Những chuẩn bị ồn ào ở đội này hay trong lặng lẽ ở đội kia đã cho thấy V-League 2026/27 đang có bước chuyển động sớm, bởi mùa giải mới dự báo vô cùng khốc liệt ở những cuộc đua danh hiệu lẫn trụ hạng. Tất cả cho thấy V-League đang được "làm mới" theo chiều hướng tích cực.
Mùa giải mới sẽ bắt đầu vào ngày 30/8 bằng trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa đội vô địch V-League 2025/26 CAHN và đội vô địch Cúp quốc gia CATP.HCM. Tiếp sau đó, ngày 4/9, V-League khai mạc, giải hạng Nhất khởi đầu vào ngày 11/9 còn Cúp quốc gia bắt đầu từ ngày 18/9. Như thế, thời gian không có nhiều, chỉ còn khoảng hơn 2 tuần cho quá trình chuẩn bị để bước vào mùa giải mới.
V-League 2026/27 có một loạt thay đổi, trong đó quan trọng nhất là sẽ không còn trận play-off cuối mùa giữa đội áp chót V-League và á quân hạng Nhất. Thay vào đó, 2 đội xếp thứ 13 và 14 sẽ xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội dẫn đầu giải hạng Nhất lên chơi V-League mùa sau. Có nghĩa rằng, với những CLB phải đua trụ hạng, không có "cơ hội" thoát hiểm thông qua trận play-off như ở 3 mùa giải gần đây. Ngược lại, cơ hội lên hạng của các đội hạng Nhất rộng mở hơn với 2 vé lên hạng trực tiếp.
Một vấn đề nữa là số lượng ngoại binh cũng có những thay đổi đáng kể. Tại V-League 2026/27, các CLB được đăng ký tối đa 04 cầu thủ nước ngoài và được sử dụng tối đa 04 cầu thủ nước ngoài trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu (tăng 01 cầu thủ nước ngoài so với mùa giải trước).
Riêng đối với các CLB đại diện Việt Nam thi đấu cấp CLB của AFF và AFC sẽ được đăng ký tối đa 07 cầu thủ nước ngoài trong danh sách tham dự giải nhưng vẫn chỉ được sử dụng 04 cầu thủ trên sân như các CLB khác. Khi số lượng 4 ngoại binh được chấp thuận, những CLB không có tiềm năng tài chính mạnh mẽ ắt sẽ gặp vấn đề. Những đội ít tiền nếu muốn có đủ ngoại binh để đá cho "bằng chị bằng em" sẽ chịu không thấu về ngân quỹ, còn ngược lại sẽ gặp thiệt thòi về lực lượng ngoại binh.

CLB Nam Định liên tục mang về những cầu thủ Việt kiều giàu tiềm năng, chẳng hạn như tiền đạo Kalvin Luong từ Pháp. Ảnh: CLB Nam Định
Cho đến lúc này, có thể thấy các đội bóng đang "đi chợ" mua sắm tùy theo khả năng của mình. Nhìn từ những động thái đã diễn ra, có thể chia ra 2 kiểu chuyển nhượng, đó cũng là mục tiêu mà mỗi bên hướng đến. Những đội có tiềm lực mạnh mua sắm rầm rộ thể hiện rõ mục tiêu cạnh tranh danh hiệu. Ngược lại, nhóm sau chuyển nhượng cầu thủ ở mức vừa phải hay sử dụng cây nhà lá vườn chỉ với hy vọng cuối mùa vẫn trụ lại được V-League.
Quan sát quá trình chuẩn bị của mỗi đội bóng có thể hứa hẹn về một mùa giải mới với những cuộc đua căng thẳng. Những cuộc chuyển nhượng, chiêu mộ nhộn nhịp ngay khi mùa giải 2025/26 kết thúc đã gợi mở về mùa giải sôi nổi. Người hâm mộ cũng khát khao mùa giải chuyên nghiệp năm thứ 27 sẽ có nhiều tăng trưởng về chất.
Điều đáng chờ đợi ở V-League 2026/27 không chỉ nằm ở những bản hợp đồng đình đám hay cuộc đua vô địch. Giá trị lớn hơn của mùa giải là sự chuyển biến trong tư duy phát triển của nhiều CLB. Thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn, ngày càng nhiều đội bóng lựa chọn con đường đầu tư bài bản, hướng tới xây dựng nền tảng bền vững từ công tác quản trị, đào tạo trẻ đến phát triển thương hiệu.
Một tín hiệu tích cực khác là ở những mùa giải gần đây, nhiều đội bóng đang mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, những tài năng mới sẽ có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trở thành lực lượng kế cận cho các cấp độ ĐTQG. Đây cũng là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng của một nền bóng đá chuyên nghiệp.
Với bất cứ nền bóng đá nào, hệ thống giải chuyên nghiệp luôn là nền tảng, bệ phóng, cần phải được củng cố vững chắc. Nói thế để kỳ vọng từ mùa giải 2026/27, V-League sẽ được "đánh thức" thật sự để có những bước phát triển mới.