Thể thao

Đề xuất mời Australia dự SEA Games của quan chức thể thao Indonesia bị chuyên gia Đông Nam Á bác bỏ

01/01/2026 21:03 GMT+7 Google News

Một quan chức thể thao Indonesia gần đây đã đề xuất đưa Australia và New Zealand tham gia sự kiện thể thao khu vực Đông Nam Á, SEA Games. 

Sáng kiến này được Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari đưa ra thông qua việc mở rộng định dạng SEA Games. 

Trong đề xuất, sự mở rộng này mang tên SEA Games Plus, với mục tiêu tăng phạm vi người tham gia và số môn thi đấu.

Nếu được thực hiện, phiên bản đầu tiên của SEA Games Plus dự kiến tổ chức tại Philippines vào năm 2028, một năm sau SEA Games lần thứ 34 diễn ra ở Malaysia.

Đề xuất mời Australia dự SEA Games của quan chức thể thao Indonesia bị chuyên gia Đông Nam Á bác bỏ - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI), ông Raja Sapta Oktohari

Raja Sapta Oktohari cho biết Indonesia đã bắt đầu liên lạc với một số quốc gia để mở rộng sự tham gia SEA Games. Theo ông, SEA Games có tiềm năng phát triển thành một cuộc thi đấu rộng hơn và cạnh tranh hơn. Ông bổ sung rằng KOI hiện đang trao đổi với một số nước để mở rộng SEA Games.

"Bên cạnh 11 nước Đông Nam Á, Bhutan và một số quốc gia ở châu Đại Dương như New Zealand, Australia và Fiji có tiềm năng tham gia", Raja Sapta Oktohari khẳng định.

SEA Games Plus cũng được kỳ vọng sẽ đặt ra chuẩn mực mới, với trọng tâm mạnh hơn vào các môn thể thao Olympic.

Đề xuất mở rộng SEA Games để bao gồm các nước ngoài Đông Nam Á vấp phải chỉ trích ở Malaysia. Ý tưởng mang tên SEA Games Plus được cho là có thể thay đổi bản chất của sự kiện thể thao diễn ra hai năm một lần. Hơn nữa, khái niệm này chưa được thảo luận toàn diện ở cấp khu vực.

Đề xuất mời Australia dự SEA Games của quan chức thể thao Indonesia bị chuyên gia Đông Nam Á bác bỏ - Ảnh 2.

Chuyên gia thể thao Malaysia, Pekan Ramli bác bỏ ý tưởng "SEA Games Plus"

Chuyên gia thể thao Malaysia, Pekan Ramli, cho rằng các nước Đông Nam Á gần đây đã đạt được sự ổn định trong cấu trúc SEA Games, bao gồm sự đồng thuận chung về việc ưu tiên các môn thể thao đạt chuẩn Olympic.

"Chúng tôi không phản đối, nhưng mục đích thực sự là gì? Nếu ý tưởng chỉ là làm sự kiện lớn hơn mà không có mục tiêu phát triển rõ ràng, thì có ý nghĩa gì? Nó chỉ gây ra sự nhầm lẫn", ông Pekan Ramli tuyên bố.

Theo Pekan, khu vực Đông Nam Á đã dành nhiều năm để thảo luận cách tăng cường SEA Games. Sau một quá trình dài, Đông Nam Á cuối cùng đạt được sự đồng thuận về cải cách nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong khi vẫn giữ bản sắc sự kiện.

"Chúng ta nên tập trung cải thiện SEA Games hiện tại", Pekan giải thích. Ông nói các nước Đông Nam Á đã thực sự đồng thuận về cải cách, các môn thể thao Olympic, cơ cấu hợp lý và quản lý tốt hơn.

"Bây giờ, đột nhiên lại xuất hiện một đề xuất mới về SEA Games. Chúng ta cần sự rõ ràng trước khi bàn về việc mở rộng", Pekan khẳng định.

Pekan thừa nhận sự hiện diện của các quốc gia mạnh như Australia hay New Zealand có thể nâng cao tiêu chuẩn cạnh tranh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ASEAN cần đánh giá sự sẵn sàng của toàn khu vực.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm