Giải trí

Đạo diễn Thu Hoài: "Giá trị của Cống hiến là tinh thần truyền cảm hứng"

14/04/2026 07:12 GMT+7 Google News

Tiến tới Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 năm 2026 (diễn ra lúc 20h ngày 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội), đạo diễn Thu Hoài và ê-kíp đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" trong công tác dàn dựng.

Trở lại với vai trò tổng đạo diễn, chị không chỉ mang theo kinh nghiệm từ mùa 2023, mà còn tiếp nối một hành trình sáng tạo vẫn đang được làm mới. Trong bối cảnh hiện nay, khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển, Lễ trao giải Cống hiến không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh nghệ sĩ, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam như tinh thần của Nghị quyết 80.

Như chia sẻ của tổng đạo diễn Thu Hoài trong cuộc trò chuyện với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Cống hiến không đơn thuần là một lễ trao giải, mà là nơi các giá trị nghệ thuật được kết nối, lan tỏa và quan trọng hơn là truyền cảm hứng.

"Còn duyên" với Cống hiến

* Sau lần đứng sau sân khấu Cống hiến 2023, điều gì khiến chị cảm thấy chưa "xong việc" với chương trình này và quyết định quay lại tại Cống hiến 2026?

- Thực ra, không chỉ riêng tôi mà với bất kỳ người làm nghề nào, khi đã gắn bó với nghệ thuật, đều mong muốn được cống hiến lâu dài, không chỉ trong một thời điểm hay một mùa giải cụ thể.

Trong nhận thức chung của giới truyền thông, giới chuyên môn cũng như những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Giải thưởng Cống hiến luôn là một giải thưởng danh giá và uy tín. Có thể coi đây là một "thánh đường" để tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực, những đóng góp có ý nghĩa đối với đời sống văn hóa, thể thao và tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, ai làm nghề cũng mong muốn có cơ hội được đóng góp cho giải thưởng này.

Và sau khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn Giải thưởng Cống hiến năm 2023, tôi vẫn luôn cảm thấy còn duyên với chương trình. Vậy nên nhận được lời mời từ ban tổ chức, tôi đã quyết định trở lại với mùa giải năm nay.

Đạo diễn Thu Hoài: "Giá trị của Cống hiến là tinh thần truyền cảm hứng" - Ảnh 1.

Tổng đạo diễn Thu Hoài tại Lễ trao giải Cống hiến 2023

* Với chủ đề "Vì một Việt Nam rạng rỡ" ở cột mốc 20 mùa giải, chị có chủ động đẩy Cống hiến 2026 vượt khỏi khuôn khổ một lễ trao giải thuần túy không?

- Tôi và ê-kíp đều rất tâm đắc với chủ đề năm nay. Đây là chủ đề phù hợp với bối cảnh xã hội, khi tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ.

Do đó, trong dàn dựng, chúng tôi xác định đây không chỉ là một lễ trao giải đơn thuần, mà là một chương trình nghệ thuật có chiều sâu, vừa trang trọng, chính luận, vừa gần gũi và giàu cảm xúc.

* Cụ thể hơn, trong kịch bản năm nay, chị thiết kế mối quan hệ giữa phần trao giải và phần trình diễn theo cấu trúc nào: xen kẽ, đẩy cao trào hay tách lớp rõ ràng?

- Tôi chọn thiết kế đan xen giữa phần trao giải và trình diễn để tạo sự tương hỗ về cảm xúc, giúp khán giả không bị gián đoạn mà ngược lại, cảm xúc được đẩy lên cao trào qua từng phần.

Đặc biệt, chương trình năm nay không chỉ hướng tới khán giả tại khán phòng mà còn cả khán giả theo dõi qua truyền hình, nền tảng số và các hệ thống trình chiếu bên ngoài. Do đó, chúng tôi mong muốn sẽ mang lại những cảm xúc như sự tự hào, hứng khởi và cả sự hồi hộp cho các nghệ sĩ trong khoảnh khắc công bố đề cử và trao giải. Toàn bộ chương trình được kết nối bằng một đường dây xuyên suốt theo chủ đề chung, song song với phần dẫn dắt của MC.

* Chị khai thác thế nào vai trò MC tại lễ trao giải Cống hiến - những nhân tố luôn được xem là một "đặc sản" của chương trình?

- Phần dẫn dắt của MC được đầu tư kỹ lưỡng. Họ không chỉ là người kết nối các tiết mục mà còn trở thành một phần sáng tạo trong chương trình. Tôi xin tiết lộ là các MC của buổi lễ năm nay sẽ tham gia biểu diễn trong một tiết mục nhạc kịch Broadway và đây sẽ là một thử nghiệm thú vị, khi lần đầu tiên khán giả được xem MC trình diễn nhạc kịch ngay trên sân khấu của Giải thưởng Cống hiến.

* Còn điểm mới đáng chú ý của chương trình năm nay là gì?

- Một điểm mà chúng tôi đặc biệt chú trọng là kết nối không gian bên trong hội trường với khu fanzone bên ngoài.

Ban tổ chức xây dựng khu fanzone với màn hình LED lớn, truyền trực tiếp toàn bộ chương trình ra bên ngoài. Đồng thời, hình ảnh khán giả bên ngoài cũng được đưa vào màn hình chính trong hội trường.

Ở khu fanzone, các fan club cũng được tổ chức theo khu vực, với cách cổ vũ rất chuyên nghiệp. Không khí ở đó dự báo thậm chí còn sôi động hơn, và chính nguồn năng lượng này sẽ góp phần đẩy cảm xúc của cả chương trình lên cao hơn, kể cả đối với những người ở trong hội trường.

Như vậy, không gian sân khấu được mở rộng, tạo thành một trải nghiệm chung, nơi nghệ sĩ và khán giả có thể "gặp nhau" dù ở bất kỳ vị trí nào. Về phía sản xuất truyền hình, chúng tôi sẽ cố gắng để truyền tải được không khí hiện trường một cách chân thực nhất.

* Điều này có làm tăng rủi ro kỹ thuật?

- Có. Chương trình năm nay gần như một cầu truyền hình nên mức độ rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện bởi sự trân trọng dành cho họ - những người sẵn sàng có mặt, dù ở trong hội trường hay ngoài trời, thậm chí trong những điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sự hiện diện của họ là điều rất đáng quý, và chúng tôi muốn họ được tham gia trọn vẹn vào không khí của chương trình.

Đạo diễn Thu Hoài: "Giá trị của Cống hiến là tinh thần truyền cảm hứng" - Ảnh 2.

Phối cảnh thiết kế sân khấu Lễ trao giải Cống hiến lần 20 - 2026

* Ngoài ra, chị đã tính toán đến việc mở rộng chương trình như vậy sẽ cần phải kiểm soát thế nào về thời lượng để không bị "cháy chương trình" chưa?

- Đây là điều mà bất kỳ ê-kíp nào cũng lo lắng. Nhưng cũng phải nói luôn rằng với một chương trình truyền hình trực tiếp, đặc biệt là lễ trao giải có nhiều phần phát biểu ngẫu hứng, thì không thể kiểm soát tuyệt đối về mặt thời lượng.

Tuy nhiên, về mặt nghiệp vụ, chúng tôi có những phương án để kiểm soát ở mức tương đối. Ví dụ, các phần biểu diễn đều có timecode rõ ràng, được tập luyện kỹ và tính toán trước về mặt kỹ thuật. Nội dung chương trình, dù nhìn có vẻ ngẫu hứng, nhưng thực tế vẫn được kiểm soát khá chặt.

Riêng với phần phát biểu của khách mời và nghệ sĩ, đây là yếu tố khó kiểm soát thời lượng nhất vì phụ thuộc vào cảm xúc tại chỗ. Do đó, năm nay ban tổ chức dự kiến sẽ có giới hạn thời lượng phát biểu bằng đồng hồ đếm ngược để hỗ trợ kiểm soát thời gian.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng, đôi khi, yếu tố hấp dẫn chính vẫn nằm ở cảm xúc và sự bất ngờ. Vì vậy, dù có kiểm soát, chúng tôi vẫn phải giữ được không gian cho những khoảnh khắc tự nhiên. Đó cũng chính là điều tạo nên sức sống cho chương trình.

Vài nét về đạo diễn Thu Hoài

Đạo diễn Thu Hoài là 1 trong những đạo diễn, nhà tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ trao giải và chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Việt Nam. Chị đã tham gia thực hiện và dàn dựng nhiều chương trình tiêu biểu như: Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, Người đẹp xứ Mường, Người đẹp Kinh Bắc các năm 2012, 2014, 2016, 2019; Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2024; Lễ trao giải thưởng Bảo Sơn 2024 (truyền hình trực tiếp trên VTV1); Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (truyền hình trực tiếp trên VTV2); Lễ kỷ niệm 70 năm Giải phóng thành phố Bắc Ninh…

Năm 2023, chị đảm nhận vai trò tổng đạo diễn Lễ trao giải Cống hiến của Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

Dấu ấn cá nhân nằm trong tổng thể

* Như chị chia sẻ, chương trình có nhiều yếu tố định hướng như vậy thì đâu sẽ là không gian để chị giữ lại dấu ấn cá nhân?

- Với tôi, dấu ấn cá nhân không nằm ở một chi tiết cụ thể nào mà thể hiện trong tổng thể chương trình. Điều đó được nhìn ở sự chỉn chu trong khâu tổ chức, ở cách chương trình tạo được cảm xúc. Tôi luôn chú trọng yếu tố cảm xúc, tức là không chỉ kể câu chuyện vinh danh, mà còn làm rõ vì sao những nhân vật đó xứng đáng được tôn vinh, và sau đó, họ sẽ tiếp tục đóng góp gì cho đời sống văn hóa, thể thao của xã hội.

Vai trò của tổng đạo diễn là phải kết nối tất cả các khâu, từ các ê-kíp khác nhau đến các nghệ sĩ, để mọi thứ vận hành nhịp nhàng và thống nhất. Khi tổng thể chương trình thành công, đó chính là dấu ấn rõ nhất.

* Vậy chị có phải "tiết chế cái tôi" để phục vụ tổng thể không?

- Tôi không phải tiết chế mà chỉ điều chỉnh cho phù hợp và tạo được sự hài hòa chung với chương trình.

* Trong kịch bản năm nay, đâu là tiết mục hoặc khoảnh khắc chị xác định là điểm nhấn lớn nhất?

- Mỗi phần trong buổi lễ đều có thể là một điểm nhấn, bởi đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ đối với người tham gia - bao gồm những người được tôn vinh, những người được đề cử, hay thậm chí những nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Từ những tên tuổi lớn đến các bạn trẻ, đều có thể cảm thấy vinh dự khi góp mặt trong chương trình. Vì giá trị lớn nhất ở Lễ trao giải Cống hiến chính là giá trị tinh thần và khả năng truyền cảm hứng.

* Nếu bỏ qua các hạng mục giải thưởng, chỉ nhìn vào sân khấu, chị muốn khán giả nhớ về Cống hiến 2026 bằng một hình ảnh hay một cảm xúc như thế nào?

­- Tôi nghĩ đó là cảm xúc. Có thể là sự tự hào, sự hứng khởi, hoặc động lực để phấn đấu.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Một hành trình đặc biệt

"Nhìn lại hành trình 21 năm của Giải thưởng Cống hiến, ở góc độ của tôi, với tư cách là một người làm nghề và quan sát từ bên ngoài, có thể thấy đây là một quá trình nỗ lực liên tục để tồn tại và phát triển.

Một giải thưởng có thể duy trì được trong 20 năm đã là một điều không dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn là trong quá trình đó, giải thưởng đã có những thay đổi để thích ứng, mở rộng và hoàn thiện mình. Từ một giải thưởng mang tính chuyên môn, gắn với báo chí, dần dần mở rộng ra công chúng, rồi mở rộng sang các lĩnh vực thể thao, và còn nâng tầm giá trị thương hiệu qua sự kết nối với các giải thưởng quốc tế.

Những bước đi đó cho thấy một hành trình phát triển có chủ đích, có điều chỉnh và có nỗ lực rõ ràng. Và theo tôi, đó chính là những giá trị đáng ghi nhận của Giải thưởng Cống hiến sau 21 năm" - đạo diễn Thu Hoài.

Bizman Media là doanh nghiệp hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo ngoài trời, sở hữu và vận hành hệ thống bảng quảng cáo và màn hình LED quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Cống hiến 2026, Bizman Media tham gia tài trợ truyền thông bằng việc truyền tải hình ảnh của chương trình trên hệ thống màn hình LED tại khu vực trung tâm và cảng hàng không quốc tế tại Hà Nội và TP HCM.

Với đặc thù lưu lượng di chuyển lớn và tần suất hiển thị liên tục, hệ thống này giúp thông tin về Giải thưởng Cống hiến, một giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao nước nhà, tiếp cận rộng rãi đến hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày, góp phần gia tăng độ nhận diện và sức lan tỏa của giải thưởng trong cộng đồng.

Ngày 20/3/2026, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) công bố các đề cử chính thức của Giải thưởng Cống hiến lần 20 - 2026 trên cả 2 hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Cùng với đó, Ban tổ chức (BTC) cũng mở Vòng Bình chọn chung cuộc dành cho công chúng, để lần lượt cùng với lá phiếu của các nhà báo và Hội đồng bầu chọn, tìm ra những người chiến thắng cuối cùng.

Lam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm