Đêm 22/1, vùng biển giữa Biển Đông có mưa dông, gió giật mạnh

22/01/2021 19:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 22/1 và ngày 23/1, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 13 giờ ngày 22/1 ở vào khoảng 12,5-13,5 độ vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Miền Bắc rét đậm rét hại, miền Nam vẫn duy trì trời lạnh

Miền Bắc rét đậm rét hại, miền Nam vẫn duy trì trời lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu. Ngày 18/1, khu vưc Đồng bằng Bắc Bộ chuyển sang mưa, rét với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Vùng núi thấp phổ biến 4-7 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện mưa rào.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 22/1 và ngày 23/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết hôm nay, Du bao thoi tiet, thời tiết mới nhất, thời tiết hà nội, thời tiết tphcm, thoi tiet hom nay, không khí lạnh
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Ảnh minh họa

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất  21-24 độ C, có nơi trên trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm