18/10/2025 14:50 GMT+7 | Các ĐTQG
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cam kết minh bạch hoàn toàn về án phạt của FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, buổi họp báo kéo dài một giờ vào chiều qua 17/10 lại khiến người hâm mộ nước này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là nhận được lời giải đáp.
Dù mở đầu bằng tuyên bố sẵn sàng chia sẻ thông tin, các quan chức FAM lại né tránh những câu hỏi quan trọng liên quan đến trách nhiệm, thời gian xử lý và phạm vi của cuộc điều tra nội bộ.
Phó chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram cho biết liên đoàn "hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm" về sai sót hành chính, song kêu gọi công chúng kiên nhẫn khi một hội đồng độc lập đang được thành lập.
Phó chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram (trái), Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Rob Friend và luật sư Serge Vittoz trong buổi họp báo tại trụ sở Wisma FAM (Petaling Jaya) chiều 17/10
"Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì. Một cơ quan độc lập sẽ rà soát mọi tài liệu, mọi bước trong quy trình đăng ký, và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể vội vàng làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và toàn vẹn của quá trình".
Khi được hỏi ai sẽ tham gia hội đồng này, khi nào bắt đầu làm việc và liệu kết quả điều tra có được công bố hay không, ông Sivasundaram chỉ nói rằng cấu trúc hội đồng "đang được hoàn thiện" và FAM "muốn thực hiện việc này một cách bài bản".
Luật sư của FAM, Serge Vittoz, khẳng định vụ việc mà FIFA đang xử lý chỉ mang tính hành chính, không liên quan đến gian lận.
Ông cho biết vấn đề phát sinh do sai sót trong việc ghi chép và tải lên các tài liệu nhập tịch của cầu thủ.
"Đây không phải là hành vi giả mạo hay sử dụng sai danh tính. Vấn đề nằm ở cách các tài liệu được nộp và đối chiếu trong hệ thống của FIFA," ông Vittoz nói.
"Có sự không thống nhất trong việc nhập một số thông tin, và do quy trình của FIFA rất nghiêm ngặt, ngay cả lỗi hành chính nhỏ cũng có thể dẫn đến án phạt".
Vittoz cho biết FAM đã nộp đơn kháng cáo kèm bằng chứng làm rõ và đang duy trì liên lạc "mở và mang tính xây dựng" với bộ phận pháp lý của FIFA.
"Chúng tôi tin rằng những thông tin đã nộp sẽ giúp FIFA hiểu đầy đủ bối cảnh vụ việc. Không hề có ý định đánh lừa ai. Đây chỉ là sai sót thủ tục, và các bằng chứng sẽ thể hiện rõ điều đó".
Luật sư Vittoz – người có bằng hành nghề tại Thụy Sĩ và làm việc cho hãng luật Charles Russell Speechlys (Anh) từng đại diện cho nhiều liên đoàn và cầu thủ trong các vụ kiện tại FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).
Ông cũng từng tư vấn cho các đội bóng và cầu thủ tham dự World Cup kinh nghiệm mà FAM cho là rất cần thiết cho công tác bào chữa pháp lý hiện nay.
Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman, người phụ trách việc đăng ký cầu thủ, đã bị đình chỉ công tác.
Tổng thư ký FAM đã bị đình chỉ công việc
Khi được hỏi liệu việc đình chỉ này có đồng nghĩa với việc ông Azman phải chịu trách nhiệm hay không, Sivasundaram khẳng định đây chỉ là thủ tục hành chính.
"Đây là vấn đề về quản trị. Cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ phán xét nào," ông nói.
FAM đã gửi đơn kháng cáo chính thức ngày 14/10, và FIFA dự kiến ra quyết định vào ngày 30/10.
Trong thời gian này, ủy ban điều tra độc lập – dù chưa công bố danh tính các thành viên sẽ bắt đầu làm việc trong thời gian tới".
Tuy nhiên, cho đến nay, những lời hứa minh bạch của FAM vẫn chưa đi đôi với sự rõ ràng.
Gần hai tuần sau khi án phạt được ban hành, FAM vẫn đang chịu sức ép dư luận về việc họ sẽ công bố điều gì và sẽ giấu điều gì.
FIFA trước đó đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu ringgit) và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ, mỗi người bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ, sau khi phát hiện sai lệch trong hồ sơ đăng ký ban đầu.
7 cầu thủ bị treo giò gồm: Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất