Diego Maradona: ‘Sarri sẽ phá nát Napoli của tôi mất’

15/09/2015 14:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Thành tích mùa này của Napoli sẽ đi đến tận cùng thất vọng nếu CLB cứ tiếp tục tin tưởng HLV Maurizio Sarri, đó là câu khẳng định chắc chắn của Diego Maradona huyền thoại.

Ông Sarri, năm nay 56 tuổi, được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Napoli sau khi Rafa Benitez chuyển đến dẫn dắt Real Madrid vào mùa Hè. Sang mùa 2015-2016, đội bóng miền Nam Italy đã vừa khởi đầu cực kỳ thất vọng tại Serie A, sau 2 trận hòa cùng tỷ số 2-2 liên tiếp với Empoli và Sampdoria, và trước đó, là thất bại bất ngờ 1-2 trước Sassuolo ở vòng đầu.

Phong độ kém cỏi của Napoli đã làm huyền thoại Maradona, thủ lĩnh giúp đội này giành 2 Scudetto mùa 1986-87 và 1989-90 cũng như UEFA Cup 1988-89, cực kỳ chán nản.

“Tôi quả rất tôn trọng HLV Sarri, nhưng nói thật, Napoli sẽ không thể chiến thắng cùng ông ấy”, Cậu bé Vàng khẳng định trên đài +N Pienne.

“Tôi không tiếc khi Benitez rời đi, dù ông ấy đã làm rất tốt tại Napoli trong những năm qua nhưng Real là một cơ hội không thể chối bỏ”.

“Hiện tại, Napoli đang chiến đấu vì điều gì chứ? Một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng Serie A à? Tôi thực sự đang rất tức giận vì đây là bước thụt lùi không đáng có”.


Maradona trong màu áo Napoli

“Tình cảnh hiện tại gợi nhớ đội Napoli trong năm đầu tiên tôi gia nhập, một đội bóng phải nỗ lực hết cỡ để sinh tồn trong cuộc đua trụ hạng. Đó cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi”.

“Sarri giỏi đấy, nhưng ông ấy không xứng tầm với Napoli. Ghế HLV trưởng Napoli là một vinh dự lớn, và những người đã trao tặng ông ta món quà ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thành tích tệ hại vừa rồi. Họ cần sửa sai bằng cách tuyển một HLV thấu hiểu được tầm vóc và uy tín của CLB”, ông kết lại.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm