Dịch COVID-19: Đan Mạch kiểm soát được dịch, Chính phủ Anh kêu gọi người dân tham gia hòa ca toàn quốc

29/04/2020 22:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/4, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố nước này đã kiểm soát được dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đang từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được triển khai trước đây nhằm ngăn chặn đại dịch. 

Dịch COVID-19 ngày 29/4: Thế giới có hơn 3,16 triệu ca mắc bệnh, hơn 219.000 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 29/4: Thế giới có hơn 3,16 triệu ca mắc bệnh, hơn 219.000 ca tử vong

Theo số liệu của web thống kê worldometers.info, ngày 29/4, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 3,16 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong khi tổng số ca tử vong cũng tăng lên hơn 219.000 ca.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh: "Dịch bệnh đã nằm trong tầm kiểm soát và chiến lược của Đan Mạch đã thành công trong giai đoạn đầu đầy khó khăn". Giữa tháng 3 vừa qua, Copenhagen đã đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, cũng như các quán cà phê, hàng ăn, quán bar, phòng tập gym và các tiệm làm tóc.

Bên cạnh đó, Chính phủ Đan Mạch cũng ban hành quy định cấm tụ tập trên 10 người. Cho đến nay, một số biện pháp đã được dỡ bỏ với việc trường học dành cho trẻ dưới 11 tuổi được phép hoạt động trở lại cùng một số hoạt động kinh doanh nhỏ như tiệm cắt tóc... Theo kế hoạch, giai đoạn mở cửa thứ hai dự kiến bắt đầu vào ngày 10/5 tới.   

Từ ngày 1/4, Đan Mạch cũng đã mở rộng diện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với những người có các triệu chứng bệnh nhẹ, thay vì chỉ xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng ở mức độ vừa phải cho tới nặng như trước đây. Tính đến ngày 29/4, Đan Mạch ghi nhận tổng cộng 9.206 ca mắc COVID-19, trong đó có 443 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: AFP/TTXVN

* Tại Anh, trong một chương trình đặc biệt được công bố cùng ngày, chính phủ nước này kêu gọi người dân tham gia hòa ca toàn quốc từ chính ngôi nhà mình và tổ chức những bữa tiệc trà theo phong cách những năm 40 của thế kỷ 20. Hoạt động trên nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng tại châu Âu 8/5, sự kiện đặt dấu chấm hết cho Thế chiến II.  

Theo chương trình trên, Chính phủ Anh khuyến khích người dân mở cửa và cùng tham gia màn hòa ca đặc biệt bằng cách ca vang bài hát cổ điển thời chiến "We'll Meet Again" của nhạc sĩ, ca sĩ người Anh Vera Lynn.

Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm tra các mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Glasgow, Anh, ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các kế hoạch ban đầu được đặt ra như những lễ hội đường phố và các màn diễu hành của cựu binh đã bị hủy bỏ trong bối cảnh tháng trước, Chính phủ Anh yêu cầu người dân trên cả nước ở nhà nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19.

Thay vào đó, các thành viên cấp cao Hoàng gia Anh cùng Thủ tướng Boris Johnson sẽ thực hiện những cuộc gọi trực tuyến với các cựu binh nhằm tri ân họ trong công cuộc bảo vệ nền hòa bình, tự do và thịnh vượng tại châu Âu.

Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã lên chương trình gồm hàng loạt sự kiện mà người dân vẫn có thể tham dự dù đang ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19. 

    Minh Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm