Danh dự chủ nhà Malaysia và vị thế của ‘nhà vua’ Thái Lan

26/08/2017 06:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Malaysia chạm trán U22 Indonesia, còn U22 Thái Lan đối đầu U22 Myanmar. Hai trận bán kết với ưu thế nghiêng về đội chủ nhà và “nhà vua” của bóng đá Đông Nam Á.

U22 Thái Lan – U22 Mynamar: Thế lực mới đối đầu “nhà vua”

U22 Thái Lan khởi đầu SEA Games 29 không thật sự ấn tượng nhưng chiến thắng 3-0 trước U22 Việt Nam khiến tất cả Đông Nam Á hiểu rằng, dè chừng thầy trò HLV Worrawoot Srimaka chưa bao giờ là chuyện thừa thãi.

Bóng đá Thái Lan đang thống trị Đông Nam Á 5 năm trở lại đây nhưng chưa bao giờ họ thỏa mãn với điều ấy. Với người Thái, bóng đá xứ chùa vàng phải là số 1 ở khu vực. Trước trận đấu với U22 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan treo thưởng 1 triệu baht (~680 triệu đồng), còn với huy chương vàng họ sẽ nhận được con số gấp 12 lần như thế.

Thái Lan gặp lại Myanmar, “nhà vua” đối đầu thế lực mới nổi từ năm 2014 với thế hệ tài năng của những Aung Thu, Si Thu Aung. Hai năm trước, U23 Thái Lan hạ đẹp U23 Myanmar 3-0 ở chung kết SEA Games 28, còn hiện tại mọi thứ không còn dễ dàng như thế nữa.

U23 Thái Lan đánh bại U23 Myanmar ở trận chung kết SEA Games 2015. Nguồn: VTV.

Thất bại 1-3 trước U22 Malaysia khiến U22 Myanmar lộ ra nhiều điểm yếu, nhưng họ được nghỉ ngơi nhiều hơn U22 Thái Lan. Một đội tuyển sung sức, tràn đầy hưng phấn đã sẵn sàng đối mặt với nhà ĐKVĐ.

“Một số cầu thủ tôi cần phải kích động tham vọng một chút, một số người tôi cần mềm mại trong xử lý và một số khác thì cần những lời động viên. Các cầu thủ tự động viên lẫn nhau và làm việc cùng nhau như những gì chúng tôi vẫn thường làm trước đây

Chúng tôi có 50% cơ hội trước U22 Thái Lan. Chúng tôi không thể để những sai lầm lặp lại nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng và đánh bại họ”, HLV Gerd Zeise nói.

Chú thích ảnh
U22 Myanmar đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua.

Còn tiền đạo số 1 Aung Thu thì muốn cả đội thật tập trung, không suy nghĩ điều gì khác ngoài cuộc đối đầu với người Thái: “Sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết là tập trung suy nghĩ về trận đấu. Chuẩn bị tinh thần là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ có thể làm tốt nhất khi được là chính mình, gạt những thứ khác sang một bên”.

Người Myanmar không muốn lãng phí một thế hệ tài năng. Vòng bán kết vẫn chưa phải đích đến cuối cùng của họ và khát khao lật đổ ách thống trị của Thái Lan tại đấu trường SEA Games đang tràn đầy trong phòng thay đồ U22 Myanmar.

- Lịch thi đấu: 15h00, U22 Thái Lan – U22 Myanmar, SVĐ Shah Alam.

- Lịch sử đối đầu:

U23 Thái Lan 1-1 U23 Myanmar (14/12/2013 – SEA Games)

U23 Thái Lan 3-0 U23 Myanmar (15/6/2015 – SEA Games)

- Dự đoán kết quả: U22 Thái Lan 2–1 U22 Myanmar

Chú thích ảnh
U22 Thái Lan sẽ được thưởng 12 triệu baht nếu giành HCV SEA Games 29.

- Dự kiến đội hình xuất phát:

U22 Thái Lan: Nont Muangngam 20, Sasalak 2, Worawut Namvech 3, Shinnaphat Leeaoh 5, Nattawut Sombatyotha 7, Nopphon Phonkam 8, Chenrop Samphaodi 9, Chaiyawat Buran 10, Kevin Deeromram 11, Phitiwat 16, Rattanakorn Maikami 17.

U22 Myanmar: Sann Sat 1, Nan Wai Min 2, Htike Htike Aung 3, Thiha Htet 4, Hlaing Bo 7, Aung Thu 9, Si Thu Aung 10, Mg Mg Lwin 11, Yan Naing Oo 14, Hen Thiha 17, Aung Kaung Mann 19.

U22 Malaysia giành ngôi đầu bảng A với số điểm tuyệt đối

U22 Malaysia giành ngôi đầu bảng A với số điểm tuyệt đối

U22 Malaysia đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước U22 Lào vào tối nay (23/8). Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 29.

U22 Malaysia – U22 Indonesia: Danh dự chủ nhà đối đầu sứ mệnh 26 năm

Trước trận bán kết SEA Games 29, U22 Malaysia từng đánh bại U22 Indonesia ba bàn không gỡ ở vòng loại U23 châu Á 2018. Cùng với ưu thế chủ nhà, U22 Malaysia lấy làm vui mừng khi được tái ngộ Indonesia.

“Chúng tôi đã gặp U22 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á. Chúng tôi đã thắng nhưng vẫn không nên quá tự tin. Chúng tôi sẽ coi đây như một trận đấu bình thường và tôi muốn giúp U22 Malaysia vượt qua đối thủ để đi tới trận chung kết”, Safawi Rasid, tiền vệ trụ cột của U22 Malaysia chia sẻ trước trận đấu.

Safawi Rasid là mối đe dọa lớn với U22 Indonesia. Ở SEA Games năm nay, Safawi đã hai lần lập công cho U22 Malaysia. Thầy trò HLV Ong Kim Swee cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn đội tuyển xứ vạn đảo, những người vừa trải qua những phút giây đầy căng thẳng ở lượt trận cuối cùng bảng B.

Chú thích ảnh
Safawi Rasid (phải) và Thanabalan là hai mối đe dọa với hàng thủ U22 Indonesia. Ảnh: Kuala Lumpur 2017.

Safawi hiểu rõ điều đó nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Tôi đã được nghỉ ngơi trước trận đấu này. Tôi cảm thấy rất sung sức và đang ở trạng thái tốt nhất, tôi rất háo hức đối đầu với U22 Indonesia. Thế nhưng, U22 Malaysia không nên quá tự tin khi đối mặt với “The Garuda”. Tôi hy vọng, U22 Malaysia sẽ sử dụng đúng lối chơi khi đối đầu với U22 Indonesia ở những lần chạm trán trước đây”.

Ở chiều ngược lại, người Indonesia đang rất vui mừng sau khi thầy trò HLV Luis Milla lọt vào bán kết. Giải đấu lớn thứ hai liên tiếp, bóng đá Indonesia góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Dường như, án phạt của FIFA chẳng khiến bóng đá xứ vạn đảo suy giảm sức mạnh đi chút nào.

Chú thích ảnh
U22 Indonesia đang tràn đầy hưng phấn sau khi vượt qua U22 Việt Nam để lọt vào bán kết SEA Games 29.

Không chỉ muốn phục hận sau trận thua 0-3 cách đây 1 tháng, ký ức tại SEA Games 1987 lại ùa về với người Indonesia. Rully Nere, một người tổ chức SEA Games Jakarta 1987 tường thuật lại khung cảnh năm ấy. 100.000 cổ động viên đã kéo đến sân Gelora Bung Karno để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Indonesia. “Cảm giác thật tuyệt vời. Chúng tôi giành danh hiệu trước hàng nghìn người hâm mộ. Một kỷ niệm không thể nào quên”, Rully nói.

Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước chính Malaysia với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 90 nhờ công Ribut Waidi. 4 năm sau, họ tiếp tục đánh bại người Thái trên chấm phạt đền để giành chiếc huy chương vàng SEA Games lần thứ hai vào năm 1991.

Giờ là năm 2017, HLV Luis Milla đang hiện thực hóa những kỳ vọng lặp lại thành tích 26 năm trước cho bóng đá Indonesia.

- Lịch thi đấu: 19h45, U22 Malaysia – U22 Indonesia, SVĐ Shah Alam.

- Lịch sử đối đầu:

U23 Indonesia 0-3 U23 Malaysia (19/7/2017 - Vòng loại U23 châu Á 2018)

U23 Indonesia 1-1 (P) U23 Malaysia (19/12/2013 – SEA Games)

U23 Indonesia 1-1 (P) U23 Malaysia (21/11/2011 – SEA Games)

- Dự đoán kết quả: U22 Malaysia 1-1 U22 Indonesia (Penalty: 4-3)

Chú thích ảnh
U22 Malaysia đang hướng đến chiếc HCV SEA Games, áp lực dành cho đội chủ nhà là rất lớn.

- Dự kiến đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Haziq Nadzli 1, Matthew Davies 2, Adib Zainuddin 4, Syahmi Safari 5, Safawi Rasid 6, Amirul Hisyam 7, Adam Nor Azlin 9, Kumaahran 10, Ariff Farhan Isa 13, Syamer Kutty Abba 14,Irfan Zakaria 17.

U22 Indonesia: Kartika Ajie 20, Evan Dimas 6, Hargianto 8, Ezra Walian 10, Gavin Kwan 11, Febri Hariyadi 13, Ricky Fajrin 15, Hansamu Yama 23, Osvaldo Ardiles 25, Rezaldi Hehanusa 28, Septian David 29.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm