Đến Buriram để sống cùng King’s Cup

28/05/2019 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Buriram tiếp Muangthong United tại vòng 12 Thai League 2019 vào tối 26/5 chính là trận đấu cuối cùng của CLB này trên sân nhà Chang Arena trước khi sân đấu này nhường chỗ sàn đấu King’s Cup từ 5 đến 8/6 tới đây.

CẬP NHẬT Buriram vs Muangthong: Xuân Trường tiếp tục dự bị, Văn Lâm bắt chính

CẬP NHẬT Buriram vs Muangthong: Xuân Trường tiếp tục dự bị, Văn Lâm bắt chính

Không thi đấu ở lượt trận AFC Champions League hồi giữa tuần, Lương Xuân Trường hoàn toàn sung sức, có đủ thể lực và thừa sự quyết tâm đế cống hiến một trận ra trò cho Buriram United khi tiếp đón Muangthong United lúc 19h00 tối nay 26/5.

Trên thực tế, SVĐ quốc gia của Thái Lan vốn là Rajamangala ở Bangkok, và ở Thái Lan cũng còn nhiều sân đấu khác đạt tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu chính thức hay những giải đấu giao hữu quốc tế cấp độ 1 vốn được FIFA công nhận và kết quả được dùng để tính điểm xếp hạng. Nhưng Chang Arena được chọn là địa điểm tổ chức King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 là bởi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) muốn đưa hình ảnh đội tuyển quốc gia vươn ra hết mức có thể.

Hơn nữa, tình yêu bóng đá của người hâm mộ xứ chùa Vàng, cụ thể là những CĐV của Buriram United, những người sinh sống và làm việc tại tỉnh Buriram và vùng phụ cận vốn rất lớn, chính vì thế, chọn Chang Arena tổ chức King’s Cup là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Có mặt trực tiếp tại sân Chang Arena mới cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt mà các CĐV nơi đây tạo ra và mang đến cảm xúc rất đặc biệt cho những khán giả theo dõi trận đấu cũng như chính bản thân các cầu thủ có cơ hội đứng trên mặt cỏ sân đấu này. Nếu như Lương Xuân Trường vốn là một thành viên của CLB Buriram United, đội bóng sở hữu sân Chang Arena không còn xa lạ với sân vận động này thì Đặng Văn Lâm, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, người vừa có lần đầu tiên được thi đấu tại sân Chang Arena dưới màu áo Muangthong United cảm thấy khá thích thú.

Theo Văn Lâm, sân Chang Arena ở trận đấu giữa Buriram United và Muangthong United tại vòng 12 Thai League vừa qua dù không chật kín khán giả nhưng chính cách cổ vũ cuồng nhiệt và chuyên nghiệp của các CĐV đã tạo nên sự kích thích về tinh thần thi đấu cho cầu thủ dưới sân khiến ai nấy đều cảm thấy sung mãn và quyết tâm hơn.

Chang Arena cũng là sân vận động có mặt cỏ đẹp nhất nhì Thai League thời điểm hiện tại. Sức chứa của sân đấu này chỉ là 32.600 chỗ ngồi nhưng bên cạnh mặt cỏ, các khán đài, phòng ốc chức năng, những công trình phụ trợ liên quan như bãi đỗ xe, cửa hàng bán đồ lưu niệm…đều đạt tiêu chuẩn cao, thậm chí không ít người so sánh cơ sở vật chất tại đây ngang bằng với một CLB đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh.

Chính vì thế, việc các trận đấu King’s Cup được tổ chức tại đây sẽ là điều tuyệt vời cho không chỉ đội chủ nhà Thái Lan, các fan của đội bóng này mà chính những khách mời như đội tuyển Việt Nam, Curacao hoặc Ấn Độ cũng được hưởng lợi.

Nhân viên truyền thông của CLB Buriram United khi thấy nhóm phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại trận Buriram United và Muangthong United đã khá nhiệt tình chào đón và hỗ trợ hết mình. Đồng thời, khi được biết các phóng viên Việt Nam sẽ xuất hiện tại Buriram khi King’s Cup diễn ra còn đông gấp nhiều lần thì một mặt tỏ ra khá vui mừng nhưng mặt khác cũng không hề ngạc nhiên vì sức hút, sự quan tâm của truyền thông Việt Nam đối với đội tuyển quốc gia và giải đấu King’s Cup không hề kém cạnh chủ nhà Thái Lan nếu không muốn nói là còn nhỉnh hơn.

Theo kế hoạch, trong thời gian thi đấu tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn Modena of Fraser. Đây là tổ hợp khách sạn chất lượng cao với đầy đủ tiện nghi, trang bị hiện đại cho việc ăn nghỉ cũng như hồi phục lại chỉ cách sân Chang Arena chừng 200m, chếch về bên phải, rất thuận lợi cho việc di chuyển.

Người hâm mộ Thái Lan, người dân Buriram đang đếm từng ngày chờ thời điểm King’s Cup khai mạc và mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Minh Tiến (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm