Đăng ‘tút’ lăng mạ xã hội, nữ du khách lĩnh 8 năm tù giam

11/07/2018 08:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một nữ du khách người Lebanon đã phải nhận án tù 8 năm tại Ai Cập sau khi đăng một đoạn video lên trang mạng xã hội Facebook chỉ trích tệ nạn quấy rồi tình dục ở quốc gia này.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6 vừa qua. Nữ du khách Mona el-Mazboh (24 tuổi) đã bị bắt giữ tại sân bay Cairo trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, sau khi lên Facebook chỉ trích gay gắt tình trạng bị các tài xế taxi và thanh niên tại thủ đô Ai Cập quấy rối tình dục.

Chú thích ảnh
Nữ du khách Mona el-Mazboh (24 tuổi) trong đoạn video đăng lên Facebook

Tuy nhiên, trong đoạn video này, Mona đã có những ngôn từ xúc phạm người dân và xã hội quốc gia này. Đoạn video dài 10 phút được chia sẻ một cách chóng mặt trên mạng xã hội Ai Cập và nhận làn sóng phản đối từ người dân.

Một ngày trước khi bị bắt giữ, Mona đã đăng đoạn video thứ hai xin lỗi người dân Ai Cập và nói rằng cô không cố ý đánh đồng cả đất nước.

Ban đầu cô bị kết án 11 năm tù giam, nhưng phán quyết đã được sửa thành 8 năm. Nguồn tin tư pháp cho biết cô bị kết án với tội danh truyền bá những thông tin sai ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội và tấn công tôn giáo.

Theo lời luật sư của Mano, ông Emad Kamal trả lời hãng tin Reuters, một tòa phúc thẩm sẽ mở một phiên điều trần vào ngày 29/7.

"Tất nhiên, nếu Chúa phù hộ, phán quyết sẽ thay đổi. Với tất cả sự tôn trọng đối với pháp luật, đây là một phán quyết nghiêm trọng. Tòa án phải áp dụng hình phạt tối đa", luật sư Kamal cho biết.

Luật sư Kamal nói rằng cô Mano đã phẫu thuật vào năm 2006 để loại bỏ một cục máu đông trong não. Kể từ đó, cô gặp khó khăn trong việc quản lý cơn tức giận. Luật sư đã gửi một báo cáo y tế chi tiết tình trạng sức khỏe tinh thần của Mano cho tòa án. Luật sư Kamal tiết lộ thêm cô bị trầm cảm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm