Điểm nhấn Bỉ 0-2 Ma rốc: Ma rốc rộng cửa vào vòng 1/8, Bỉ gây thất vọng tràn trề

27/11/2022 23:35 GMT+7 | World Cup 2022

Pha lập công của hai cầu thủ vào thay người là Sabiri và Aboukhlal giúp Ma rốc xuất sắc hạ Bỉ 2-0 để rộng cửa vào vòng 1/8 World Cup trong khi tuyển Bỉ có nguy cơ bị loại.

"Bức tường" màu trắng Ma rốc

Đêm 26/11 chúng ta đã được chứng kiến Đan Mạch phòng ngự cực kỳ kỷ luật và chặt chẽ, khiến tuyển Pháp phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Tối 27/11, chúng ta lại được chứng kiến một đội bóng áo trắng khác cũng phòng ngự vô cùng chặt chẽ, chắc chắn là Ma rốc khi họ gặp Bỉ. Khác biệt là ở trận này Ma rốc đã dựng lên "bức tường" màu trắng kiên cố đến mức tuyển Bỉ không thể xuyên phá được.

Điểm nhấn Bỉ 0-2 Ma rốc: Ma rốc rộng cửa vào vòng 1/8, Bỉ gây thất vọng tràn trề - Ảnh 2.

Ma rốc chơi phòng ngự số đông với các cầu thủ đều có thể hình cao lớn và thể lực sung mãn, đeo bám rất sát và phòng ngự khu vực cũng chặt chẽ khiến Bỉ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp hoặc đột phá cá nhân.

Thống kê cho thấy chỉ trong hiệp 1, Bỉ tung ra 6 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. Bỉ hưởng 6 quả phạt góc nhưng không gây được nguy hiểm cho khung thành Ma rốc.

Hiệp 2 kịch bản trận đấu vẫn diễn ra tương tự hiệp 1. Bỉ vẫn tấn công bế tắc, vẫn thiếu sự chính xác trong đường chuyền hoặc pha dứt điểm cuối cùng nên không thể tạo ra khác biệt.

Điểm nhấn Bỉ 0-2 Ma rốc: Ma rốc rộng cửa vào vòng 1/8, Bỉ gây thất vọng tràn trề - Ảnh 3.

Đội bóng Châu Âu cầm bóng 68% nhưng họ không thể chuyển hóa ưu thế của mình thành những cơ hội ghi bàn rõ nét trước lối chơi phòng ngự khó chịu của Ma rốc.

Trong khi đó, "Những con sư tử vùng Atlas" (biệt danh của tuyển Ma rốc) thậm chí còn chơi hay hơn 45 phút đầu tiên. Ma rốc không chỉ vô hiệu hóa mọi pha lên bóng của tuyển Bỉ mà hai cầu thủ vào thay người của họ là Sabiri và Aboukhlal còn ghi 2 bàn thắng, giúp đội bóng Bắc Phi thắng chung cuộc 2-0 đầy xứng đáng.

Ma rốc sáng cửa đi tiếp, Bỉ phải quyết đấu Croatia

Sau 2 lượt trận, Bỉ có 3 điểm và sẽ gặp Croatia ở lượt đấu cuối ở bảng F trong khi Ma rốc đã có 4 điểm và họ đã đá với với 2 đội được đánh giá cao nhất bảng là Bỉ và Croatia và ở lượt đấu cuối họ chỉ phải gặp Canada.

Ở lượt đấu cuối vòng bảng, Bỉ phải quyết đấu với Croatia để hi vọng đi tiếp trong khi Ma rốc chỉ cần hòa Canada là có vé vào vòng 1/8.

Chiến thắng quan trọng trước Bỉ biến Ma rốc thành lá cờ đầu của bóng đá Châu Phi cho tới thời điểm này trong khi Bỉ gây thất vọng tràn trề. "Những con sư tử vùng Atlas" (biệt danh của tuyển Ma rốc) đã xuất sắc cầm hòa á quân World Cup 2018 Croatia và đánh bại một tuyển Bỉ từng dẫn đầu BXH FIFA và có nhiều ngôi sao đang chơi cho các CLB tên tuổi ở Châu Âu để rộng cửa vào vòng 1/8 World Cup.

Trong khi đó, Bỉ sau màn trình diễn thất vọng trước Canada (thắng may mắn 1-0) lại tiếp tục chơi nhạt nhòa trước Ma rốc. Các cầu thủ của ông Roberto Martinez tấn công bế tắc suốt trận đấu và bộc lộ nhiều vấn đề trong phòng ngự.

Ngay cả những ngôi sao hàng đầu của tuyển Bỉ như thủ thành Courtois, tiền vệ De Bruyne hay Eden Hazard cũng đều chơi tệ trước Ma rốc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm