Đặng Văn Lâm cùng đồng đội dốc sức cho 3 vòng đấu cuối V-League

04/11/2022 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đặng Văn Lâm cùng đồng đội dốc sức cho 3 vòng đấu cuối V-League

Đặng Văn Lâm cùng Topenland Bình Định hướng đến TOP 3 V-League và vào chung kết Cúp quốc gia.Ảnh: Hoàng Linh

Bị cấm chỉ đạo trận đấu tối qua 4/11 với Viettel, HLV Nguyễn Đức Thắng ngồi trên khán đài A sân Hàng Đẫy và chỉ xuống sân ở giờ nghỉ giữa hai hiệp cũng như cuối trận đấu.

Giống như các cầu thủ Topenland Bình Định, HLV Nguyễn Đức Thắng không cảm thấy vui với kết quả hòa 1-1 với Viettel, dù họ đã chơi không tệ.

Ở thời điểm V-League 2022 sắp sửa hạ màn và còn đang tham dự cuộc đua vô địch thì mỗi trận không thắng với Topenland Bình Định đồng nghĩa với tự đánh mất đi cơ hội cạnh tranh của mình.

Đặng Văn Lâm cùng đồng đội dốc sức cho 3 vòng đấu cuối V-League - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm cùng Topenland Bình Định hướng đến TOP 3 V-League và vào chung kết Cúp quốc gia.Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng không còn cách nào khác, toàn đội vẫn phải đứng dậy, dốc sức cho 3 vòng đấu còn lại của V-League lần lượt chạm trán với SLNA (sân nhà, ngày 9/11), SHB Đà Nẵng (sân khách, 13/11) và CLB TP.HCM (sân nhà, 19/11).

Ngoài ra, vào ngày 23/11, Topenland Bình Định còn tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà, khuôn khổ bán kết Cúp quốc gia 2022, nếu thắng sẽ đi tiếp và thi đấu chung kết ngày 27/11.

Thay HLV Nguyễn Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ thi đấu và tham dự buổi họp báo sau trận hòa Viettel 0-0, trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy chia sẻ: "Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu cuối của mùa giải và vẫn sẽ hướng tới mục tiêu cao nhất. Kết quả dù có ra sao thì tập thể đội Bình Định sẽ luôn cố gắng có thành tích tốt nhất.

Đây là một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Bình Định mất một số trụ cột ở trận này nhưng cũng như trận lượt đi thôi, chúng tôi có những sự thay thế để sẵn sàng thi đấu.

Văn Lâm là thủ môn giỏi nên trận đấu này là một màn trình diễn vốn như vẫn thường thấy ở cậu ấy.

Việc Hà Nội hòa trước Thanh Hóa khiến trận đấu này hấp dẫn hơn. Cả hai đội đều muốn chiến thắng nhưng lại không tận dụng được cơ hội.


Trọng tài ngoại giúp các đội bóng và cầu thủ an tâm thi đấu hơn. Trình độ của trọng tài ngoại có thể không hơn trọng tài nội nhưng có vẻ họ công tâm hơn. Trọng tài ngoại hôm nay có một số lỗi nhận định nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới trận đấu".

Hôm nay, 9/11, HLV Đức Thắng cùng các cầu thủ Topenland Bình Định di chuyển về Quy Nhơn gấp rút chuẩn bị cho trận lượt về gặp SLNA.

Về lý thuyết, SLNA đã chính thức trụ hạng đồng thời không còn cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao nên Topenland Bình Định sẽ dễ dàng tính toán hơn, đồng thời đội cũng đón nhận sự trở lại của Hồ Tấn Tài và Đỗ Văn Thuận sau án treo giò.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm