Diego Costa bị CĐV Brazil la ó ngày trở về

14/06/2014 09:48 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Đứa con lưu lạc Diego Costa đã không nhận được tình yêu thương từ đất mẹ ngày trở về. Ở trận đấu giữa Tây Ban Nha-Hà Lan, cứ mỗi lần Costa chạm bóng, tiếng la ó lại vang lên.

Trận ra quân của Tây Ban Nha ở World Cup, Diego Costa được bố trí đá chính và sớm kiếm được cho nhà ĐKVĐ một quả penalty. Tuy nhiên, ngày hiện diện trước hàng ngàn CĐV Brazil của anh thực sự mang lại kỷ niệm buồn. Gần như xuyên suốt trận cầu, cứ khi Costa có bóng là anh lại phải nhận những lời la ó vang lên từ khắp các khán đài. Chúng khiến tiền đạo của Atletico Madrid phân tâm và có lúc anh đã phải dừng lại, hướng về phía khán đài và ra dấu “hãy im lặng”.


Costa bị la ó trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan

Đây không phải lần đầu Costa cảm nhận được sự thù hận từ phía CĐV Brazil ngày trở về quê mẹ. Hai ngày trước, Costa cũng bị la ó khi cùng tuyển Tây Ban Nha ra sân tập. Các phóng viên bắt gặp những CĐV tại Brazil trèo lên các tòa nhà cao tầng xung quanh trại huấn luyện của ĐT Tây Ban Nha rồi văng những lời thô tục nhắm tới Costa. Họ liên tục hò hét, hô vang “kẻ phản bội, kẻ phản bội, hãy biến khỏi đây ngay”…

Sự thù ghét của fan Brazil dành cho Costa là dễ hiểu. Anh sinh ra và lớn lên tại Lagarto, Brazil nhưng đã quyết định chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha, mảnh đất nuôi dưỡng anh trưởng thành. Quyết định chọn Tây Ban Nha của Costa được đưa ra sau khi HLV Felipe Scolari tiết lộ trước báo giới kế hoạch triệu tập anh cho hai trận giao hữu với Chile và Honduras của đội tuyển Brazil, càng khiến CĐV xứ Samba điên tiết.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm