03/12/2025 14:21 GMT+7 | Văn hoá
Ngày 3/12, thông tin từ Hội Nhạc cổ điển Việt Nam cho biết, Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen (Cộng hòa Liên bang Đức) sẽ đến Việt Nam và biểu diễn trong chương trình hòa nhạc "Tấu khúc lưỡng cực - A Rhapsody of Two Worlds", diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào tối 20-21/12/2025.
Sự kiện do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tubingen, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm và Tập đoàn Taekwang.
Hai đêm hòa nhạc mang tên "Tấu khúc lưỡng cực - A Rhapsody of Two Worlds" có sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng học thuật thuộc Học viện Tubingen, Nhạc trưởng Philipp Amelung, cùng Giáo sư - nghệ sĩ Guitarist Đặng Ngọc Long, Pianist Nguyễn Việt Trung. Khách mời là nghệ sĩ trẻ violinist Đỗ Phương Nhi, Cellist Trần Hồng Nhung.

Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen (Đức) sẽ biểu diễn tại Việt Nam. Ảnh: Báo Hà Nội mới
Ban tổ chức cho biết, đây là sự kiện âm nhạc - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ nhằm tôn vinh 50 năm quan hệ hữu nghị Việt - Đức (1975-2025), còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, phát triển, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật trong ngoại giao nhân dân.
Giáo sư - nghệ sĩ Đặng Ngọc Long, hiện sống và làm việc tại Berlin (Đức), là một trong những nghệ sĩ guitar cổ điển Việt Nam nổi bật trên trường quốc tế. Ông là Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin - Gesundbrunnen, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi Guitar Quốc tế Berlin và là người Việt đầu tiên có tên được đặt cho một cuộc thi âm nhạc tại Đức: "LONG-Wettbewerb für Sologitarre" (Cuộc thi Guitar Độc tấu mang tên Long).
Lần trở lại Việt Nam này, Giáo sư - nghệ sĩ Đặng Ngọc Long sẽ biểu diễn "Tổ khúc Kiều" - một sáng tác nổi bật mang đậm bản sắc dân tộc do ông sáng tác và biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen. Đây là tác phẩm đã được nhiều dàn nhạc và nghệ sĩ tại Đức lựa chọn biểu diễn. "Tổ khúc Kiều" hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn độc đáo, đầy cảm xúc dành cho công chúng yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam.
Pianist Nguyễn Việt Trung là một trong những nghệ sĩ piano nổi bật của Việt Nam. Hiện anh đang theo học Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc với sự hướng dẫn của Giáo sư Kevin Kenner tại Trường Âm nhạc Frost, Đại học Miami (Hoa Kỳ). Anh đã giành nhiều giải thưởng lớn như: Giải Nhất tại Liên hoan Piano Quốc gia lần thứ 17 tại Konin-Zychlin, Ba Lan (2021), Giải Năm tại Cuộc thi Piano Chopin Quốc gia Ba Lan tại Warsaw (2020), Giải Nhất tại Cuộc thi Âm nhạc Thính phòng Quốc tế tại Việt Nam (2019), Giải Ba tại Cuộc thi Piano Quốc tế Karlovac tại Croatia (2019). Anh cũng tham dự Cuộc thi Piano Quốc tế Fryderyk Chopin danh giá tại Warsaw vào các năm 2021 và 2025. Nguyễn Việt Trung từng tham gia biểu tại nhiều quốc gia, trong đó có: Đức, Pháp, Nga, Ukraine, Hungary, Ba Lan; tại Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Báo Hà Nội mới
Violinist Đỗ Phương Nhi tốt nghiệp Thạc sĩ Biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Na Uy vào năm 2022. Cô tốt nghiệp Cử nhân tại Học viện Âm nhạc Barratt Due năm 2020. Phương Nhi từng biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc lớn trong nước và quốc tế. Năm 2015, cô giành giải Nhất cuộc thi Tài năng trẻ Sparre Olsen tại Na Uy, được tổ chức tại Gjøvik.
Cellist Nghệ sĩ Cello Trần Hồng Nhung từng học tại Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky. Năm 2017, cô đã giành Giải Ba concours Quốc tế mang tên Sergey Sergeyevich Prokofyev và là nghệ sĩ cello xuất sắc đạt Giải Nhất Concours Quốc tế tại Suzdal (Nga). Top 100 nghệ sĩ cello trẻ triển vọng châu Âu (2018) tại Liên hoan Viva Cello. Trần Hồng Nhung từng giữ vai trò bè trưởng cello trong dàn nhạc sinh viên tại Nhạc viện Gnessin (Nga) và là bè trưởng cello người Việt duy nhất từng hai lần liên tiếp vượt qua kỳ tuyển chọn khắt khe của Dàn nhạc Trẻ châu Á (AYO).
Nhạc trưởng Philipp Amelung được đánh giá là một trong những nhạc trưởng đa năng và giàu ảnh hưởng của thế hệ ông tại Đức. Xuất thân từ Tölzer Knabenchor - dàn hợp xướng thiếu nhi nổi tiếng hàng đầu châu Âu - ông tiếp tục con đường nghệ thuật với nền tảng vững chắc tại Đại học Âm nhạc Munich, trước khi cộng tác cùng nhiều dàn nhạc lớn ở Đức, Cộng hòa Czech và Hoa Kỳ. Ngoài vai trò nhạc trưởng, Philipp Amelung còn là nhà sáng lập các dàn hợp xướng và liên hoan nghệ thuật có uy tín. Năm 2011, ông đảm nhận cương vị Giám đốc Âm nhạc Đại học Tübingen, trực tiếp chỉ huy dàn nhạc và dàn hợp xướng, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia.
Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen (Tübinger Kammerorchester) thành lập năm 1957, là một trong những dàn nhạc uy tín của Đức, nổi bật với tinh thần giao lưu văn hóa quốc tế và định hướng nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Dàn nhạc đã thực hiện hơn 70 chuyến lưu diễn tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, thường xuyên góp mặt tại các liên hoan quốc tế danh tiếng: Liên hoan Âm nhạc Nhà thờ châu Âu Schwäbisch Gmünd, Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Meersburg, Liên hoan Âm nhạc Đại học Quốc tế FIMUM Marrakech (Maroc)…
Hội Nhạc cổ điển Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì sự phát triển bền vững của âm nhạc cổ điển Việt Nam. Thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Hội không ngừng nỗ lực phát hiện, nuôi dưỡng và giới thiệu tài năng âm nhạc, đồng thời lan tỏa những giá trị tinh hoa của âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng.
Sự hợp tác giữa Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn kết nối quốc tế của Hội: mở rộng giao lưu văn hóa, tạo điều kiện để âm nhạc Việt Nam hội nhập và cùng cất tiếng trong bản giao hưởng toàn cầu. Ban tổ chức cho biết, chương trình hòa nhạc "Tấu khúc lưỡng cực - A Rhapsody of Two Worlds" không chỉ là một sự kiện biểu diễn, còn là một nhịp cầu nghệ thuật - nơi những giá trị truyền thống gặp gỡ tinh thần hiện đại, nơi nghệ sĩ Việt vươn mình trong không gian đối thoại với thế giới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất