Đích thân Thủ tướng Campuchia yêu cầu chủ tịch Liên đoàn bóng đá không từ chức

08/05/2023 16:54 GMT+7 | SEA Games 32

Thủ tướng Campuchia bày tỏ mong muốn ông Sao Sokha tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch LĐBĐ Campuchia.

Thủ tướng Campuchia gọi điện cho chủ tịch Liên đoàn bóng đá 

Hôm qua (7/5), chủ tịch LĐBĐ Campuchia (FFC) Sao Sokha bất ngờ tuyên bố từ chức sau khi U22 Campuchia thua 0-2 trước U22 Myanmar. Tuy nhiên mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu ông Sao Sokha tiếp tục đảm nhiệm cương vị chủ tịch FFC.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc đội bóng thắng hoặc thua là chuyện bình thường trong thể thao. Mặt khác, ông Hun Sen nhận định nền bóng đá Campuchia dưới thời chủ tịch Sao Sokha trong hơn 10 năm qua đã tiến bộ rất nhiều. Vì vậy, Thủ tướng Hun Sen cho rằng ông Sao Sokha không nên từ chức vì U22 Campuchia thua U22 Myanmar.

Thủ tướng Campuchia gọi điện yêu cầu chủ tịch Liên đoàn bóng đá không từ chức  - Ảnh 2.

Thủ tướng Campuchia, Hun Sen đã gọi điện cho ông Sao Sokha

Theo trang Fanpage chính thức của Thủ tướng Hun Sen, trong cuộc điện đàm dài 6 phút, người đứng đầu chính phủ Campuchia đã nói với ông Sao Sokha: "Kể từ khi ngài Sao Sokha nhậm chức (Chủ tịch LĐBĐ Campuchia), bóng đá Campuchia đã phát triển ổn định, mặc dù kết quả không như mong đợi".

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: "Vì vậy, với tư cách là Thủ tướng Campuchia, tôi kêu gọi Tướng Sao Sokha tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia".

Được biết, ông Sao Sokha là nguyên Đại tướng quân đội và luôn được biết đến là người rất quyết đoán. Ông Sao Sokha từng tuyên bố nếu U22 Campuchia không thể vào bán kết thì bản thân sẽ từ chức. Hiện tại, U22 Campuchia đối mặt nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng khi đứng ở vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 3 trận, kém đội nhì bảng là U22 Myanmar 2 điểm.

Quyết định từ chức của ông Sao Sokha đang vấp phải sự phản đối từ dư luận Campuchia. Người hâm mộ bóng đá nước này vẫn muốn ông Sao Sokha tiếp tục giữ nguyên vai trò hiện tại. Mới nhất, nhà tài trợ chính thức cho Liên đoàn bóng đá Campuchia, công ty bia Vatanak đã tuyên bố muốn ông Sao Sokha tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐBĐ nước này.

Theo ý kiến từ nhà tài trợ này, ông Sao Sokha đã có rất nhiều công lao trong việc phát triển nền bóng đá Campuchia, đồng thời nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ. Đó chính là lý do ông Sao Sokha không nên từ chức ở thời điểm này.

Công bố của nhà tài trợ này đã nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng mạng và ai cũng đều mong vị cựu phó tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia suy nghĩ lại.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm