với Đan Mạch (11). Điều đáng tiếc duy nhất là họ đã không có được bàn thắng.

Điểm nhấn Đan Mạch 0–0 Tunisia: Trận đấu đầu tiên tại World Cup không có bàn thắng - Ảnh 2.

Tunisia không dễ bị bắt nạt

World Cup 2022: Hàng công Đan Mạch thiếu một thủ lĩnh

Có thể dễ dàng nhận thấy một trong những vấn đề của Đan Mạch ở trận đấu vừa qua đó là họ không có một tiền đạo sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Sau một hiệp đấu đầu tiên mờ nhạt, HLV Simon Kjaer đã có những sự điều chỉnh chiến thuật đem lại sự hiệu quả trong hiệp 2. Đan Mạch chơi tốt hơn trong khoảng thời gian cuối trận, tạo ra cơ hội nhưng các chân sút của họ lại xử lý bước cuối không tốt.

Một trong những cầu thủ nổi bật trong đội hình Đan Mạch là Hojbjerg cũng đã chơi không tốt như kỳ vọng. Từng tỏa sáng ở EURO 2020 nhưng sau đó, phong độ của cầu thủ này đã giảm mạnh. Trong trận đấu vừa qua, Hojbjerg chỉ có duy nhất một cú sút và còn bị thủ thành Dahmen bắt dính. Anh chạm bóng khoảng trên 80 lần nhưng đều ở những khu vực không thể gây nguy hiểm.

Trong khi đó, Christian Eriksen, cầu thủ nổi bật nhất bên phía Đan Mạch, cũng có thống kê tương tự. Việc thiếu một tâm điểm để đưa bóng tới là một phần khiến hàng công Đan Mạch hoạt động thiếu hiệu quả. Có lẽ HLV Kjaer sẽ phải suy nghĩ đến vấn đề này trong phần còn lại của giải đấu.

Điểm nhấn Đan Mạch 0–0 Tunisia: Trận đấu đầu tiên tại World Cup không có bàn thắng - Ảnh 3.

Hàng công Đan Mạch thiếu sắc bén

Trận đấu đầu tiên không có bàn thắng ở World Cup

Ngày thi đấu hôm nay đánh dấu nhiều sự bất ngờ. Ở trận đấu sớm, Argentina đã để thua đội "kèo dưới" Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-2. Và ở trận đấu tiếp theo, Đan Mạch đã hòa Tunisia 0-0 trong một thế trận rất sôi động.

Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên tại World Cup năm nay không có bàn thắng nào được ghi. Dù đó không phải một kết quả quá tệ với hai đội nhưng các CĐV trung lập chắc chắn không thích điều này.

Trong hơn 90 phút, Tunisia dứt điểm 13 lần nhưng chỉ trúng đích 1. Bên kia chiến tuyến, Đan Mạch dứt điểm 11 lần và trúng đích 5 lần. Và một lần nữa, không có bất kỳ bàn thắng nào xuất hiện...

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm