Dịch COVID-19: Toàn bộ bệnh nhân ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã bình phục

26/04/2020 17:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Mễ Phong (Mi Feng) cho biết thành phố Vũ Hán (Wuhan), nơi khởi phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hiện không còn ca bệnh nào tại các bệnh viện.  

Vũ Hán điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân và ca tử vong - Số ca nhiễm bệnh tại Nhật Bản tăng trên 10.000 người

Vũ Hán điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân và ca tử vong - Số ca nhiễm bệnh tại Nhật Bản tăng trên 10.000 người

Thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 17/4 đã sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19, cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Mễ Phong nêu rõ: "Theo thông tin mới nhất, tính đến ngày 26/4, Vũ Hán không còn ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Kết quả này có được là nhờ vào nỗ lực chung của chính quyền thành phố Vũ Hán và đội ngũ y tế trên cả nước".     

Trước đó, Vũ Hán ghi nhận có tổng cộng 46.452 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, chiếm 56% tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục, trong đó có 3.869 ca tử vong, chiếm tổng số 84% số ca tử vong trên toàn Trung Quốc.   

Trong khi đó, dịch bệnh vẫn tiếp tục xu hướng lây lan tại một số nước Đông Nam Á.    

Bộ Y tế Singapore ngày 26/4 thông báo đã ghi nhận thêm 931 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 13.624 người.     

Trong một thông cáo, bộ trên xác nhận phần lớn các ca nhiễm mới đều là lao động nhập cư sống tại các khu tập thể, ngoài ra có 15 ca bệnh mới là cư dân của Singapore.     

Singapore hiện là một trong những quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất ở khu vực châu Á, do sự bùng phát mạnh dịch bệnh tại các khu nhà tập thể chật hẹp của hơn 300.000 lao động nhập cư, chủ yếu là ở các quốc gia Đông Nam Á.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại chợ ở Banten, Indonesia, ngày 21/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tình hình tương tự cũng xảy ra với Philippines khi nước này ghi nhận thêm 285 ca mắc COVID-19, và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay lên tới 7.579 ca và 501 ca tử vong.      

Cũng trong ngày 36/4, Indonesia ghi nhận thêm 275 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 8.882, và số ca tử vong là 743 ca (tăng thêm 23 ca).   

Tương tự, Malaysia cũng thông báo số bệnh nhân COVID-19 là 5.780 ca (tăng thêm 38 ca), trong đó 98 trường hợp tử vong.   

Trong khi đó, Thái Lan lại ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 theo ngày giảm trở lại với 15 ca nhiễm mới và và không có thêm ca tử vong, nâng tổng số  ca mắc bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này đến nay lên 2.922 ca, trong đó có 51 ca  tử vong.      

Chú thích ảnh
Người dân giữ khoảng cách khi xếp hàng nhận thực phẩm miễn phí tại Bangkok, Thái Lan ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong những ngày qua, số lượng các ca nhiễm mới ghi nhận theo ngày ở Thái Lan có xu hướng giảm, từ 54 ca hôm 9/4 dần dần xuống 13 ca ngày 23/4 và 15 ca ngày 24/5. Tuy nhiên, nước này hôm 25/4 ghi nhận sự gia tăng số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số 53 ca công bố ngày 25/4, chỉ có 11 ca lây nhiễm địa phương, trong khi 42 ca là những lao động nhập cư bất hợp pháp ở tỉnh Songkhla (Xông-khla) giáp với Malaysia. Giới chức y tế Thái Lan trấn an người dân địa phương ở tỉnh Songkhla không phải lo lắng về nguy cơ lây nhiễm do nhóm lao động nhập cư này đang bị giữ tại một trung tâm di trú và được giám sát chặt chẽ.   

Cùng ngày, Sri Lanka đã kéo dài đến ngày 4/5 lệnh phong tỏa mà dự kiến trước đó là sẽ được dỡ bỏ vào ngày 27/4, do số ca mắc COVID-19 gia tăng.   

Theo giới chức y tế Sri Lanka, nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng, trong đó có ở một khu đông dân ở thủ đô Colombo, nơi 81 người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, số ca lây nhiễm tại căn cứ hải quân Welisara đã tăng tới 65 ca. Căn cứ này đặt tại vùng ngoại ô Welisara của thủ đô Colombo, nơi 4.000 lính hải quân và gia đình họ sinh sống đã được đặt trong tình trạng cách ly hồi tuần trước sau khi 30 lính hải quân có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 26/4, Sri Lanka thông báo nước này đến nay ghi nhận 460 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 ca tử vong.    

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng ở một số nước khác trong khu vực. Bộ Y tế Ấn Độ sáng 26/4 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 45 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 824 người. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng xác nhận thêm 1.554 ca nhiễm mới kể từ tối 25/4, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 24.496 người.   

Như vậy, chỉ tính trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã có thêm 1.990 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất tính theo ngày kể từ khi bùng phát dịch bệnh ở quốc gia Nam Á này.   

Còn tại Pakistan, số liệu cập nhật đến sáng 26/4 của Bộ Y tế Pakistan cho thấy số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 12.723 người, với 269 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Pakistan xác nhận có thêm 783 ca nhiễm và 15 ca tử vong.    

Cùng ngày, Afghanistan thông báo có thêm 68 ca mắc COVID-19 ở 11 trong tổng số 34 tỉnh ở nước này, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới 1.531 ca, trong đó có 47 ca tử vong.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm