Đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 4 - 2008: Nhiều bất ngờ!

20/02/2009 11:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Giải Âm nhạc Cống hiến của báo TT&VH đã bước sang năm thứ tư. Cũng như năm ngoái, ngoài Công ty Le Bros vẫn tiếp tục đồng hành với giải trong việc tôn vinh những nghệ sĩ đã có những cống hiến cho sự phát triển của âm nhạc đại chúng năm 2008, năm nay còn có Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam VTC. Danh sách đề cử đã được gởi đến các báo đài và điều dễ thấy là năm nay có nhiều bất ngờ ở danh sách đề cử…
 
 
Những điều lạ

Đầu tiên, 2 chương trình truyền hình từng gây ấn tượng mạnh đối với đời sống âm nhạc đại chúng là Vietnam Idol Sao Mai - Điểm hẹn không có tên trong danh sách đề cử. Bởi 2 cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng ca hát (mặc dù có thể chỉ là triển vọng) nhưng không mang lại kết quả cao, do yếu tố khách quan là tài năng ca hát… chưa kịp xuất hiện.

Tuy nhiên cái lạ nhất có lẽ là ở hạng mục Album của năm với Bóng tối ly cafe do Lê Thanh Hải sản xuất. Ngày phát hành, album này cũng có cuộc “tọa đàm” với khoảng 20 phóng viên tại cafe Hi-End (đường Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM). Đây là một album nhạc Việt theo phong cách jazz khá hấp dẫn. Qua triển lãm Hi-End show 2009, nó được tạp chí của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đánh giá là: “Đã đạt cả ba điểm “top” của một đĩa nhạc jazz: biên tập và hòa âm xuất sắc, kỹ thuật và ngẫu hứng tuyệt vời, thu âm analog và hậu kỳ đạt chuẩn hi-end”. Nhưng nó vẫn “lạ”, có lẽ do chủ nhân của album này là một kẻ “ngoại đạo” thực hiện - nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải. Dẫu rằng album này, qua bỏ phiếu bầu chọn của phóng viên, chưa chắc sẽ vượt qua được những album cùng danh sách đề cử năm nay: Cánh cung 2 - Thời gian để yêu (Đỗ Bảo), Kiếp nào có yêu nhau (Đức Tuấn), Trần Tiến (HT Productions) và Trở lại (Mỹ Tâm). Nhưng việc “phát hiện” thêm một album chất lượng để đưa vào đề cử cũng là một nhìn nhận khách quan về những thành tựu mà các nghệ sĩ đã phấn đấu với tâm huyết cống hiến cho sự phát triển của nhạc Việt, mà sự “phát hiện” kịp thời để động viên (dù chỉ là đề cử) đôi lúc mang lại kích thích rất lớn đối với lĩnh vực sáng tạo.

Những nhân tố mới

Ở hạng mục Ca sĩ (nhóm hát ban nhạc) và hạng mục Nhạc sĩ, đã vắng bóng nhiều gương mặt được xem là “gạo cội” của đời sống âm nhạc những năm trước đây. Các nhạc sĩ như Lê Minh Sơn, Võ Thiện Thanh, Đức Trí… các diva Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh đã tạm nhường một năm cho giới trẻ. Thật ra các ca sĩ có tên trong danh sách đề cử năm nay như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Đức Tuấn cũng không còn trẻ nữa. Cũng dễ hiểu vì tiêu chí đầu tiên của giải Âm nhạc Cống hiến là phải có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của âm nhạc đại chúng, vì vậy cũng thật khó khăn cho các ca sĩ trẻ.
 
Lễ trao giải Cống hiến 2007 tại Hà Nội

Sự “trẻ hóa” rõ nhất có thể thấy là ở hạng mục Nhạc sĩ của năm. Năm nay ngoài nhạc sĩ Đỗ Bảo đã từng có mặt trong đề cử giải Âm nhạc Cống hiến nhiều lần trước, anh vẫn tiếp tục có những cống hiến đáng ghi nhận. Còn lại Hồ Hoài Anh, Nguyễn Đức Cường Lưu Thiên Hương, được xem là những người thuộc thế hệ nhạc sĩ trẻ khá nổi trội trên thị trường hiện nay và 3 nhạc sĩ này đều là lần đầu tiên có mặt trong đề cử giải Cống hiến. Cả 3 nhạc sĩ này, mỗi người đều có một thành tựu nhất định, đã bước đầu khẳng định được mình trước công luận qua chương trình Bài hát Việt và mỗi người đều có một vài ca khúc “hit” đang tung hoành trên các web nghe nhạc trực tuyến hoặc trên thị trường, có những ca khúc được các ca sĩ “hot” chọn vào album của mình. Ngoài ra ban nhạc Unlimited cũng được xem là ban nhạc rock khá trẻ được khán giả hâm mộ nhất hiện nay. Unlimited lọt vào danh sách đề cử cả 2 hạng mục Chương trình và Ca sĩ (nhóm hát, ban nhạc) của năm nhờ việc thể nghiệm táo bạo - kết hợp rock với giao hưởng lần đầu tiên ở Việt Nam khá hiệu quả.

Trong tình hình nhạc Việt như năm qua, có được những nhân tố mới, lạ với thành tích như kể trên cũng là điều đáng quý. Những cái mới, dù ở cấp độ nào, nhưng mang tính đóng góp cho sự phát triển, nó cần được nhìn nhận đúng mức để động viên và thổi bùng “trào lưu” sáng tạo cho những năm kế tiếp. Đó cũng là điều rất cần làm đối với công luận báo chí, với giải thưởng Âm nhạc Cống hiến - người bạn đồng hành của nghệ sĩ trên con đường sáng tạo.
 
* Chi tiết nhận định về các đề cử, có thể đọc thêm trên Thể thao & Văn hóa Cuối tuần từ số 7 (13/2/2009).
 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN 2008
(theo thứ tự ABC)


I. ĐỀ CỬ GIẢI ALBUM CỦA NĂM

1. Bóng tối ly cà phê (Saigon Movies Media - Lê Thanh Hải)
2. Cánh cung 2 - Thời gian để yêu (Dihavina - Đỗ Bảo)
3. Kiếp nào có yêu nhau (Phương Nam Phim - Đức Tuấn)
4. Trần Tiến (Dihavina - Ha Tran Productions)
5. Trở lại (Mytam Entertainment - Mỹ Tâm)

II. ĐỀ CỬ GIẢI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Bài hát Việt (VTV3)
2. Con đường tình ta đi (Phương Nam Phim)
3. Chuyện tình yêu (Quang Dũng)
4. Unlimited Symphony (Unlimited và Nhạc viện TP.HCM)

III. ĐỀ CỬ GIẢI NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh
2. Nhạc sĩ Đỗ Bảo
3. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường
4. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

III. ĐỀ CỬ GIẢI CA SĨ (NHÓM HÁT, BAN NHẠC) CỦA NĂM

1. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà
2. Ca sĩ Mỹ Tâm
3. Ca sĩ Hà Anh Tuấn
4. Ca sĩ Đức Tuấn
5. Ban nhạc Unlimited


 
 
Hữu Trịnh
HAI VÒNG LÀM VIỆC CỦA CÁC NHÀ BÁO

Tiếp nhận những đóng góp của các đồng nghiệp, để giải thưởng Âm nhạc Cống hiến thực sự là giải thưởng của các nhà báo trên toàn quốc, kể từ giải năm nay, quy trình bầu chọn sẽ được thực hiện theo 2 vòng.

Tại vòng 1- vòng đề cử: Danh sách dự kiến đề cử các hạng mục được Ban tổ chức gửi tới các nhà báo để tham khảo ý kiến, như một kênh thu thập thông tin rất tin cậy giúp cho Ban tổ chức có được danh sách đề cử ưu việt nhất. Năm nay không có hạng mục Nam ca sĩ Nữ ca sĩ của năm, thay vào đó là Ca sĩ (nhóm hát, ban nhạc) của năm. Vẫn biết đây chưa phải là phương án tối ưu nhưng là phương án khả thi nhất so với thực tế hiện nay. Số lượng đề cử trong mỗi hạng mục cũng không đồng đều mà tùy thuộc vào chất lượng.

Tại vòng 2 - vòng bầu chọn: Danh sách đề cử sau đó được gửi tới khoảng 100 nhà báo chuyên theo dõi văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là âm nhạc, trong cả nước - đại diện cho các cơ quan truyền thông thuộc cả ba lĩnh vực báo viết, báo hình và báo tiếng - để bình chọn. Theo “truyền thống” của giải, các lá phiếu này được giữ nguyên trong phong bì dán kín và bắt đầu được kiểm công khai trước sự chứng kiến của chính các nhà báo ngay sát trước lễ trao giải. Như vậy cho đến phút chót mới biết gương mặt nào trúng giải.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm