Dân tình bênh vực BLACKPINK trước loạt trang phục táo bạo gần đây

09/11/2022 20:04 GMT+7 | Văn hóa Xã hội 247

Dân tình bênh vực BLACKPINK trước loạt trang phục táo bạo gần đây

BLACKPINK gần đây đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều về độ táo bạo trong phong cách.

Đã 6 năm ra mắt kể từ khi ra mắt, BLACKPINK đến giờ vẫn luôn biến đổi đa dạng trong mọi phong cách.

Nhóm được coi là ''kim chỉ nam" mặc đẹp đối với giới trẻ, dẫn đầu mọi xu hướng thời trang. Mỗi lần xuất hiện, cả 4 cô gái đều nhận về nhiều lời khen với gu thời trang sang chảnh, thời thượng, bắt kịp trào lưu.

Dân tình bênh vực BLACKPINK trước loạt trang phục táo bạo gần đây - Ảnh 1.

Tuy nhiên, BLACKPINK thời gian gần đây đã nhận về không ít ý kiến trái chiều về hình ảnh mới. Cụ thể, nhiều người cho rằng BLACKPINK dạo này có xu hướng mặc hở, táo bạo và phóng khoáng hơn trước rất nhiều.

Dân tình đưa ra bằng chứng về sự trưởng thành của nhóm qua loạt outfit trong concert BORN PINK cũng như trang phục mà các thành viên diện khi đi sự kiện dưới tư cách cá nhân.

Bộ đồ xanh hơi hướng Balletcore của Jennie trong concert mới đây bị cho là quá mức sexy. Kiểu váy ngắn để lộ lấp ló vòng 3 và gần như toàn bộ đôi chân của cô nàng

Rosé khi tham gia sự kiện của Saint Laurent ngày 6/11 khoác lên mình chiếc váy cut-out ôm sát, hở vai, xương quai xanh lẫn vòng 2

Chiếc quần shorts của Lisa ngày càng ngắn, để lộ ra rất nhiều quần bảo hộ phía trong. Kiểu váy ngắn mà cô nàng diện trong MV Shut Down mới đây cũng gây tranh cãi về độ dài

Rosé khi tham gia sự kiện của Saint Laurent ngày 6/11 khoác lên mình chiếc váy cut-out ôm sát, hở vai, xương quai xanh lẫn vòng 2

Không chỉ trong concert BORN PINK, các thành viên BLACKPINK năm 2022 này đã dần chuyển mình sang hình ảnh quyến rũ và táo bạo hơn.

Loạt hình các cô gái đăng lên Instagram khoe outfit quay MV, chụp họa báo... đều thể hiện rất rõ điều này. Nhóm rất hay diện đồ ngắn với các đường cắt xẻ táo bạo.

Trong khi cộng đồng mạng quốc tế ủng hộ sự thay đổi này của BLACKPINK thì dân mạng Hàn Quốc lại chia làm 2 phe đối lập.

Một bộ phận cho rằng nhóm nên tiết chế lại cách ăn mặc, đặc biệt là khi đi tour trình diễn trước nhiều khán giả.

Song song với đó, vẫn có khá nhiều người bảo vệ BLACPINK trước sự trưởng thành về mặt phong cách.

MXH bùng nổ vì Jennie BLACKPINK diện áo Manchester United

Nhóm đã hoạt động được 6 năm, và hiện đang ngày càng quảng bá rộng rãi tại các thị trường nước ngoài.

Do đó, lối ăn vận an toàn thậm chí là bảo thủ, đóng khung trong các bộ cánh quen thuộc được cho là không phù hợp với tên tuổi BLACKPINK.

Việc nhóm tích cực lăng xê các mốt thời trang mới (chân váy ngắn, mặc hở nội y, đồ cut-out...) được cho là phù hợp với định hướng trong tương lai.

Chưa kể, BLACKPINK còn có sức ảnh hưởng rất lớn trong mảng thời trang, nếu không bắt kịp xu hướng sẽ bị cho là lỗi thời, thiếu tính cập nhật.

Dân tình bênh vực BLACKPINK trước loạt trang phục táo bạo gần đây - Ảnh 7.

4 thành viên đã dần bước sang tuổi 25+, vậy nên việc họ mặc hở, diện đồ ngắn hơi hướng trưởng thành hơn trước cũng là lẽ dĩ nhiên.

Hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nếu BLACKPINK không liên tục làm mới bản thân thì nhóm dễ sẽ sớm bị đào thải và thay thế bởi lứa thần tượng trẻ và phong cách.

Hà Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm