Danh sách đề cử giải “Thùng rác vàng 2010”: “Đại chiến” Cassano – Ronaldinho

09/12/2010 11:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Cassano và Ronaldinho đang là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu mà không ai muốn nhận, giải “Thùng rác vàng 2010” dành cho cầu thủ gây thất vọng nhất trong làng bóng Italia năm 2010. Họ dẫn đầu danh sách đề cử gồm 10 ứng viên được công bố hôm qua.

Những người hùng sa cơ

Nếu danh sách này được đưa ra cách đây chỉ 2 tháng thôi, việc có tên Cassano và Ronaldinho sẽ bị coi là vô lý nhất, bởi cho đến trước khi bị bỏ rơi ở Sampdoria và Milan hồi cuối tháng 10, cả hai đều đã chơi rất thành công. Cũng giống như việc Wesley Sneijder hết cơ hội cạnh tranh “Quả bóng vàng FIFA” vì đã sa sút nghiêm trọng kể từ đầu mùa giải, những ấn tượng tiêu cực, dù chỉ trong thời gian ngắn, đã khiến cho cả Cassano và Ronaldinho không chỉ bị “bêu danh”, mà còn được xem là rất dễ giành “chiến thắng”.

Cassano đã có một mùa giải 2009-10 thành công vượt bậc, được thể hiện qua việc anh là đầu tàu đưa Sampdoria bất ngờ cán đích thứ tư ở Serie A và giành quyền dự Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1991. Phong độ tốt của Cassano là nguyên nhân khiến người hâm mộ đội tuyển Italia vô cùng bất bình khi HLV Lippi liên tục phớt lờ anh mỗi khi triệu tập đội tuyển và ngăn cản anh dự World Cup 2010. Sự tái xuất ấn tượng của “Fanantonio” ở Azzurra dưới thời tân HLV Prandelli càng làm rõ hơn quan điểm cho rằng nếu Italia có Cassano ở World Cup 2010, họ có thể đã không thất bại tủi hổ đến như vậy. Song vụ cãi láo chủ tịch Garrone của Sampdoria hôm 26/10 đã khiến hình ảnh của Cassano trở nên vô cùng xấu xí. Từ chỗ là một biểu tượng của Sampdoria, Cassano đang sắp bị đội bóng này “đá” ra đường như một bịch rác.

Ronaldinho thậm chí còn chói sáng hơn cả Cassano khi là niềm cảm hứng chính giúp Milan đã có lúc dám cạnh tranh sòng phẳng Scudetto với Inter và Roma ở mùa 2009-10. 15 bàn thắng và 17 đường kiến tạo cho Milan trong một mùa giải là thành tích có thể đem sánh với những năm rực rỡ nhất của Ronnie ở
Cassano và Ronaldinho đang là những ứng cử viên sáng giá nhất- Ảnh Getty
Barcelona. Cũng như Cassano, Ronaldinho là cái cớ để người hâm mộ đội tuyển Brazil trút giận vào HLV Dunga sau thất bại ở World Cup 2010, do anh đã bị bỏ rơi dù rất khao khát. Song dưới thời tân HLV Allegri, Ronnie không còn được trọng dụng nữa tại Milan, đồng thời vẫn thể hiện lối sống buông thả vô kỷ luật. Trận Milan gặp Ajax rạng sáng nay là lần đầu tiên Ronaldinho được đá chính cho Milan kể từ ngày 3/11, sau 7 trận liên tiếp ngồi dự bị.


Samba vẫn áp đảo

Dường như người ta lập ra giải “Thùng rác vàng” để bêu riếu người Brazil, bởi từ khi giải này ra đời năm 2003, các cầu thủ xứ samba luôn áp đảo cả từ danh sách đề cử các năm cũng như số lượng người chiến thắng (4/7 lần). Năm nay cũng không là ngoại lệ, bởi ngoài Ronaldinho, Brazil còn đóng góp 5 cái tên nữa, là Diego (Juventus), Felipe Melo (Juventus – đương kim chủ nhân danh hiệu này), Mancini (Inter), Adriano (Roma – đã lập cú đúp “Thùng rác vàng” các năm 2006, 2007) và cả Amauri, dù tiền đạo đang chơi cho Juventus này đã nhập tịch Italia từ tháng 3/2010. Trong đó, Felipe Melo, Ronaldinho và Mancini đã có mặt ở danh sách đề cử năm ngoái (Melo “đăng quang”).

Cầu thủ nước ngoài duy nhất không phải người Brazil được đề cử năm nay là Mutu, tiền đạo của Fiorentina bị cấm thi đấu tới 9 tháng vì dính dáng đến doping. Đáng buồn cho Mutu là sự kiện không vui vẻ gì này đến chỉ ít ngày sau khi anh ghi bàn thắng đầu tiên kể từ lúc tái xuất, giúp Fio thắng Cagliari 1-0 ở vòng 15 Serie A. Hai cái tên còn lại trong danh sách là các lão tướng Italia, những người hùng ở World Cup 2006, Fabio Cannavaro (Juventus) và Marco Materazzi (Inter).

“Thùng rác vàng” (Bidone d’Oro) là “giải thưởng” thường niên được chương trình Catersport của kênh Radio2 khai sinh năm 2003. Tên của người trúng giải năm nay sẽ được công bố vào ngày 12/12 tới.

Vĩnh Nguyên

Danh sách đề cử

Ronaldinho (Milan), Cassano (Sampdoria), Felipe Melo (Juventus), Diego (Juventus), F.Cannavaro (Juventus), Amauri (Juventus), Materazzi (Inter), Mancini (Inter), Adriano (Roma), Mutu (Fiorentina). “Bảng vàng thùng rác” 2003 – Rivaldo (Milan); 2004 – Legrottaglie (Juventus); 2005 – Vieri (Inter/Milan); 2006 – Adriano (Inter); 2007 – Adriano (Inter); 2008 – Quaresma (Inter); 2009 – Felipe Melo (Juventus)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm