Chúng ta có những gương mặt mới (mà cũ) ở các vị trí đối chuyền và phụ công tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Nhưng liệu có thể chờ đợi gì ở họ?
Ở vị trí phụ công, Trần Thị Bích Thủy sẽ đánh cặp với ai trong số Lưu Thị Huệ, Lý Thị Luyến và Lê Thùy Linh? Vào lúc mà Lê Thanh Thúy đang có dấu hiệu sa sút phong độ còn Nguyễn Thị Trinh đã nghỉ thi đấu vì lí do gia đình, cặp phụ công tốt nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại là Bích Thủy và Lê Như Anh.
Nhưng như thế là chưa đủ. Chúng ta cần có những giải pháp thay thế và dự phòng đảm bảo chất lượng. Liệu ai trong số những Lưu Thị Huệ, Lý Thị Luyến và Lê Thùy Linh có thể đáp ứng được yêu cầu?
Vì những lí do khác nhau, cả 3 phụ công này đều bị đặt dấu hỏi. Lý Thị Luyến là đồng đội của Bích Thủy ở HCĐG Lào Cai, đã chơi khá hay khi đánh thuê ở Mông Cổ rồi Thái Lan. Nhưng tại AVC Cup 2026 thì cô lại không gây ấn tượng. Đến chặng 1 SEA V.Cup 2026 thì HLV Tuấn Kiệt không sử dụng cô.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chơi khởi sắc hơn ở chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ảnh: VFV
Chiều cao quá lý tưởng nhưng thể lực, tốc độ ráp chắn và lực đập của Lý Thị Luyến lại bị nghi ngờ. Lưu Thị Huệ (1m85) cũng có chiều cao tốt nhưng cô cũng chơi không thực sự hiệu quả. Lê Thùy Linh chơi rất nổi bật ở giải vô địch U21 nữ thế giới năm 2025 nhưng em chỉ cao 1m72 và rất khó phát triển lên đỉnh cao.
Thế nên, vẫn chưa rõ ai trong số những phụ công nói trên có thể trở thành phương án dự phòng cho Bích Thủy và Như Anh ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026. Không loại trừ khả năng Lê Thanh Thúy vẫn tiếp tục được sử dụng ở những giải đấu sắp tới dù cô đã 31 tuổi và không đánh được quả bay sau.
Vị trí đối chuyền của ĐTQG cũng bị đặt dấu hỏi. Kiều Trinh vẫn chưa thể thi đấu trở lại và chúng ta không có ai thay thế được ngôi sao của Binh Chủng Thông Tin Binh Đoàn 19.
Trà My và Nguyễn Thị Uyên đều đã được sử dụng cho vị trí đối chuyền ở chặng 1 SEA V.Cup 2026 nhưng không ai chơi đủ thuyết phục. Ở chặng 2, Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân được chọn đi Thái Lan nhưng liệu chúng ta có thể mong chờ gì ở họ?
Cả hai đều là những gương mặt mới mà cũ, đều không được sử dụng nhiều trong những năm qua. Kim Thanh không ổn định và không nổi bật hẳn về mặt nào. Đoàn Thị Xuân chắn tốt hơn công nhưng cũng chỉ đối phó được với các đội bóng tầm trung trở xuống.
Cuối cùng, chúng ta vẫn phải chờ ngày Kiều Trinh trở lại và tiếp tục tìm một giải pháp thay thế cho tương lai gần dù nhìn ra thì không có ai thực sự đáng tin cậy.