Dịch COVID-19: Ghi nhận một ca mắc mới là người nhập cảnh trái phép

26/12/2020 20:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 25/12 đến 18 giờ ngày 26/12, nước ta ghi nhận thêm 1 ca mắc mới. Đó là ca bệnh nhập cảnh trái phép, đã được cách ly ngay tại Vĩnh Long. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta ghi nhận 1.440 ca mắc COVID-19.

Tiếp tục thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho 3 tình nguyện viên đầu tiên

Tiếp tục thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho 3 tình nguyện viên đầu tiên

Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax nhóm liều 50 mcg cho ba tình nguyện viên đầu tiên.

Cụ thể, ca bệnh số 1.440 là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào lúc 2 giờ 24/12, về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo với Công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long. Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm ngày 25/12.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Kết quả xét nghiệm ngày 26/12 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh của bệnh nhân là dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 với ca bệnh số 1.440 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định. Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tính đến 18 giờ ngày 26/12, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Hiện vẫn còn 17.107 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, có 160 người cách ly tại bệnh viện; 16.091 người cách ly tại các cơ sở khác và 856 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Trong số những người mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 8 người âm tính lần 1 với  SARS-CoV-2; có 8 người âm tính lần 2 và  8 người âm tính lần 3. Đã có 1.303 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta được điều trị khỏi bệnh.

Để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt chú trọng việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và thường xuyên khử khuẩn tay; cài, tái khởi động ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động. Chính quyền các địa phương, chủ các cơ sở lưu trú, người đang được cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm