Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Nước Nga thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin giành được 50% số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm qua, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ phiếu mà họ giành được trong năm 2007.
Hai cử tri Nga thảo luận trước khi điền vào phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Moscow hôm 4/12. Ảnh: AP.
Hàng triệu cử tri Nga tới các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm qua. Giới quan sát nhận định đảng Nước Nga thống nhất (UR) sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2007, UR giành được tới 64% số phiếu ủng hộ của cử tri.
Sau khi kiểm 75% số phiếu, Ủy ban Bầu cử Nga thông báo UR đang dẫn đầu với 50% phiếu, đảng Cộng sản Nga đứng thứ hai với tỷ lệ ủng hộ là 19,3%. Đảng Nước Nga công bằng và đảng Tự do Dân chủ lần lượt đứng thứ ba và thứ tư, BBC đưa tin.
Cuộc bầu cử quốc hội năm nay là dịp để người ta kiểm chứng uy tín của đương kim Thủ tướng Nga, người sẽ tranh cử tổng thống vào năm sau. Ông Putin nói kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy nước Nga sẽ có cơ hội phát triển ổn định trong vài năm tới. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bình luận rằng kết quả sơ bộ phản ánh suy nghĩ thực sự của người dân Nga và là một ví dụ cụ thể về "nền dân chủ trong hành động".
Thủ tướng Nga V. Putin đi bỏ phiếu. Ảnh: AFP
Hiện tại UR nắm hai phần ba số ghế trong quốc hội. Nếu kết quả kiểm phiếu sơ bộ được xác nhận chính thức, có thể đảng sẽ chỉ nắm một nửa số ghế trong quốc hội mới. Mặc dù vậy, ông Boris Gryzlov, người phát ngôn của UR, hy vọng đảng sẽ vẫn duy trì thế đa số tại hạ viện.
Các đảng đối lập khiếu nại về hành vi gian lận trong quá trình bỏ phiếu - như trả tiền cho cử tri để đổi lấy sự ủng hộ, nhét phiếu có kết quả sẵn vào các hòm phiếu. Golos, tổ chức giám sát độc lập duy nhất tại Nga, thông báo họ nhận được khoảng 5.300 khiếu nại.
"Chúng tôi nhận được vài nghìn cuộc gọi với nội dung khiếu nại từ các văn phòng của đảng tại khu vực. Tình trạng đó giống như việc nhận báo cáo từ trận địa trong thời chiến", ông Ivan Melnikov, phó chủ tịch đảng Cộng sản Nga, tuyên bố trên trang web của đảng.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Campuchia (19h30, 6/8) – Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến, kết quả trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia thuộc giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025.
Hơn 4 năm sau ngày trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời vì bị đột quỵ trong khi kiểm tra thể lực để chuẩn bị cho giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018, câu chuyện đau lòng lại xảy ra một lần nữa với trọng tài Trần Đình Thịnh cũng ở một buổi kiểm tra thể lực tương tự.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa kết thúc thi đấu chặng 1 SEA V.League 2025 với ngôi á quân. Chúng ta để thua chủ nhà Thái Lan 2-3 trong trận đấu tranh ngôi vô địch và sự thật về 3 ngôi sao của tuyển Việt Nam vừa được tiết lộ.
XSMB 5/8: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 5/8/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Sau 100 ngày tranh tài gay cấn, chương trình Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn đã chính thức tìm ra 11 gương mặt ưu tú nhất để thành lập đội hình "Tân binh thăng cấp".
Tin chuyển nhượng hôm nay 5/8: MU trả giá Sesko cao hơn Newcastle. Tottenham nhắm sao Real Madrid thay thế Son Heung-min. Newcastle và Liverpool tranh giành hậu vệ Marc Guehi. Rõ bến đố mong muốn của Alejandro Garnacho...
Tháng Tám năm 1945, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại, chấm dứt ách thống trị gần một thế kỷ của thực dân, phong kiến, giành lại nền độc lập dân tộc và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vừa đánh bại tuyển Việt Nam 3-2 ở chặng 1 SEA V.League 2025. Họ sử dụng hai chiêu thức đơn giản nhưng lợi hại nhắm vào 2 ngôi sao của chúng ta.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tự hào được là đơn vị đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề riêng của ngành.
Sự kiện hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ (cũ), Vĩnh Phúc, Hòa Bình trở thành tỉnh Phú Thọ (mới) là bước ngoặt chiến lược nhằm kiến tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Tờ The New Zealand Herald (New Zealand) đã đăng bài viết của nhà văn người Ấn Độ Ankita Mahabir bày tỏ ấn tượng đặc biệt của bà đối với nền văn hóa Chăm của Việt Nam.