Đêm 28/6 Bắc Bộ có mưa và dông, lốc, ngày mai Hà Nội nắng nóng do đới gió Tây Nam

28/06/2018 19:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 28/6, các khu vực trên cả nước mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, từ ngày 29/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nền nhiệt trên 35 độ C từ 12-16 giờ.  

Khu vực Hà Nội từ ngày 29/6 nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Các chuyên gia dự báo, trong 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ phổ biến ở mức 37-39 độ C; ở các tỉnh Trung bộ phổ biến ở mức 38-40 độ C. 

Nắng nóng sẽ lan trên diện rộng tại nhiều nơi
Nắng nóng sẽ lan trên diện rộng tại nhiều nơi

Dự báo đêm 28/6 và sáng 29/6, khu vực Tây Bắc bộ đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng khu vực Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 4-37 độ C. 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3; độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ C. 

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 4-37 độ C. 

Trên biển, gió Nam có cường độ yếu đến trung bình trên khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ. Trên vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hoàng Nam (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm