Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa chặt tay người nợ

15/02/2019 14:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/2, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú ba tháng đối với Nguyễn Văn Cung (24 tuổi, trú ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an Bắc Ninh đồng loạt đột kích 15 chi nhánh cho vay nặng lãi

Công an Bắc Ninh đồng loạt đột kích 15 chi nhánh cho vay nặng lãi

Đại tá Nguyễn Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 2/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất từ 5 nghìn đến 8 nghìn đồng/triệu/ngày; thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ với số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an huyện Ea H’leo, trước đó vào tháng 4/2018, Nguyễn Văn Cung cho bà Võ Thị Kim ở xã Ea Ral, huyện Ea H’leo vay 20 triệu đồng với lãi suất 25%/tháng. Mỗi ngày bà Kim phải trả cả lãi lẫn gốc một triệu đồng, hạn trả trong vòng 24 ngày. Sau những tháng đầu trả nợ lãi và gốc đều đặn, sau đó do hoàn cảnh khó khăn, số tiền phải trả hàng ngày quá cao khiến bà Kim không còn khả năng để tiếp tục trả nợ nên bị Cung đe dọa.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Ngày 22/1/2019, Nguyễn Văn Cung tìm đến nhà bà Kim để đòi nợ. Bà Kim xin khất nợ thì bị Cung dùng tay đánh vào mặt. Cùng còn xuống bếp nhà bà Kim lục lấy một con dao bầu, một sợi dây xích rồi đe dọa, nếu bà Kim không trả tiền thì ngay lập tức sẽ bị chặt tay. Do quá sợ hãi nên bà Kim phải chạy vạy vay mượn hàng xóm được 4,7 triệu đồng về đưa cho Cung và trình báo Công an huyện Ea H’leo.

Ngày 27/1, Cung bị Công an huyện Ea H’leo triệu tập về trụ sở Công an huyện để làm việc. Tại cơ quan Công an Cung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TTXVN/Phạm Cường - Sỹ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm