Đâu là tựa game mobile khiến Gen Z 'chết mê chết mệt' năm 2022?

02/01/2023 17:01 GMT+7 | Games-Esport

Trở lại sau đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp game dần khôi phục và có những bước phát triển mạnh mẽ. Tại Việt nam, thị trường game cũng để lại nhiều dấu ấn mới trong năm 2022, đặc biệt là các tựa game mobile. Bên cạnh việc luôn giữ được nhiệt trong thời gian dài, nhiều tựa game mobile còn thu hút sự quan tâm đông đảo, qua đó tạo nhiều trend khiến giới trẻ thích thú.

Liên Quân Mobile

Ra mắt thị trường Việt Nam hơn 6 năm, Liên Quân Mobile luôn giữ được vị thế là tựa game MOBA trên nền tảng di động số 1 tại Việt Nam. Sở dĩ sự “độc mã” này được duy trì trong suốt nhiều năm là nhờ việc nhà phát hành luôn biết cách tạo cho game thủ những ưu đãi lớn qua các chương trình, sự kiện diễn ra quanh năm.

Đâu là tựa game mobile khiến Gen Z "chết mê chết mệt" năm 2022? - Ảnh 1.

Dù ra mắt hơn 6 năm nhưng sức hút của Liên Quân Mobile là không thể bàn cãi.

Đặc biệt, Liên Quân Mobile trong năm 2022 còn tạo tiếng vang lớn khi tổ chức hai giải đấu quốc nội Đấu Trường Danh Vọng cũng như đạt quán quân tại AIC 2022.Bên cạnh đó, việc trở thành nội dung thi đấu tại SEA Games 31 khiến cho tựa game “quốc dân” được công chúng biết đến nhiều hơn. Mặc khác, Liên Quân Mobile còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Bích Phương, B Ray, Changg… để ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhằm quảng bá cho tựa game.

Free Fire

Giống với Liên Quân Mobile, Free Fire là tựa game có số lượng người chơi đông đảo tại Việt Nam. Hiện tại, Free Fire đã có hơn 1 tỷ lượt tải xuống trên CH Play và nhận về 112 triệu lượt đánh giá. Bên cạnh đó, fanpage của Free Fire Việt Nam vừa đạt cột mốc ấn tượng với 27 triệu lượt theo dõi và kênh Youtube “Garena Free Fire VN”  cũng sắp cán mốc 5 triệu lượt đăng ký. Những thành tích kể trên chứng tỏ tựa game vẫn giữ sức hút sau hơn 5 năm ra mắt và đang trên đà gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Đâu là tựa game mobile khiến Gen Z "chết mê chết mệt" năm 2022? - Ảnh 2.

Free Fire đã có hơn 1 tỷ lượt tải xuống chỉ tính riêng CH Play.

Mặc khác, Free Fire luôn biết cách “chiều lòng” game thủ thông qua những chương trình, sự kiện ấn tượng. Sau các dự án với siêu sao lớn như: Ronaldo, Sơn Tùng M-TP, SpaceSpeakers... Đặc biệt nhất chính là việc Free Fire tiếp tục khiến cộng đồng bất ngờ khi công bố chiến dịch hợp tác với nhóm nhạc hàng đầu châu Á BTS. Sự kết hợp chấn động này một lần nữa đưa tựa game phủ sóng đến lượng lớn cộng đồng yêu mến K Pop tại Việt Nam và trên thế giới.

PUBG Mobile

Là đối trọng số 1 của Free Fire, PUBG Mobile cũng gặt hái được nhiều thành công lớn trong năm 2022. Không chịu kém cạnh đối thủ của mình, PUBG Mobile khiến game thủ hào hứng khi công khai hợp tác với siêu sao thế giới Leo Messi. Đặc biệt, màn kết hợp cùng nhóm nhạc nữ BLACKPINK trong dự án “Ready For Love” đã gây sốt trong khoảng thời gian dài.

Đâu là tựa game mobile khiến Gen Z "chết mê chết mệt" năm 2022? - Ảnh 3.

Dự án “Ready For Love” kết hợp cùng BLACKPINK gây được tiếng vang lớn trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, các thành tích Esports trong năm của PUBG Mobile cũng khiến tựa game nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Sea Games 31, PUBG Mobile giành được 2 tấm huy chương ở nội dung đồng đội nam và cá nhân. Ngoài ra, đội tuyển D'Xavier còn giành thêm huy chương vàng tại Giải Thể thao điện tử toàn cầu - Global Esports Games 2022 (GEG 2022). 

Kết thúc năm 2022, PUBG Mobile đã có chiến thắng ngọt ngào khi được vinh danh hạng mục “Esports Mobile Game of the Year” (tựa game Esports Mobile của năm) tại giải thưởng Esports Awards 2022.

LMHT: Tốc Chiến

Dù không gặt hái được quá nhiều thành tích như những cái tên kể trên nhưng LMHT: Tốc Chiến cũng để lại nhiều ấn tượng trong năm 2022. Tựa game vẫn tạo được sức hấp dẫn với fan dòng game Moba di động qua những sự kiện hay chế độ chơi thú vị. Bên cạnh đó, LMHT: Tốc chiến được được cộng đồng đánh giá cao khi dần trở nên hoàn thiện và hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản thành công như “đàn anh” Liên Minh Huyền Thoại.

Đâu là tựa game mobile khiến Gen Z "chết mê chết mệt" năm 2022? - Ảnh 4.

LMHT Tốc Chiến vẫn đang có vị thế riêng tại làng game Mobile Việt.

Về Esports, việc Team Flash gây ấn tượng tại giải vô địch Tốc Chiến thế giới ICONS Global Championship 2022; hay tấm hương vàng tại SEA Games 31 cũng tạo nên dấu ấn giúp tựa game được cộng đồng biết đến nhiều hơn. Với việc về chung nhà  với “đàn anh” Liên Minh Huyền Thoại, game thủ bày tỏ hy vọng LMHT: Tốc Chiến sẽ có thêm nhiều bước tiến hơn nữa trong năm 2023.

Genshin Impact

Sức hút của Genshin Impact là không thể phủ nhận khi đây được đánh giá là một trong những tựa game thành công trong mọi phương diện. Dù trên nền tảng mobile không lớn như phiên bản PC do nhiều đòi hỏi quá cao về cấu hình, nhưng Genshin Impact mobile vẫn tạo được sức hút lớn và khiến game thủ Việt chết mê chết mệt.

Đâu là tựa game mobile khiến Gen Z "chết mê chết mệt" năm 2022? - Ảnh 5.

Genshin Impact Mobile vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo game thủ

Nguyên nhân của điều này xuất phát từ việc Genshin Impact mobile có thể tùy chỉnh đồ họa và có kích thước lưu trữ nhỏ hơn nhiều so với bản PC. Bên cạnh đó, phiên bản Genshin Impact mobile được đánh giá linh hoạt hơn và cũng giúp game thủ thu thập tiền và nguyên vật liệu thông qua các nhiệm vụ hàng ngày. Tại Việt Nam, rất nhiều cộng đồng giao lưu, trao đổi về Genshin Impact mobile được thành lập và thu hút  hàng chục đến hàng trăm nghìn thành viên tham gia. 

Việt Phong

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm