Đến lượt Hà Nội FC khổ vì trọng tài

03/09/2022 06:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng của bầu Hiển từng được nhiều CĐV chỉ trích rằng họ luôn nhận sự ưu ái từ “vua áo đen”, nhưng những gì diễn ra tối 2/9 ở Hàng Đẫy khi Hà Nội FC thua T.Bình Định cho thấy mọi thứ đã trái ngược.

Thủ môn Văn Lâm: ‘Tôi vẫn chưa hài lòng về bản thân’

Thủ môn Văn Lâm: ‘Tôi vẫn chưa hài lòng về bản thân’

Rafaelson lập hat-trick nhưng chiến thắng 3-0 của Topenland Bình Định trước đội đầu bảng Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy thực sự là màn tái xuất ngọt ngào của thủ môn Đặng Văn Lâm với đấu trường V-League.

Hà Nội FC thua mất mặt Bình Định ở trận cầu rất nhiều ý nghĩa hướng tới cuộc đua vô địch là điều HLV Chun Jae Ho không dễ chấp nhận. Ông thầy người Hàn Quốc phải nhận thẻ phạt từ trọng tài chính Trần Đình Thịnh vì quá ức chế về kết quả.

Trọng tài Trần Đình Thịnh khiến thầy trò HLV Chun Jae Ho nổi nóng tối 2-9. Ảnh: BDFC
Trọng tài Trần Đình Thịnh khiến thầy trò HLV Chun Jae Ho nổi nóng tối 2-9. Ảnh: BĐFC

Hà Nội FC không những thế phải đối diện với việc vắng trụ cột ở hàng thủ Đỗ Duy Mạnh vì thẻ đỏ sau pha đánh nguội Jermie Lynch cuối trận. Đội bóng Thủ đô đã rất hụt hẫng khi thua ở vòng 15 và đau hơn cho họ khi thất bại trước đối thủ trực tiếp đua vô địch. Đây là một cái tát đau cho tham vọng trở lại đỉnh cao V-League của đoàn quân nhà bầu Hiển.

Cách trọng tài Trần Đình Thịnh nặng tay với các quyết định trận này, đặc biệt là với đội chủ sân Hàng Đẫy, khiến HLV Chun Jae Ho và các học trò càng thêm ức chế. Ông thầy Hàn Quốc nuốt không trôi tức giận và phản ứng ra mặt đến cả trọng tài bàn khi bị bẽ mặt trên sân nhà.

Dàn sao được xem là khó có thể thất bại (Hà Nội FC chỉ thua 1 trận từ đầu mùa và nó đến ở sân SHB Đà Nẵng) bất ngờ bị hạ nốc ao tại Thủ đô, và “vua áo đen” cũng là một cơ sở khiến họ thua trận càng khiến đội chủ nhà thêm bực tức.

Trước đó, Hà Nội FC được cho là luôn nhận sự ưu ái từ các trọng tài. Điển hình là 2 trận thắng tại Hàng Đẫy trước SLNA và HAGL, những đối thủ trực tiếp đua vô địch với họ.

Các trọng tài Nguyễn Mạnh Hải và Ngô Duy Lân đã bị phản ứng kịch liệt từ CĐV SLNA và HAGL, đỉnh điểm là ông Duy Lân bị treo còi 2 vòng đấu.

Việc Hà Nội FC thua Bình Định đến 3 bàn không gỡ giáng mạnh vào tham vọng của họ. “Vua áo đen” từng được cho rất ủng hộ họ đã không còn đứng bên cạnh thầy trò HLV Chun Jae Ho, không đơn giản từ sức ép của dư luận. Trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã có quyết định gây tranh cãi khi không thổi 11m cho Hùng Dũng khi tiền vệ chủ nhà bị Thanh Hào đốn ngã trong vòng cấm.

“Vua áo đen” của Đồng Nai có góc quan sát thuận lợi vẫn xua tay để trận đấu tiếp tục bình thường và đó cũng có thể xem là bước ngoặt cuộc so tài này. Bình Định sau đó đã có 3 bàn thắng của Rafaelson để kết liễu đội chủ nhà và ở bàn thứ 2, ông Đình Thịnh đã cho đội khách hưởng 11m rất nhanh và chuẩn xác khi thấy Duy Mạnh đốn ngã tiền đạo này.

Đội khách thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 4 điểm với Hà Nội FC và phong độ của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang rất cao, hứa hẹn sẽ giúp họ thêm tự tin để đua vô địch đến cuối mùa.

Về phần Hà Nội FC, họ có nhiều lý do như đã phân tích để không hài lòng với “vua áo đen” Trần Đình Thịnh. Không biết có phải các trọng tài đã cảnh giác với quân bầu Hiển hay không, nhưng các lỗi của hậu vệ Hà Nội FC bị “soi” rất kỹ gần đây.

Ngoài ra, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng không được hưởng 11m dễ dàng như đã đề cập phía trên. Nếu thổi 11m với Thanh Hào tối 2/9, chưa biết kết cục trận đấu vừa qua sẽ ra sao.

Hai trận đấu sớm vòng 15 đã chứng kiến cả hai trận các HLV đội thua trận phàn nàn về công tác trọng tài. Và trùng hợp hai CLB đó đều là những đại diện của Thủ đô. Trên sân Bình Dương, Viettel của HLV Bae Ji Won đã lần thứ 2 thua thầy trò HLV Lư Đình Tuấn chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

HLV cũng có quốc tịch Hàn Quốc phía Viettel nói sau trận thua B.Bình Dương 1-2 hôm 2/9 rằng: “Những quyết định của trọng tài ở trận này đưa ra không đúng, gây bất lợi cho đội chúng tôi, khiến các cầu thủ bị ức chế, dẫn đến tính chất căng thẳng trận đấu bị đẩy lên cao, gây ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn.

Trách nhiệm của trọng tài thuộc về VFF, điều này đã được nói đến nhiều. Trình độ trọng tài phải được nâng cao để có thể nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu. Chúng ta phát triển giải đấu thì cũng phải nâng cao trình độ trọng tài cho tương xứng”.

Đây không phải là lần đầu HLV Bae Ji Won phản ứng với công tác trọng tài. Ở trận lượt đi thua B.Bình Dương 0-1 tại Hàng Đẫy rất nhạt về chuyên môn, ông thầy này cũng có phát biểu khá tương tự. Viettel sau những thất bại trước B.Bình Dương cũng đang tụt lại khá xa trong cuộc đua vô địch năm nay.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm