Dấu chấm hết của thế hệ 1998

17/07/2010 12:30 GMT+7 | Pháp

(TT&VH)- Sự rút lui của Henry cũng đồng nghĩa với việc thế hệ làm nên cú đúp VĐ World Cup 1998 và EURO 2000 đã hoàn toàn sạch bóng.

Sự ra đi của Henry sẽ mang đến luồng gió mới- Ảnh Getty
Sau chức VĐ EURO 2000, Bernard Lama, Didier Deschamps và Laurent Blanc tuyên bố chia tay tuyển Pháp. 2 năm sau, đến lượt Frank Leboeuf, Emmanuel Petit và Youri Djorkaeff ra đi. Sau EURO 2004, Pháp tiếp tục nói lời giã biệt với đội trưởng Marcel Desailly. Thành tích á quân ở World Cup 2006 có lẽ là cố gắng cuối cùng của một thế hệ đỉnh cao: Zidane tuyên bố giải nghệ sau chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết, vì cú “thiết đầu công” với Materazzi. 4 ngày sau, Lizarazu cũng “nối gót”, chia tay hẳn với bóng đá. Tiếp theo 2 tháng, Barthez cũng giải nghệ.


Thảm bại ở EURO 2008 chính thức đánh dấu sự tan rã hoàn toàn của thế hệ ấy: Claude Makelele, Lilian Thuram… lần lượt nói lời chia tay. David Trezeguet bị bỏ rơi trước giải, và không chịu nổi sự ghẻ lạnh khó hiểu của Domenech, anh cũng tuyên bố từ giã ĐTQG không lâu sau đó. Patrick Vieira trải qua một mùa giải chấn thương liên miên ở Inter, và ngay trước thềm World Cup 2010, anh cũng chia tay tuyển Pháp vì bất mãn với cách Domenech “lẳng lặng” loại anh ra khỏi đội hình dự Cúp thế giới. Chỉ còn Henry ở lại.

Bàn tay của anh đã giúp Pháp có mặt ở Nam Phi, nhưng tất cả những gì Henry để lại ở World Cup cuối cùng trong sự nghiệp là một hình ảnh cô đơn buồn bã trên băng ghế dự bị đội áo Lam, với chỉ 35 phút ra sân trong trận đấu cuối cùng với Nam Phi. Sự nghiệp quốc tế của anh không kết thúc một cách nghiệt ngã và bất ngờ như Zidane (tiền vệ này thậm chí đã chia tay luôn bóng đá), không kết thúc trong bất mãn như Trezeguet hay Vieira, cũng chưa hẳn vì gánh nặng tuổi tác như Blanc, Makelele (khi dự EURO 2000, Blanc đã 35 tuổi, tương tự là Makelele ở EURO 2008). Henry kết thúc sự nghiệp sau một quãng thời gian dài gặm nhấm sự cô đơn, sau khi pha chơi bóng bằng tay của anh giúp Gallas ghi bàn đưa Pháp đến Cúp thế giới.

Kể từ ấy, anh sống giữa những chỉ trích bủa vây của dư luận, bị Domenech “phản bội” ở Nam Phi và cảm thấy bị cô lập trong lòng đội tuyển, khi những “thế lực” mới trong lòng thay đồ dần xóa bỏ ảnh hưởng của Henry. Và dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh cũng cho thấy rằng đến lúc ĐT Pháp cần một luồng gió đổi mới hoàn toàn. Người lãnh trách nhiệm ấy là Blanc: Ông sẽ tiếp tục con đường khôi phục vinh quang cho tuyển Pháp với thế hệ sinh năm 1987 của lò Clairefontaine.

P.V

World Cup 1998

Thủ môn: Lama, Barthez, Charbonnier
Hậu vệ: Candela, Lizarazu, Blanc, Desailly, Thuram, Lebouef
Tiền vệ: Vieira, Djorkaeff, Deschamps, Zidane, Pires, Diomede, Boghossian, Petit, Karembeu.
Tiền đạo: Guivarch, Henry, Trezeguet, Dugarry. HLV Aime Jacquet

EURO 2000

Thủ môn: Barthez, Lama, Rame
Hậu vệ: Candela, Lizarazu, Desailly, Thuram, Leboeuf.
Tiền vệ: Vieira, Djorkaeff, Micoud, Karembeu, Deschamps, Zidane, Pires, Wiltord, Petit.
Tiền đạo: Anelka, Dugarry, Trezeguet, Henry. HLV: Roger Lemerre

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm