Đâu là đội hình lý tưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33?

07/03/2025 08:03 GMT+7 | Các ĐTQG

HLV Kim Sang Sik bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 thông qua bản danh sách triệu tập vừa công bố. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để kỳ vọng vào giải đấu lớn vào cuối năm khi đa số cầu thủ đều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League.

Việc được chơi bóng ở sân chơi cao nhất Việt Nam giúp các cầu thủ tiến bộ nhanh hơn so với những đồng nghiệp ở hạng Nhất. 

Cường độ thi đấu cao, cơ hội đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp và ngoại binh giàu thể lực giúp các cầu thủ trẻ có điều kiện phát triển nhanh chóng.

Đội hình lý tưởng U22 Việt Nam dự SEA Games 33 toàn cầu thủ V-League - Ảnh 1.

HLV KIm Sang Sik chuẩn bị cho SEA Games 33 bằng cách gọi nhiều cầu thủ thi đấu ở V-League lên U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đây cũng là nền tảng để HLV Kim Sang Sik xây dựng bộ khung đầy hy vọng cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay. 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn hơn nửa năm để lên ý tưởng về đội hình với mục tiêu "săn" tấm HCV môn bóng đá nam.

Đội hình lý tưởng U22 Việt Nam dự SEA Games 33 toàn cầu thủ V-League - Ảnh 2.

Trung Kiên có lợi thế ở U22 Việt Nam khi được thi đấu liên tục cho HAGL ở V-League. Ảnh: TH

Một thuận lợi khác dành cho HLV Kim Sang Sik là với quỹ thời gian chuẩn bị dài, các học trò của ông còn có cơ hội tiến bộ hơn nhờ được thi đấu liên tục tại V-League trong thời gian tới. Nhiều cầu thủ trẻ trong độ tuổi U22 vẫn còn cơ hội lên tuyển nếu thể hiện được phong độ ấn tượng trước thềm SEA Games 33.

Đội hình lý tưởng U22 Việt Nam dự SEA Games 33 toàn cầu thủ V-League - Ảnh 3.

Xuân Tiến ghi bàn ở trận thắng Hải Phòng. Ảnh: VPF

Lúc này, HLV Kim Sang Sik có thể đã lên ý tưởng sơ bộ về đội hình và ưu tiên những cầu thủ đang thi đấu tại V-League. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên là cái tên nổi bật nhất.

Đội hình lý tưởng U22 Việt Nam dự SEA Games 33 toàn cầu thủ V-League - Ảnh 4.

Đình Bắc (số 7) có nhiều điều kiện phát triển tại CAHN. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Kim Sang Sik đã có sự chuẩn bị từ trước với thủ môn của HAGL khi điền tên Trung Kiên vào danh sách tham dự ASEAN Cup 2024. Trung Kiên nổi lên sau Cao Văn Bình của SLNA, nhưng hiện tại đang nhận được nhiều sự chú ý hơn nhờ việc trở thành thủ môn số 1 của HAGL mùa này. 

Trong khi đó, Văn Bình dù từng góp mặt tại nhiều giải đấu quốc tế lớn cùng U19, U20 Việt Nam nhưng lại không phải lựa chọn chính tại SLNA khi đội bóng xứ Nghệ đang ưu tiên Văn Việt.

Ở hàng phòng ngự, những cầu thủ được HLV Kim Sang Sik chú ý hơn cả có thể là Lý Đức (HAGL), Nhật Minh (Hải Phòng), Văn Hà (Hà Nội), Hồng Phúc, Mạnh Hưng (Thể Công Viettel) và Hồ Văn Cường (SLNA).

Lý Đức thậm chí còn được xem là phát hiện lớn của HAGL mùa này và được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của trung vệ trẻ này. 

Lý Đức đã chơi đủ 15/15 trận cho HAGL tại V-League mùa này, có cơ hội học hỏi từ các đàn anh và đương nhiên nhỉnh hơn nhiều đồng đội U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất dự SEA Games 33.

Nhật Minh cũng là một cái tên đáng chú ý. Trung vệ của Hải Phòng nhận được sự đánh giá rất cao từ HLV Chu Đình Nghiêm. Mùa này, cầu thủ 21 tuổi đã có 11 lần ra sân trong tổng số 15 trận của Hải Phòng, chỉ kém Lý Đức về số trận thi đấu.

Ở hàng tiền vệ, Văn Khang và Thái Sơn là hai cầu thủ nổi bật của U22 Việt Nam. Giống như Lý Đức, bộ đôi này cũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027. 

Văn Khang và Thái Sơn có điều kiện phát triển tốt hơn nhiều đồng đội trong 4-5 năm qua, đặc biệt là Văn Khang. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel cần tiếp tục thể hiện sự trưởng thành mạnh mẽ hơn để nâng tầm ảnh hưởng tại đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Ngoài Văn Khang và Thái Sơn, tuyến giữa của U22 Việt Nam có thể khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự đá chính, bởi hầu hết các cầu thủ đều đang thi đấu tại V-League và đóng vai trò quan trọng tại CLB. Trong số đó, Đinh Xuân Tiến là sự trở lại đáng chú ý.

Cầu thủ của SLNA đã có 13/15 trận ra sân mùa này, đóng góp 1 bàn thắng quan trọng giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại Hải Phòng ở vòng 13. Xuân Tiến từng ghi dấu ấn lớn trong màu áo U23 Việt Nam khi giúp đội giành chức vô địch U23 Đông Nam Á hai năm trước. Anh cũng là Vua phá lưới của giải đấu đó. Tuy nhiên, sự phát triển của Xuân Tiến có phần chững lại ở mùa trước, và anh cần nỗ lực hơn để bứt phá.

Ở U22 Việt Nam, Xuân Tiến sẽ phải cạnh tranh với chính người đồng đội tại SLNA – Quang Vinh. Cầu thủ 20 tuổi này đang có sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn và không hề kém cạnh đàn anh. Quang Vinh đã trở thành nhân tố chủ chốt của SLNA trong hai mùa gần đây và cũng ghi được 1 bàn thắng sau 14 trận tại V-League 2024/25.

Một cầu thủ khác cũng có 1 bàn thắng như Xuân Tiến và Quang Vinh là Viktor Lê. Tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ra sân 13 trận mùa này và là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Nguyễn Thành Công. Khả năng Viktor Lê dẫn dắt tuyến giữa U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là hoàn toàn khả thi.

Nguyễn Thái Quốc Cường (TP.HCM) cũng gây chú ý khi có màn trình diễn ấn tượng mùa này với 1 bàn sau 6 trận. Trong khi đó, Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) trở lại đội tuyển lần này rất đáng chú ý. Cầu thủ từng được xem là triển vọng của bóng đá Việt Nam có dấu hiệu chững lại trong vài năm qua, nhưng vẫn sở hữu cái chân trái khéo léo mà HLV Kim Sang Sik có thể cần đến ở giải đấu lớn.

HLV người Hàn Quốc cũng đang kiểm tra lại năng lực của Văn Trường. Tiền vệ của Hà Nội FC đã ra sân 13 trận tại V-League mùa này nhưng chưa thực sự để lại dấu ấn đậm nét. Ngoài ra, hai cái tên tiềm năng khác ở hàng tiền vệ là Minh Phúc (CAHN) và cầu thủ Việt kiều An Khánh.

Trên hàng tiền đạo, Vĩ Hào rõ ràng là lựa chọn ưng ý nhất của HLV Kim Sang Sik. Chân sút của B.Bình Dương là một trong bốn tiền đạo được triệu tập lên tuyển quốc gia tháng này. Việc hiểu rõ phong cách huấn luyện của HLV Kim Sang Sik là lợi thế lớn, cộng thêm màn thể hiện khá tốt tại B.Bình Dương. Vĩ Hào đã có 1 bàn thắng ở V-League 2024/25 sau 15 trận ra sân.

Một lựa chọn đáng chú ý khác trên hàng công là Đình Bắc. Tiền đạo của CAHN được kỳ vọng sẽ tiến bộ khi được HLV Alexandre Polking tạo cơ hội ra sân liên tục mùa này. Đình Bắc đã ghi 1 bàn sau 14 trận tại V-League, nhưng con số này vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.

Tiền đạo từng ghi bàn vào lưới Nhật Bản này cần trở lại mạnh mẽ hơn để phát huy hết tiềm năng. Cơ hội để Đình Bắc góp mặt tại SEA Games 33 là rất lớn, bởi HLV Kim Sang Sik không có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng trên hàng công. 

Những cái tên cạnh tranh với anh là Quốc Việt (Ninh Bình) và Thanh Nhàn (PVF-CAND), cả hai đều có kinh nghiệm quốc tế nhưng chưa thực sự nổi bật ở giải hạng Nhất.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm