ĐẾM NGƯỢC World Cup 2018: Rakitic 'bật' Pirlo vì Messi. Ronaldo dừng xe bus để ký tặng fan

12/06/2018 16:20 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Salah chưa sẵn sàng cho World Cup, Bỉ thông báo về chấn thương Hazard, De Gea đòi thủ tướng Tây Ban Nha công khai xin lỗi.

Rakitic phản pháo Pirlo để bảo vệ Messi

Chú thích ảnh

Chia sẻ trên tờ Goal, Pirlo cho rằng Messi vẫn chưa thể sánh ngang huyền thoại Maradona nếu không thể vô địch World Cup. Cựu cầu thủ người Italia cho biết: "Chức vô địch World Cup có ý nghĩa quan trọng với cả Messi lẫn đội tuyển Argentina. Messi luôn được so sánh với Maradona nhưng cậu ấy cần phải giành chức vô địch World Cup. Nếu không thể giành danh hiệu cao quý này, Messi chưa thể sáng ngang với những cầu thủ hay nhất lịch sử".

Trước nhận định của Pirlo, Ivan Rakitic đã lên tiếng phản pháo. "Bóng đá không phải là tennis. Một mình Messi không thể giành World Cup. Tất nhiên Messi xứng đáng với Cúp thế giới nhưng ở đây có tới 32 đội bóng theo đuổi giấc mơ. Nếu Messi vô địch, chúng tôi sẽ mừng cho cậu ấy. Tuy nhiên, lịch sử chẳng thay đổi dù Messi giành hay không giành World Cup. Một chiếc cúp vàng chẳng thay đổi được những gì mà Messi đã cống hiến cho thế giới bóng đá".

Ronaldo đòi dừng xe bus để ký tặng fan

Hôm qua, toàn đội Bồ Đào Nha đã lên đường tới Nga dự World Cup 2018. Tại sân bay Bồ Đào Nha, hàng trăm CĐV đã có mặt để tiễn toàn đội và gửi tới họ lời chúc may mắn. Trong số các CĐV tới sân bay, có một fan nhí. Chờ đợi hàng giờ đồng hồ nhưng cuối cùng CĐV nhỏ tuổi này không xin được chữ ký của thần tượng Ronaldo. Cậu bé khóc nức nở khi nghĩ rằng mình không còn cơ hội để thực hiện giấc mơ. Ở bên trong xe, nhìn thấy cậu bé khóc, Ronaldo đã rất xúc động. Ronaldo đề nghị lái xe bus của đội tuyển dừng xe để anh bước xuống ký tặng fan nhí. Hành động của Ronaldo khiến anh nhận được vô vàn lời khen ngợi từ fan.

Tuyển thủ Mexico tiệc tùng vì... Chicharito

Chú thích ảnh

Cách đây ít ngày, tạp chí TV Notas (Mexico) gây rúng động khi đưa tin 9 tuyển thủ Mexico đã tổ chức tiệc tùng thác loạn sau trận giao hữu với Scotland. Họ kéo nhau tới một dinh thự và rủ thêm 30 gái gọi tới đêm tiệc. Đoạn video được tung lên internet sau đó cho thấy các tuyển thủ trần truồng thác loạn trong bể bơi cùng các cô gái.

Trước bê bối của đội tuyển, Javier Hernandez đã lên tiếng bảo vệ. Cựu cầu thủ M.U khẳng định các tuyển thủ không tự ý tổ chức tiệc tùng mà đó là tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 của anh. Chính Chicharito đã mời các đồng đội tới tham dự. Chicharito khẳng định bữa tiệc không "xấu xa" như truyền thông miêu tả và hứa sẽ không bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật vào thời điểm nhạy cảm như vậy nữa.

Tuyển Bỉ cập nhật tình hình chấn thương của Hazard

Chú thích ảnh

Trong trận giao hữu giữa Bỉ và Costa Rica, Eden Hazard dính chấn thương ở phút thứ 70. Việc ngôi sao Chelsea nằm sân đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez đã lên tiếng trấn an. "Eden vẫn ổn", Martinez cho biết. "Cậu ấy chỉ gặp vấn đề nhỏ thôi. Không có gì đáng lo ngại". Tuyển Bỉ sẽ có trận mở màn chiến dịch World Cup 2018 vào ngày 18/6 tới, gặp Panama.

Salah chưa sẵn sàng cho World Cup

Chú thích ảnh

Mohamed Salah dính chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos ở trận chung kết Champions League. Trải qua 2 tuần điều trị, Salah cho biết anh đã sẵn sàng ra sân khi Ai Cập gặp Uruguay vào ngày 15/6 tới. Tuy vậy, hình ảnh mới nhất cho thấy ngôi sao 26 tuổi này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Tình huống xảy ra khi đội tuyển Ai Cập đến Nga. Lúc Salah bước xuống xe, một CĐV đã lao tới đề nghị chụp ảnh cùng. CĐV đã ôm vai của Salah để chụp ảnh. Bình thường, Salah sẽ vui vẻ chụp ảnh cùng fan. Nhưng lần này, Salah né tránh như thể sợ fan bá vào vai làm anh đau. Đội ngũ vệ sĩ của tuyển Ai Cập cũng lập tức có mặt để kéo CĐV tránh xa Salah.

Lịch sử World Cup là của Brazil, nhưng hiện tại dành cho Đức

Lịch sử World Cup là của Brazil, nhưng hiện tại dành cho Đức

Brazil đã từng bảo vệ được chức vô địch của mình vào năm 1962, sau khi đăng quang 4 năm trước đó. Và giờ thì người Đức bắt đầu đánh cược với quá khứ cho hi vọng lặp lại kì công này.

De Gea đòi Thủ tướng Tây Ban Nha công khai xin lỗi

Chú thích ảnh

David De Gea đã lên tiếng yêu cầu tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải công khai xin lỗi anh. "Trước đây, ông ấy công khai bày tỏ quan điểm trước công chúng. Đó là lý do tại sao ông ấy nên xin lỗi công khai", De Gea nói với ESPN.

Chuyện xuất phát từ cáo buộc De Gea liên quan tới đường dây mua bán dâm trước thềm EURO 2016. Khi đó, ông Sanchez trong vai trò một nghị sĩ đã công khai kêu gọi trục xuất những cầu thủ dính bê bối ra khỏi đội tuyển. Vụ việc sau đó lắng xuống vì không có bằng chứng nhưng ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của De Gea và tâm lý thi đấu của anh trên đất Pháp.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm