Sắp trình hồ sơ Hoàng thành Thăng Long lên UNESCO

05/08/2008 14:32 GMT+7 | Tin di sản

Di tích Hoàng Thành Thăng Long

Ngày 31/7, trên cơ sở vừa hoàn chỉnh hồ sơ khoa học “Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội”, UBND thành phố Hà Nội đã có Tờ trình gửi Bộ VH,TT&DL và Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia cho ý kiến trước khi Chính phủ xem xét, quyết định trình UNESCO vào cuối tháng 9 tới.

Xung quanh quá trình nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học quan trọng này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội. Ông Sơn cho biết:

- Đúng là ngày 31.7 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có Tờ trình gửi Bộ VH,TT&DL và Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia cho ý kiến thẩm định lần cuối, trước khi Chính phủ quyết định trình UNESCO vào cuối tháng 9 tới. Để có được kết quả như ngày hôm nay, mặc dù thời gian chuẩn bị tương đối ngắn nhưng trong một, hai năm qua Trung tâm (đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng bộ hồ sơ khoa học này-PV) đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thành uỷ, UBND thành phố, đặc biệt là sự tư vấn, giúp đỡ tận tình của nhiều cơ quan Bộ, ngành Trung ương, Hà Nội và nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong, ngoài nước. Vì vậy, bộ hồ sơ này đã được nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh theo đúng quy định của UNESCO về cấu trúc, nội dung văn bản, hình thức thể hiện... trong khả năng tốt nhất.

Các nền móng thời Lý- Trần phát hiện trong Hoàng Thành

* Thưa ông, vậy lộ trình xem xét của UNESCO đối với bộ hồ sơ này như thế nào, và liệu rằng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long có trở thành di sản thế giới?

- Về lộ trình, từ nay đến trước 31.9.2008, các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội phải hoàn tất các thủ tục cần thiết và sau đó nếu được Chính phủ sẽ xem xét, quyết định đệ trình UNESCO. Sau khi nhận được hồ sơ, UNESCO sẽ tiến hành xem xét sơ bộ về những thủ tục, vấn đề cần thiết, đồng thời đến tháng 2.2009, UNESCO đề nghị chúng ta chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh trong vòng ba tháng.

 Các  giếng cổ trong Hoàng Thành so với ở Cố đô Nara- Nhật Bản (góc dưới bên phải)

Trong khoảng thời gian này chúng ta hoàn chỉnh hồ sơ theo những đề nghị hoặc khuyến nghị của các cơ quan chuyên môn của UNESCO, và đây được xem lần chỉnh sửa cuối cùng trước khi đệ trình. Chưa dừng lại ở đó, khi nhận được hồ sơ của chúng ta phía UNESCO sẽ cử chuyên gia sang VN tiến hành xem xét, thẩm định. Nếu đạt được những điều kiện và tiêu chí, hồ sơ đề cử Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là di sản văn hoá thế giới sẽ được Đại hội đồng UNESCO đưa ra xem xét, quyết định công nhận vào kỳ họp tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2010. Và trong trường hợp “thuận buồn xuôi gió” thì UNESCO sẽ thông qua việc công nhận Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội trở thành di sản văn hoá thế giới đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Lộ trình và mong muốn của chúng ta là như vậy, còn việc có trở thành di sản văn hoá của nhân loại hay không thì nói như một giáo sư hàng đầu ở VN rằng, đây là cuộc thi. Đã là cuộc thi ắt sẽ có người thắng kẻ thua. Được hay không điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chúng tôi khẳng định rằng, với bộ hồ sơ này phía Trung tâm và các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong, ngoài nước cũng như sự giúp đỡ của nhiều Bộ, ngành Trung ương, Hà Nội đã làm hết sức mình để làm ra bộ hồ sơ tốt nhất có thể.

* Thời gian còn lại rất ngắn, liệu chúng ta có nộp hồ sơ theo đúng lộ trình đã đặt ra?

- Hiện nay kế hoạch thực hiện đã được chúng tôi tính đến từng ngày. Đến thời điểm này mà nói chúng ta chắc chắn sẽ nộp hồ sơ đúng thời gian quy định của UNESCO. Sở dĩ nhận định như vậy là bởi, từ nay đến cuối tháng 9 này, phía Bộ VH,TT&DL và Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia là hai cơ quan cuối cùng của VN cho ý kiến về bộ hồ sơ này. Sau đó trình Chính phủ xem xét, quyết định để gửi tới UNESCO.

* Xin cảm ơn ông!
Theo Văn hóa Online (ảnh CINET)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm