03/10/2025 17:48 GMT+7 | Văn hoá
Di tích Quốc Tử Giám ban đầu có tên là Đốc Học Đường nằm ven sông Hương, cách Kinh thành Huế khoảng 5km, được xây dựng từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long.
Đến năm 1908, di tích này được chuyển về vị trí hiện nay là số 1 đường 23 tháng 8, bên trong Kinh thành Huế. Năm 1820, vua Minh Mạng đổi tên thành Quốc Tử Giám, trở thành trường đại học đầu tiên được xây dựng dưới triều Nguyễn tại Huế. Năm 1993, di tích này cùng hệ thống di tích triều Nguyễn tại Huế, được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa vật thể.
Trải qua nhiều biến động, di tích vẫn giữ được hình thức ban đầu nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng. Dự kiến, di tích được trùng tu từ tháng 11/2025 đến cuối năm 2027.
Cổng tam quan thuộc Di tích Quốc Tử Giám, thành phố Huế sẽ được tu bổ
Di Luân Đường, công trình chính của Di tích Quốc Tử Giám, thành phố Huế đã xuống cấp
Khi trùng tu, Bia Huỳnh Tự Thư Thanh thuộc Di tích Quốc Tử Giám, thành phố Huế sẽ có nhà che
Nhà học tả thuộc Di tích Quốc Tử Giám, thành phố Huế đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng
Nhà học hữu thuộc Di tích Quốc Tử Giám, thành phố Huế đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất