23/02/2022 08:36 GMT+7 | Thể thao
(Thethaovanhoa.vn) - Hết năm 2021, thành phố Hà Nội đã có trên 12.80 điểm với 10.508 thiết bị thể thao được lắp đặt. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có khoảng 3.500 điểm lắp đặt thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời.
Ngày 17/2/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về Xây dựng, lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân giai đoạn 2022-2025. Đây là kế hoạch nhằm triển khai Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.
Mục đich của kế hoạch là nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của thể dục thể thao đối với sức khỏe con người; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; giữ vững Hà Nội là đơn vị đứng đầu cả nước về thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng.
Cụ thể, thành phố đầu tư, lắp đặt tại mỗi quận 1 điểm; mỗi huyện, thị xã 2-3 điểm; mỗi điểm từ 20 thiết bị trở lên. Các quận, huyện, thị xã đầu tư, lắp đặt tại địa phương, tối thiểu mỗi tổ dân phố, thôn, khu chung cư, khu công nghiệp 1 điểm, mỗi điểm tối thiểu từ 5 thiết bị trở lên.
Các điểm lắp đặt phải ở nơi có không gian thoáng mát, rộng rãi, có bóng cây xanh, thuận tiện đi lại (vườn hoa, công viên, đường ven hồ, nhà văn hóa, sân chơi chung cư, khu công nghiệp...). Điểm lắp đặt cũng là nơi tập trung đông dân cư, đảm bảo diện tích theo quy định. Thành phố cũng yêu cầu thiết bị lắp đặt là các thiết bị dưỡng sinh, thiết bị rèn luyện thể lực. Sau khi hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu thiết bị, các điểm luyện tập thể dục thể thao ngoài trời được bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.
Những năm trở lại đây, nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai mô hình đầu tư, lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao công cộng phục vụ nhu cầu của người dân. Hầu hết các thiết bị tập luyện đều đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng được nhu cầu tập luyện của mọi lứa tuổi. Từ năm 2014 đến 2016, Hà Nội đã thí điểm đầu tư, lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại 7 quận là Long Biên, Ba Đình, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Hai Bà Trưng.
Từ hiệu quả ban đầu, chính quyền và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã mở rộng mô hình lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao công cộng. Đến hết năm 2021, toàn thành phố có trên 1.280 điểm với khoảng 10.500 thiết bị thể thao được lắp đặt.
Mô hình được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, thu hút đông đảo người tham gia luyện tập. Các thiết bị được trang bị đều chắc chắn, chất lượng, an toàn và phù hợp với điều kiện tự nhiên ngoài trời. Bình quân, mỗi địa điểm có từ 20 đến 24 thiết bị các loại được đặt ở những vị trí trung tâm trong công viên hay vườn hoa; những nơi có không gian rộng rãi, thuận tiện cho hoạt động luyện tập.
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có khoảng 3.500 điểm lắp đặt thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời. Thành phố cũng đầu tư lắp đặt điểm mỗi quận 1 điểm, mỗi huyện thị xã từ 2-3 điểm, mỗi điểm từ 20 thiết bị trở lên. Phấn đấu đến năm 2030 mỗi tổ dân phố, khu chung cư, khu công nghiệp trên toàn thành phố có 1 điểm tập luyện TDTT ngoài trời. Kinh phí thực hiện việc lắp đặt các điểm TDTT ngoài trời sẽ lấy từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Sở VH-TT Hà Nội là cơ quan thường trực tham mưu UBND Thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND về xây dựng, lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời, phục vụ nhân dân giai đoạn 2022-2025. Sở có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, LĐLĐ Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc khảo sát địa điểm, số lượng các thiết bị; tổng hợp các điểm lắp đặt tại các quận, huyện, thị xã; trình UBND thành phố phê duyệt số lượng điểm lắp đặt hàng năm; định kỳ kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng và bảo quản các thiết bị luyện tập, đánh giá hiệu quả sử dụng...
Những năm gần đây, việc trang bị nhiều máy tập tại các điểm tập thể dục thể thao ngoài trời mang lại những hiệu quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân rèn luyện sức khỏe. Máy tập thể dục là động lực quan trọng giúp mọi người có thể tham gia tập thể dục để có sức khỏe tốt, hơn thế, việc tập luyện cũng trở nên dễ dàng hơn, các bài tập cũng có hiệu quả và mang tính chuyên nghiệp hơn với những chiếc máy này.
Những thiết bị, dụng cụ tập thể thao ngoài trời khá đa dạng về chức năng và ứng dụng cho nhiều môn tập luyện thể thao như: Lưng eo, đi bộ lắc tay, đạp xe, xoay eo, đẩy tay, đi bộ trên không, tay vai, xà kép…phù hợp cho mọi độ tuổi. Trên các thiết bị còn có hướng dẫn cách tập, rất thuận tiện.
Việc tập luyện với các thiết bị, dụng cụ tập thể thao ngoài trời còn tạo điều kiện giúp mọi người làm quen, giao lưu, nói chuyện để gắn kết tình cảm. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao ngoài trời cần phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Đình Thuận (TTXVN)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất