'Di sản' của HLV Kim Sang Sik

03/09/2025 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại U23 châu Á 2026 với mục tiêu giành vé duy nhất của bảng này cho VCK diễn ra vào năm sau. Xét trên mọi phương diện, U23 Việt Nam có nghĩa vụ phải thành công, còn với HLV Kim Sang Sik, đây có thể là "di sản" quan trọng nhất của ông với bóng đá Việt Nam.

Từ trước đến nay, có nhiều HLV ngoại từng nắm đội U23, tuy nhiên dấu ấn của họ để lại nơi tuyến trẻ không nhiều. Ngay với đại công thần Park Hang Seo cũng vậy, dù ông khởi đầu với chiến tích tại giải U23 châu Á 2018, nhưng lứa cầu thủ đó lại được gây dựng bởi các ông thầy Guillaume Graechen và Hoàng Anh Tuấn. Chuyên gia nước ngoài duy nhất tạo dựng di sản của mình tại U23 là cố HLV Alfred Riedl với lứa Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng… hồi năm 2003.

Dù chỉ chính thức dẫn dắt U23 ở giải Đông Nam Á vừa qua nhưng có thể nói HLV Kim Sang Sik để lại dấu ấn rõ nét về con người lẫn lối chơi. Ông cũng đã có ngay danh hiệu đầu tiên ngay tại sự kiện quốc tế đầu tiên.

Sau chức vô địch Đông Nam Á, giới mộ điệu cũng có một hình dung tương đối yên tâm về tuyến kế thừa của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Chính vì thế, nếu thành công ở vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games sắp đến, thì câu chuyện về HLV Kim Sang Sik và bóng đá Việt Nam sẽ còn nhiều diễn biến đáng chờ đợi.

Có một góc độ khác để xem U23 Việt Nam sẽ là "di sản" của HLV Kim Sang Sik, đó là việc nhà cầm quân người Hàn Quốc vốn dĩ không được đánh giá cao trong việc huấn luyện tuyến trẻ. Ông hầu như không có kinh nghiệm, thậm chí còn rất ít thời gian làm việc với những cầu thủ trẻ, ngay cả khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay lúc làm việc ở Hàn Quốc.

Tiêu điểm: “Di sản” của HLV Kim Sang Sik  - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik cho thấy bản thân rất mát tay với bóng đá trẻ, dù ông chưa có nhiều kinh nghiệm. Ảnh: Tuấn Phạm

Tuy nhiên, cách mà ông Kim tạo ra thay đổi về lối chơi ở U23 Việt Nam lại có vẻ rõ nét, nhanh chóng hơn cả đội tuyển quốc gia, cứ như thể ông là một chuyên gia bóng đá trẻ. Ông triệu tập một số gương mặt "lạ", trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều.

Đó có thể là điều may mắn cho bóng đá Việt Nam. Thất bại nặng nề trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 đã khiến chúng ta phải đẩy nhanh việc phát triển thế hệ kế thừa khi mà lứa tuyển thủ quốc gia hiện tại đã qua thời đỉnh cao.

Thử nghiệm bất thành của HLV Philippe Troussier càng khiến cho công cuộc trẻ hóa đội tuyển trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, khối lượng công việc dồn lên ông Kim Sang Sik là rất lớn.

Nếu ông thất bại, chẳng ai trách cứ gì được. Ngược lại, nếu U23 thành công ở vòng loại châu Á và SEA Games 33, bóng đá Việt Nam sẽ có đủ thời gian để thực hiện cuộc cách mạng nhân sự ở đội tuyển quốc gia cùng HLV Kim Sang Sik.

Ngót nghét cũng đã hơn 7 năm tính từ U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam mới bắt tay vào việc xây dựng một đội tuyển quốc gia mới, một đội bóng cho tương lai với nhiều tham vọng. Đội U23 hiện nay vốn từng không được kỳ vọng nhiều, những người có khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia cũng rất ít, bù lại họ không chịu quá nhiều áp lực phải tỏa sáng ngay lập tức.

Hoàn cảnh này giống như thời điểm mà HLV Park Hang Seo đến Việt Nam. Giờ thì chỉ cần chờ đợi HLV Kim Sang Sik sẽ làm được điều mà người đồng hương đã làm: Tạo ra di sản cho chính mình.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm