Đề xuất đầu tư dự án điện gió ngoài khơi trị giá 10 tỷ USD tại Quảng Ninh

24/11/2022 16:28 GMT+7 | Tin tức 24h

Mới đây, Tập đoàn BP (đến từ Anh) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico (Việt Nam) đã đề xuất đầu tư dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, dự án làm điện gió ngoài khơi tại Quảng Ninh sẽ có công suất dự án ước tính khoảng 3GW và sản lượng năng lượng dự kiến phát lên lưới điện miền Bắc trong khoảng từ 8 - 10 TWh/năm. Số lượng tuabin gió được xây dựng khoảng 150-200 tuabin. Mỗi tuabin có công suất 15- 20 MW, được kết nối vào lưới điện quốc gia tại điện áp 500kV. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 8-10 tỷ USD.

Dự án sẽ được phát triển theo từng giai đoạn. Thời gian vận hành thương mại giai đoạn 1 dự kiến từ năm 2027-2030, với sản lượng 500 MW; giai đoạn 2, giai đoạn 3 là từ năm 2030-2035 (tùy theo tiến độ phát triển lưới điện), với tổng công suất 2,5GW.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh trong ngày 23/11, ông Alessandro Antonioli, Giám đốc phụ trách điện gió ngoài khơi thị trường Việt Nam, Tập đoàn BP chia sẻ: Chính phủ Việt Nam cam kết đạt được mục tiêu không phát thải carbon zero vào năm 2050 bằng cách đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo. Theo dự thảo mới nhất của Quy hoạch điện 8, các dự án năng lượng tái tạo dự kiến sẽ đạt được 32 GW vào ngày vận hành thương mại (CoD ") trong năm 2030. Bao gồm 7 GW của các dự án gió ngoài khơi, tăng lên 67 GW vào năm 2045. 

(24/11) Đề xuất đầu tư dự án điện gió ngoài khơi trị giá 10 tỷ USD tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Liên danh Tập đoàn BP và Sovico làm việc với tỉnh Quảng Ninh về dự án Điện gió ngoài khơi

Mục tiêu công suất điện gió ngoài khơi của tại miền Bắc Việt Nam đạt 4 GW vào năm 2030 là rất cần thiết cho an ninh năng lượng của khu vực trong ngắn hạn; việc đạt được thành công này sẽ thiết lập nền tảng cho đầu tư khu vực tăng trưởng hàng đầu trong những năm tới.

Chính vì vậy, Liên danh Tập đoàn BP và Tập đoàn Sovico mong muốn đóng góp vào thành công của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu này bằng cách cung cấp năng lực thương mại, kỹ thuật và tài chính, cùng nhau đầu tư phát triển sản xuất điện gió ngoài khơi ở tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh đã đánh giá cao ý tưởng đề xuất đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Tuy nhiên, ông Sơn cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắc, từ đó đề nghị các nhà đầu tư cùng với các sở ngành nghiên cứu tháo gỡ, để Dự án điện gió ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh sớm được triển khai trong thời gian tới.

(24/11) Đề xuất đầu tư dự án điện gió ngoài khơi trị giá 10 tỷ USD tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Được biết, hàng năm Quảng Ninh đã phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 38 tỷ KWh điện, đóng góp tới 10% công suất phát điện toàn quốc, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm năng lượng của quốc gia.

Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng xanh, đồng thời thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tiến tới phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050, Quảng Ninh đang tăng cường huy động các nguồn lực, kêu gọi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, từ đó nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…

Trước đó, Quảng Ninh cũng đã đề xuất với Bộ Công Thương việc bổ sung nhiều MW điện vào dự thảo Quy hoạch điện VIII. Cụ thể, bổ sung phát triển 5.000MW điện gió trong giai đoạn 2021-2040, trong đó có 3.000MW là điện gió ngoài khơi và 2.000MW là điện gió trên bờ; trong giai đoạn 2021-2030 là 2.500MW (ngoài khơi là 500MW và trên bờ là 2.000MW). 

Quảng Ninh có 250km đường biển, cùng hệ thống hạ tầng đấu nối, truyền tải điện tốt nhất cả nước nên có nhiều nhà đầu tư tới tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng điện gió.

TIẾN DŨNG

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm