21/11/2025 15:08 GMT+7 | Văn hoá
Ngày 21/11 tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Lễ công bố thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Military Symphony Orchestra – MSO). Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.
Theo Quyết định số 5399/QĐ-BQP (26/10/2025), Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) được thành lập với quy mô 3 quản mở rộng, gồm đầy đủ bộ dây, đồng, gỗ, gõ và nhạc cụ điện tử; 101 nhạc công cùng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý. Quy mô này tương đương các dàn nhạc giao hưởng lớn của Áo, Pháp, Đức.
Dàn nhạc được điều hành bởi Giám đốc: Trung tá, Nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo; Phó Giám đốc: Thượng tá, Nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu; Phó Giám đốc: Thiếu tá, NSƯT, ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Ban lãnh đạo trường và Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trong buổi lễ ra mắt
Theo quy định của Bộ Quốc phòng, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội có các chức năng: biểu diễn âm nhạc giao hưởng chuyên nghiệp của quân đội; Tập huấn, đào tạo nhạc công giao hưởng; Là cầu nối giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Quân đội – nhân dân – quốc tế.
Theo đó, MSO sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là biểu diễn tác phẩm giao hưởng cổ điển, đương đại trong và ngoài nước; Tham gia nghi lễ, sự kiện chính trị quan trọng; Tổ chức, tham gia giao lưu trong nước và quốc tế; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng nghệ thuật của Quân đội.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng sự kiện
Trước khi Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chính thức thành lập, trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã dàn dựng và biểu diễn nhiều chương trình giao hưởng – thính phòng quy mô lớn như “Bài ca thống nhất”, “Đất nước trọn niềm vui”, “80 năm – Bản trường ca vang mãi”. Các chương trình này đã được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và là nền tảng quan trọng để Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Khi ra đời, dàn nhạc MSO đặt mục tiêu phát triển theo hướng chuyên nghiệp – hàn lâm – hiện đại, gắn với truyền thống dân tộc; mở rộng hợp tác với các dàn nhạc lớn trong và ngoài nước.
Theo đó, Nhà trường triển khai kế hoạch tuyển chọn – đào tạo dài hạn cho lực lượng nhạc công (chu kỳ 10–15 năm); từ năm 2025 sẽ mở thêm chương trình đào tạo biểu diễn nhạc cụ cổ điển nhằm chủ động xây dựng nguồn lực cho giai đoạn 15–35 năm tới.
Hiện, nhà trường hiện quy tụ nhiều giảng viên, nhạc sĩ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước; nhiều nghệ sĩ đã tham gia dàn dựng các chương trình cổ điển, giao hưởng lớn của Quân đội và quốc gia như NSND Nguyễn Xuân Bắc, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Mai Kiên, Đức Tân, Cao Đình Thắng…

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng sự kiện
Đồng thời, trường phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong công tác tham vấn, định hướng chuyên môn và nhân sự. Song song với quá trình tổ chức lực lượng, nhà trường cũng đang triển khai mua sắm hệ thống nhạc cụ và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc MSO phát biểu
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá, Nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo, Giám đốc MSO, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, âm nhạc – đặc biệt là âm nhạc giao hưởng – tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần.
"Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sẽ kiên định tinh thần tiên phong và cống hiến, phát huy truyền thống 70 năm của nhà trường, hướng tới mục tiêu phát triển chuyên nghiệp – chuyên sâu – đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Dàn nhạc cũng đặt mục tiêu đưa âm nhạc quân đội đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc" - Giám đốc dàn nhạc cho hay.
Trong khi đó, chia sẻ về yếu tố nhân sự của dàn nhạc, Phó Giám đốc: Thượng tá, Nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu cho biết, nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một dàn nhạc chính là đội ngũ diễn viên – nhạc công. Do đó trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã định hướng đào tạo lực lượng này cho dàn nhạc MSO một cách bài bản và lâu dài.

Nhạc sĩ An Hiếu cho biết kỷ luật là sức mạnh của quân đội và cũng là một trong những yếu tố làm nên bản sắc của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội
"Trước đây, chương trình đào tạo của trường chúng tôi đang thiên về nhạc nhẹ nên sắp tới, việc mở rộng sang lĩnh vực nhạc cổ điển sẽ là một thử thách lớn. Tuy nhiên, tôi tin rằng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Chính trị cùng các cấp lãnh đạo nhà trường, chúng tôi sẽ có nhiều thế hệ học viên mới đáp ứng nhu cầu nhân sự cho dàn nhạc trong tương lai" - anh Hiếu cho hay.
Phó Giám đốc An Hiếu cũng cho biết, bên cạnh yếu tố chuyên môn, dàn nhạc MSO còn chú trọng xây dựng một bản sắc riêng. Và đó là sự kết hợp giữa kỷ luật quân đội và chuyên môn nghệ thuật.
Đồng thời, mục tiêu của dàn nhạc MSO còn là mang âm nhạc hàn lâm cùng những bài ca cách mạng đến gần hơn với công chúng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất