Dàn sao Hàn 'đổ bộ' đến Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt - Hàn lần thứ 10

20/11/2018 20:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10 với quy mô lớn gấp 7 lần so với lần tổ chức đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 30/11 - 2/12 trong khuôn viên đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam-Hàn Quốc

Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam-Hàn Quốc

Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam-Hàn Quốc sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27-28/11 tại Trung tâm triển lãm Nông nghiệp VN (2 Hoàng Quốc Việt, HN).

Năm nay, chương trình nghệ thuật tại lễ hội sẽ thu hút rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, đến từ nhiều lĩnh vực như nghệ sĩ Haha, Skull của nhóm Reggae Peace Like a River, giọng ballad Byul, giọng R&B Jeebanoff, nghệ sĩ Hip Hop Zizo, ca sĩ nhạc Reggae M.Tyson, ca sĩ nhạc Trot của dòng nhạc Pop Hàn Quốc Massung, nhóm nhảy Hàn Quốc Cycle...

Theo đó, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại một không khí lễ hội đa sắc màu vô cùng hấp dẫn.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ tham dự tại Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10
Các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ tham dự tại Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 10
Chú thích ảnh
NIT - ca sĩ được biết đến là Super Rookie của Việt Nam sẽ là một trong số các nghệ sĩ Việt Nam tham dự lễ hội. NIT mặc dù là một gương mặt mới nhưng đã có kinh nghiệm tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện của hai nước Hàn - Việt.
Ngoài ra là các đoàn múa, nhảy của Việt Nam
Đặc biệt, năm nay còn có chương trình cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam của nhóm nhảy cổ vũ, vũ đoàn Hà Nội. Ngoài ra là cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam - Hàn Quốc.
Như thường niên, các lớp học nấu ăn Việt - Hàn, các trò chơi, cuộc thi bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị sẽ diễn ra tại lễ hội.
Như thường niên, các lớp học nấu ăn Việt - Hàn, các trò chơi, cuộc thi bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị sẽ diễn ra tại lễ hội.

Với ngân sách được đầu tư tăng gấp 7 lần so với lần tổ chức đầu tiên, lễ hội lần thứ 10 đặt điểm nhấn ở hơn 100 gian hàng nông sản, thực phẩm với nhiều thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc như CJ, Miwon, Paldo, Nongshim, Orion, Everon, Coway, HJC... 

Sau 10 năm tổ chức, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành một điểm đến văn hóa, ẩm thực quen thuộc đối với người dân Hà Nội thường niên. Riêng năm 2017, chương trình đã đón 200 000 khách tham dự.

Với chương trình lần này, BTC hi vọng tiếp tục đem lại một kì lễ hội 3 ngày 2 đêm thú vị đến công chúng Việt Nam.

Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm