Đề nghị tạm dừng phim Thái Tổ Lý Công Uẩn!

16/07/2008 14:55 GMT+7 | Văn hoá

 
 Họa sĩ Vũ Huy
(TT&VH Online) - Sắp tới, lãnh đạo TP Hà Nội mới chính thức có quyết định phê duyệt đề nghị của Ban chỉ đạo Kỷ niệm 1.000 năm TL - HN về việc dừng dự án phim Thái Tổ Lý Công Uẩn. Tuy nhiên, với những thông tin râm ran trong giới, thậm chí xuất hiện đâu đó trên mặt báo thì nhiều người đã dám chắc tới 99,9% về sự đổ bể của dự án phim tiền tỷ này.

* Giám đốc Sở VH,TT & DL: Đây là một quyết định khó khăn!
 
Có lẽ, sau những tranh cãi “nảy lửa” của các đạo diễn công khai trên mặt báo kéo dài suốt thời gian qua, nhiều người đã phần nào dự đoán được tương lai ảm đạm của dự án phim về cụ Lý.
 

Về bản chất, việc “giãn tiến độ” bộ phim này đồng nghĩa với việc vào năm 2010 sẽ không có bộ phim Thái tổ Lý Công Uẩn ra mắt công chúng.

Theo PGS - TS Phạm Quang Long - GĐ Sở VH - TT& DL TP.HN, hiện tại, Ban chỉ đạo Kỷ niệm 1.000 năm TL - HN đang đề nghị lãnh đạo TP.HN ra quyết định tạm dừng dự án phim Thái tổ Lý Công Uẩn. Ông cho rằng, lý do của việc tạm dừng bộ phim này là bởi kịch bản chưa đạt yêu cầu, đội ngũ những người làm phim cũng chưa nhất trí với nhau trong những vấn đề cơ bản nhất, kinh phí dự kiến chi cho bộ phim quá lớn, thời gian đến đại lễ chỉ còn trên dưới 800 ngày… trong khi những bảo đảm về sự thành công cho bộ phim chưa thấy hiện hình… Ông Long cũng cho hay, đây là một quyết định khó khăn của Ban chỉ đạo, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, nếu thấy việc gì chưa đạt như mong muốn, chưa thật cần thiết, chưa mang lại lợi ích cho nhân dân thì không nên cố làm lấy được… Một cách thẳng thắn và chân thành, ông Long công nhận, với tư cách là cơ quan chức năng và người chịu trách nhiệm, Sở VH-TT-DL có khuyết điểm khi để việc sản xuất phim chưa đạt tới kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, việc tiêu tốn cho quá trình thi kịch bản là xứng đáng.
 Phác thảo bối cảnh phim do Hãng phim Truyện VN đưa ra
* Họa sĩ Vũ Huy: “Tôi đã chắc tới 99,9%”

Chiều qua (15/7), họa sĩ Vũ Huy một trong những thành phần tham gia dự án, đã có cuộc trò chuyện với TT&VH.

* Ông có bất ngờ khi nghe tin này?

- Tôi không bất ngờ vì trước đó đã nghe phong thanh về việc này, và chắc tới 99,9% là dự án này sẽ hoãn.

Tôi được biết, lãnh đạo TP không muốn gây sốc nên vẫn muốn gia cố kịch bản. Nhưng cái kéo dài ấy cũng có nghĩa là hoãn. Nhất là sau khi duyệt phác thảo. Những phác thảo đó không tốt, vì đã được giao cho những người non tay. Thực ra, tài liệu thời Lý về kiến trúc đến giờ còn nhiều… trên cơ sở đấy có thể dựng lại được.

* Bản thân ông cảm thấy thế nào khi đã biết đến 99,9% dự án này sẽ dừng?

- Không làm quả là đáng tiếc. Để có một đội ngũ điện ảnh tương đối chuyên nghiệp làm một bộ phim như thế này thì đây đúng là thời điểm hợp lý. Với cơ chế đào tạo đội ngũ điện ảnh như chúng ta đang làm, chỉ hợp với làm phim 2 - 3 ngày…
 Phác thảo "Đàn tế" trong phim Thái tổ Lý Công Uẩn
 * Nhưng thực tế, chính những người trong cuộc đã làm vấn đề loạn lên, gây mất lòng tin với công chúng, và nhất là khi công bố dự toán kinh phí lên tới 200 tỷ đồng …

- Bản chất vấn đề theo tôi chính là việc anh Lê Đức Tiến không thống nhất được các đạo diễn và cố tình nói kịch bản chưa được. Một lần trên báo tôi có nói HN vô trách nhiệm, đấy là hơi nặng lời, chứ thật ra HN chưa có kinh nghiệm trong việc này. Nếu giao phim ngay cho một đạo diễn thì mọi việc sẽ ổn. Anh Tiến, anh Ninh, anh Tuấn là những đạo diễn có tài, nhưng tính cách lại khác nhau. Mà người Việt mình cũng ít phục nhau.

Đội ngũ làm phim không mất đoàn kết, mà chỉ là cuộc tranh giành giữa 3 người đấy. Nếu giao cho anh Ninh, anh Tuấn, hay kể cả cho anh Tiến thì tức khắc sẽ có sự thống nhất. HN giao cho Hãng Phim truyện VN, anh Lê Đức Tiến bề ngoài giao cho 2 anh kia, nhưng bản thân cũng muốn làm nên chia rẽ 2 người. Điều này thì mọi người ở Hãng đều nhận ra cả.

Còn về con số dự toán 200 tỷ đồng. Đấy là bởi chính HN chọn cái kịch bản mà nếu đổ vào đấy 200 tỷ đồng là còn ít. Thử tưởng tượng xem, phim tái dựng toàn cảnh kinh thành Thăng Long đang xây dựng, điện Càn Nguyên cao 9 tầng…, hàng trăm chiến thuyền lớn đánh nhau trên biển…

* Có một số ý kiến cho rằng, nên vui vì sẽ không phải “đốt” mất 200 tỷ đồng của dân, ông thấy sao?
Khi nhận được thông tin ban đầu về việc sẽ dừng dự án phim Thái tổ Lý Công Uẩn, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với các đạo diễn liên quan của Hãng Phim truyện VN. Qua điện thoại, Giám đốc Lê Đức Tiến nói ông chưa hề biết thông tin gì về việc dừng dự án, đồng thời từ chối tiếp xúc báo chí vì hiện tại ông rất bận. Còn đạo diễn Đỗ Minh Tuấn hiện đang đi làm phim ở xa và không muốn phân tâm vì việc này, nhưng ông khẳng định, sẽ trả lời phóng viên khi hoàn thành công việc đang làm.

- Nếu nghĩ không mất 200 tỷ đồng thì đúng là nên vui. Mà cũng bởi, chính những người trong cuộc với những phát ngôn thời gian qua trên báo đã làm cho dư luận nghĩ bộ phim sẽ không hay, sẽ lãng phí 200 tỷ đồng... Quan điểm của tôi, phim Thái tổ Lý Công uẩn không làm quá 50 tỷ đồng.

* Ông có biết cho đến nay, số tiền phải chi cho dự án dở dang này là bao nhiêu không?

Hãng chỉ liên quan khi cuối năm 2007, TP chính thức có quyết định đặt hàng Hãng sản xuất bộ phim này. Tôi cũng không biết đến quá trình trước đó từ khâu thi kịch bản, đấu thầu đạo diễn… Theo như bản ghi nhớ giữa Hãng Phim truyện VN và TP HN, chi phí cho giai đoạn khảo sát ban đầu là 2,5 tỷ. Đến nay, HN mới chuyển cho Hãng hơn 1,2 tỷ đồng. Được biết, có lẽ, Hãng cũng đã dùng đến số tiền nhiều hơn thỏa thuận nói trên.
 
Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm