Để đua vô địch với Nam Định, CAHN cần nhiều hơn một Quang Hải

06/05/2024 05:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

7 bàn sau 13 trận, Quang Hải đang khiến nhiều CĐV ấn tượng khi là chân sút nội số 1 giải đấu. Với phong độ ghi bàn đó, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn không thể giúp CAHN áp sát ngôi đầu bảng của Nam Định.

Điều trớ trêu với Quang Hải là so với mùa giải mà CAHN vô địch V-League 2023, cầu thủ năm nay 27 tuổi chơi nổi trội hơn hẳn. 

Mùa trước, Quang Hải có màn trình diễn của mình không mấy ấn tượng. Quang Hải trở về từ Pau FC (Pháp), có 1 bàn sau 8 trận giai đoạn 2 V-League 2023, đó là lý do cầu thủ này không thể hài lòng về bản thân.

CAHN cần nhiều hơn một Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải đang là chân sút nội tốt nhất V-League 2023/24. Ảnh: Hoàng Linh

Năm nay, Quang Hải thực sự có bước đột phá trong sự nghiệp, ít nhất ở khâu ghi bàn. Sau 13 trận ở V-League 2023/24, Quang Hải có 7 bàn thắng. 

Đây là thành tích ấn tượng nhất của một chân sút nội tới thời điểm hiện tại. Quang Hải có nhiều hơn người xếp thứ 2 trong danh sách chân sút nội ghi bàn tốt nhất giải là Tiến Linh 2 bàn.

CAHN cần nhiều hơn một Quang Hải - Ảnh 2.

CAHN muốn bảo vệ danh hiệu vô địch V-League thì không thể phụ thuộc mãi vào Quang Hải. Ảnh: VPF

Quang Hải thậm chí không phải là một tiền đạo, được xếp chơi cao nhất trong đội hình như Tiến Linh. Điều đó cho thấy khả năng của cầu thủ 27 tuổi này. Ở cấp CLB, Quang Hải cũng là chân sút số 1 của CAHN. 

Hai ngoại binh Junior Fialho và Jeferson Elias ghi bàn tổng cộng mới bằng Quang Hải. Cộng thêm 1 bàn sau 16 trận của Geovane Magno, bộ ba ngoại binh của CAHN mới chỉ ghi nhiều hơn Quang Hải 1 bàn. 

Thành tích ghi bàn của Quang Hải đang chiếm gần 1/4 tổng số bàn thắng của CAHN năm nay. So với 2 mùa giải hay nhất cho Hà Nội FC những năm 2018 (9 bàn) và 2019 (8 bàn), Quang Hải chỉ còn kém thành tích của chính mình 2 bàn. 

Quang Hải càng hay càng phản ánh được sự sa sút của CAHN sau 16 lượt trận. Đặc biệt là khoản ngoại binh. 

Đây từng là vấn đề được nói đến rất nhiều của nhà ĐKVĐ đầu mùa giải năm nay. Việc thay đồng loạt cả ba chân sút ngoại, nhưng không có tiền đạo nào có thể "gánh team" như Jhon Cley mùa trước đã khiến CAHN rất thất thường.

Tình hình cũng không có gì thay đổi khi giai đoạn nước rút của mùa bóng tiếp diễn. Đội bóng của HLV Kiatisuk không có bước đột phá trong thị trường chuyển nhượng giữa mùa và CAHN đã tụt hạng sau trận thua Nam Định tối 4/5 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy.

Thất bại vòng 16 đã khiến CAHN mất luôn vị trí thứ 2, bị B.Bình Dương vượt lên với 2 điểm nhiều hơn. Với 28 điểm hiện có, CAHN đang xếp hạng 3 và cũng đã kém đội đầu bảng Nam Định đến 7 điểm. 

Đoàn quân của HLV Kiatisuk nếu không có sự khởi sắc, đặc biệt của các ngoại binh sẽ rất khó để bảo vệ danh hiệu vô địch V-League. Họ không thể mãi dựa dẫm vào một Quang Hải, người được biết đến với vai trò tiền vệ tổ chức lối chơi ở CLB. 

Dưới tay HLV Kiatisuk, Quang Hải phải đá xa cầu môn và nhiệm vụ chính không phải là ghi bàn. Lịch sử V-League ghi nhận, những CLB vô địch V-League đều phải có hàng công tốt, đặc biệt là ngoại binh giỏi.

So với chính đối thủ đua vô địch trực tiếp với CAHN là Nam Định thì những gì Rafaelson thể hiện là khác biệt rõ ràng nhất. Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2023/24 Rafaelson đã có tới 16 bàn sau 16 lượt trận. 

Nam Định được hưởng lợi rất nhiều từ chân sút Brazil để có vị trí như hiện tại. Bộ ba ngoại binh của CAHN lúc này mới chỉ có 8 bàn, bằng một nửa Rafaelson và bằng một mình Hendrio Silva.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm