Từ chuyện Văn Quyến đi Singapore phẫu thuật: Một câu hỏi lớn không lời đáp

17/09/2010 11:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chuyện Văn Quyến được VFF và SLNA đồng ý cho sang Singapore phẫu thuật chấn thương cổ chân là tin vui với cá nhân tiền đạo này, nhưng nếu nhìn nhận vấn đề rộng hơn thì đây chưa chắc đã là sự việc có ý nghĩa tích cực với bóng đá Việt Nam. Giải thích về lý do để VFF chấp thuận cho Văn Quyến sang Singapore điều trị, cho dù hiện nay VFF vẫn chưa tìm được nhà Mạnh Thường Quân nào để tài trợ kinh phí phẫu thuật, PCT VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Trước đây Quốc Vượng đã mổ ở Viện 108 nhưng sau đó vẫn phải sang Singapore mổ tiếp và vì thế chúng tôi đã đồng ý để Văn Quyến được sang Singapore”.

Như vậy, Văn Quyến là cầu thủ mới nhất đề xuất được ra nước ngoài điều trị chứ không phải Việt Nam, cho dù ngay đầu tháng sau, TS N.Moos, một cái tên rất quen thuộc với y học thể thao VN, sẽ sang Bệnh viện Thể thao VN để thăm khám và phẫu thuật cho VĐV và nhân dân VN trong thời gian từ 8 tới 17/10/2010. Trong các nội dung hoạt động dự kiến của TS. Moos tại VN, có cả phương pháp điều trị dự kiến với chấn thương cổ chân của Văn Quyến là phẫu thuật nội soi.
Văn Quyến hẳn là có lí do khi đề xuất được sang Singapore phẫu thuật chấn thương. Ảnh: VSI
Chuyến sang VN của TS. Moos đang được đăng quảng cáo trên báo Bóng Đá, cơ quan ngôn luận của VFF, nên chắc hẳn là cả Văn Quyến cũng như VFF đều biết rõ thông tin này. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Văn Quyến lại quyết định sang Singapore điều trị, đồng nghĩa với việc phải chờ đợi VFF tìm nguồn tài trợ, mà không lựa chọn một phương án đơn giản và nhanh chóng hơn là tiến hành phẫu thuật ngay ở VN?

Để trả lời câu hỏi này không khó, bởi trước Văn Quyến, đã có rất nhiều tuyển thủ QG như Tài Em, Minh Phương, Tiến Thành… đã sang Singapore để điều trị chấn thương. Mới đây thôi, Công Minh, đồng đội của Văn Quyến ở SLNA, đã kiên quyết không chịu phẫu thuật tại Bệnh viện Thể thao VN mà nằng nặc đòi ra nước ngoài, và cuối cùng mọi sự chỉ được giải quyết khi bác sỹ Việt kiều Tuấn Nguyễn từ Mỹ về mổ cho Công Minh tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh.

Không phải ngẫu nhiên mà những Tài Em, Minh Phương, Tiến Thành hay Công Minh lại có lựa chọn như vậy, bởi như cổ nhân vẫn nói “tiếng lành đồn xa”, nên chẳng cần bất cứ hình thức quảng cáo nào, và cũng chẳng phải vì căn bệnh sính ngoại, Singapore mới là điểm đến mong muốn của các cầu thủ nói riêng và VĐV VN nói chung.

Thực ra, y học thể thao Singapore cũng chưa phải là quá ghê gớm, mà châu Âu hay Bắc Mỹ mới là những nơi có nền y học thể thao hàng đầu thế giới, nhưng không phải ai cũng có điều kiện được chi trả ngót 50.000 USD để sang châu Âu phẫu thuật và dưỡng thương như Công Vinh, nên Singapore vẫn là giải pháp hợp lí hơn cả.

Trong cuộc trao đổi với TT&VH cách đây chưa lâu, HLV Calisto có nói rằng VN vẫn chưa thể coi là cường quốc bóng đá, và một trong những hạn chế cần phải khắc phục càng sớm càng tốt là vấn đề y tế trong thể thao. HLV Calisto đã rất sốc khi biết một số CLB dù đang chơi bóng ở V-League, nhưng không hề có bác sỹ thể thao đúng nghĩa, và HLV Calisto nhận xét rằng bóng đá VN chỉ có thể được coi là tốt hơn nếu như sau này mỗi khi cầu thủ bị chấn thương họ chấp nhận điều trị ở trong nước, thay vì ra nước ngoài như hiện tại.

Hẳn vẫn chưa ai quên cái chết bất ngờ do sốc ma tuý của tiền đạo Molina (B.BD) cách đây hơn nửa năm, và từ sự việc này đã lộ ra một sự thực rằng, VFF dù đã thực hiện chương trình kiểm tra chất gây nghiện ở các cầu thủ từ năm 2008, nhưng hơn 2 năm qua, ban Y học VFF vẫn chưa phát hiện được trường hợp sử dụng chất gây nghiện nào.

Tất cả những điều này cho thấy y học thể thao VN vẫn chưa lớn mạnh ngang tầm với tốc độ phát triển của bóng đá nói riêng và điều kiện kinh tế xã hội nói chung, và chừng nào các cầu thủ VN vẫn còn muốn ra nước ngoài để điều trị chấn thương thì đấy vẫn còn là “một câu hỏi lớn không lời đáp” của bóng đá VN.

Theo tính toán của VFF, chi phí cho chuyến điều trị này ước vào khoảng 15.000 USD, và PCT VFF Nguyễn Lân Trung cho biết sẽ được huy động từ 3 nguồn là VFF, CLB SLNA và nhà tài trợ. Tuy nhiên, hiện nay vì VFF chưa kiếm được nhà tài trợ, nên chưa biết ngày nào Văn Quyến mới được sang Singapore và cũng chưa biết cụ thể sự phân chia về trách nhiệm tài chính giữa VFF và SLNA.


H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm