'Đàn ông gặp Moreau mà không yêu thì đúng là bị mù hoặc điếc'

01/08/2017 08:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại điện ảnh Pháp Jeanne Moreau, đã qua đời tại nhà riêng hôm 31/8, ở tuổi 89. Sinh thời, dù được xem là một biểu tượng gợi cảm của nhiều lứa tuổi, song bà luôn “đối đầu” với nền công nghiệp điện ảnh luôn coi trọng ngoại hình.

Moreau nổi tiếng quốc tế nhất với vai chính trong phim Jules et Jim (1962) của đạo diễn Francois Truffaut, song bà còn thủ diễn chính trong một số bộ phim được giới phê bình đánh giá cao nhất thế kỷ 20.

Chú thích ảnh
Jeanne Moreau trong phim "Jules et Jim" (1962)

Với đôi mắt đen đầy bí ẩn và làn môi gợi cảm, Moreau từng là một biểu tượng gợi cảm và có quan hệ với nhiều người đàn ông nổi tiếng, song bà không ưa cách nhìn rập khuôn của nền công nghiệp điện ảnh và cho rằng “vẻ đẹp thể xác là đáng hổ thẹn”.

Moreau còn là một biểu tượng nữ quyền, bà nhiệt thành ủng hộ các quyền phụ nữ và không chấp nhận bị phân biệt trong nghề diễn. Trong sự nghiệp kéo dài 7 thập kỷ của mình, bà đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và sân khấu.

Chú thích ảnh
Được xem là một biểu tượng sex, nhưng Moreau coi vẻ đẹp thể xác là đáng hổ thẹn

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ niềm tiếc thương huyền thoại điện ảnh và ca ngợi Moreau là "hiện thân của nền điện ảnh”, người mang tinh thần tự do và “luôn đi ngược lại với những trật tự đã được thiết lập”.

Tinh thần “nổi loạn” của Moreau được thể hiện rõ qua các vai diễn trong phim của các đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới, trong đó có Chimes at Midnight của Orson Welles, La Notte của Michelangelo Antonioni và Diary of a Chambermaid (1964) của Luis Bunuel.

Moreau sinh ra ở Paris ngày 23/1/1928. Mẹ bà là một vũ công người Anh và cha là chủ quán cà phê.

Chú thích ảnh
Jeanne Moreau tại LHP Cannes hồi năm 1964

“Cha mẹ tôi là một cặp đầy đam mê song cũng nhiều rắc rối. Mẹ tôi là một người Anh không nói thạo tiếng Pháp” - Moreau nói về thời thơ ấu của mình. “Cha lừa dối mẹ tôi và tôi từng phải chứng kiến nhiều trận cãi vã của họ. Chúng tôi từng sống trong một nhà trọ rẻ tiền ở Montmarte. Tôi đã quen nhiều cô gái làm tiền ở đây bởi mỗi khi cha tống tôi ra khỏi nhà họ đã chăm sóc và trở thành bạn của tôi”.

Moreau từng học tại Viện Nghệ thuật Sân khấu Pháp và ngay từ đầu đã chứng tỏ là một người có tài năng. Ở tuổi 20, Moreau đã trở thành một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của nhà hát quốc gia Comedie-Francaise và sau đó đã trở thành một trong những nữ diễn viên sân khấu nổi tiếng nhất.

Chú thích ảnh
Jeanne Moreau là người ủng hộ mạnh mẽ các quyền của phụ nữ

Moreau từng làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng, trong đó có Orson Welles, Peter Brook, Truffaut, Tony Richardson, Wim Wenders, Michelangelo Antonioni, Elia Kazan và Luis Bunuel. Các đạo diễn luôn dùng những lời khen Moreau ở mức tuyệt đối. Welles đánh giá bà là “nữ diễn viên xuất sắc nhất thế giới”. Còn Brooks nhận thấy Moreau là “một trong những nữ diễn viên đáng nhớ nhất mà tôi từng hợp tác”.

Trong khi Richardson, đạo diễn đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của mình với nữ diễn viên Anh Vanessa Redgrave để kết hôn với Moreau, cho rằng bà là “nữ diễn viên hiểu biết, tận tâm và đam mê hơn bất cứ nghệ sĩ nữ nào mà tôi từng biết”.

Chú thích ảnh
Jeanne Moreau xuất hiện lần cuối cùng trên màn bạc với phim "The Talent of my Friends" (2015)

Ngay chính Redgrave từng thừa nhận: “Người đàn ông nào khi gặp Moreau mà không yêu cô thì người đó có thể bị mù hoặc điếc. Đến tôi là tôi là phụ nữ mà cũng thấy ngưỡng mộ, tôn trọng cô ấy”.

Moreau kết hôn hai lần và có một con trai. Bà từng có mối quan hệ 5 năm với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Pierre Cardin song không kết hôn.

Huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve: Chụp ảnh 'tự sướng' làm mọi thứ trở nên tầm thường

Huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve: Chụp ảnh 'tự sướng' làm mọi thứ trở nên tầm thường

Nữ diễn viên điện ảnh Pháp huyền thoại Catherine Deneuve (71 tuổi) tuyên bố, hiện ở Pháp chẳng còn bất cứ ngôi sao thực thụ nào. Bên cạnh đó, bà còn phàn nàn về sự phổ cập hóa các trang mạng xã hội và chụp ảnh tự sướng.

Các tác phẩm do Moreau thủ diễn chính thường thách thức những quan niệm về đạo đức của thời đại. Xuất hiện trong hơn 100 phim, Moreau đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Cesar (được coi là giải Oscar của điện ảnh Pháp) và giải Oscar Thành tựu trọn đời.

Chú thích ảnh
Jeanne Moreau từng có mối quan hệ dài 5 năm với nhà thiết kế thời trang Pirre Cardin nhưng không kết hôn

Moreau đã hai lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes. Tuy nhiên, bà không “ngủ quên” trong chiến thắng. Trong những năm 1970, Moreau bắt đầu viết kịch bản và đạo diễn. Bà vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến năm 87 tuổi. Công chúng yêu điện ảnh được gặp bà lần cuối cùng trên màn bạc với bộ phim The Talent of my Friends (2015).

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm