30/10/2024 15:21 GMT+7 | Tin tức 24h
Luôn thu hút khách du lịch vì đây địa danh duy nhất của cả nước có lễ hội bóng đá dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, năm nay Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) càng thu hút hơn vì lần đầu tiên phong trào bóng đá của huyện vùng biên này được nâng lên thành giải đấu.
Tỉnh Quảng Ninh không chỉ được biết đến bởi kỳ quan thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long hay những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như biển Cô Tô, biển Quan Lạn, đảo Tuần Châu, biển Bãi Cháy, đền Cửa Ông… gần đây mảnh đất trù phú vùng Đông Bắc này còn thu hút được một lượng lớn du khách đến huyện vùng biên Bình Liêu, nơi được ví như "Sapa thu nhỏ của tỉnh Quảng Ninh".
Bình Liêu là huyện miền núi ở cực Bắc của tỉnh, cách TP Hạ Long 108km, nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành; có tới 4 cột mốc biên giới với nước láng giềng Trung Quốc, có "sống lưng khủng long" bạt ngàn lau trắng và đặc biệt, có lễ hội bóng đá của phụ nữ dân tộc Sán Chỉ giàu bản sắc văn hoá địa phương, luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.
Tại Lễ khai mạc giải vào sáng 27/10, ông Nguyễn Trung Hiếu, Hiệu trưởng trường Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ninh - Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, năm nay, lần đầu tiên phong trào này được "nâng tầm" lên thành giải đấu, diễn ra trong các ngày từ 27/10 đến 1/11/2024.
Ông Hiếu cho biết, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với huyện Bình Liêu tổ chức "Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh "nhằm thiết thực hưởng ứng Lễ hội Mùa vàng Bình Liêu 2024, cụ thể hoá hiệu quả Đề án bảo tồn, khôi phục và phát huy các môn thể thao dân tộc tỉnh giai đoạn 2024-2025, định hướng tới 2030; đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với mảnh đất biên cương.
"Giải đấu này cũng hướng tới tôn vinh, quảng bá cảnh quan thiên nhiên của huyện Bình Liêu và những giá trị văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn đến du đảo du khách và nhân dân", ông Hiếu nói.
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Hiệu trưởng trường Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ninh - Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc Giải đấu sáng 27/10
"Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh", được tổ chức tại xã Húc Động (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh), "cái nôi" của phong trào bóng đá nữ dân tộc thiểu số, thu hút 7 đội tham gia tham gia đến từ xã Vô Ngại, xã Hoành Mô, xã Lục Hồn, huyện Tiên Yên, trường THPT Bình Liêu, xã Húc Động và thị trấn Bình Liêu
Trong giải đấu, các đội đăng ký và thi đấu trong trang phục đặc trưng của dân tộc mình
Khởi động trước khi bước vào trận đấu
Các cầu thủ thi đấu theo đội hình 7 người, theo Luật Bóng đá 7 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành
Một pha tranh bóng của đội THPT Bình Liêu (áo xanh ngọc) và đội thị trấn Bình Liêu
Một pha cản lưới thành công của thủ môn đội Vô Ngại trước đòn tấn công của chân sút Tiên Yên
Bóng đá nữ Bình Liêu sôi động, kịch tính không thua bóng đá nam
Rất đông khán giả là người địa phương và du khách đến xem
Một pha chuyền bóng
Các trận đấu kéo dài 25 phút/hiệp và thu hút người xem cho đến phút cuối
Cú sút ghi bàn của cầu thủ đội Húc Động vào khung thành đội Hoàng Mô
Một cú sút phạt
Chúc mừng bàn thắng
Trao giải cho đội chiến thắng
Không chỉ là một giải đấu thể thao, giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số ở Bình Liêu còn là sự kiện văn hoá, sản phẩm du lịch giúp quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh một nữ du khách trải nghiệm nghi thức "báo thai": vấn khăn của phụ nữ dân tộc Sán Chỉ ở Húc Động, Bình Liêu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất