Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (China Media Group – CMG), đơn vị chủ quản của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, cho biết đã đạt được thỏa thuận bản quyền phát sóng World Cup với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), chấm dứt bế tắc kéo dài về quyền truyền hình chỉ chưa đầy một tháng trước khi World Cup nam 2026 khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada.
Theo thông báo của CCTV, gói bản quyền này bao gồm các kỳ World Cup nam 2026 và 2030, cùng với World Cup nữ 2027 và 2031. CMG khẳng định đã giành được quyền truyền thông và cấp phép lại độc quyền tại Trung Quốc đại lục trong toàn bộ chu kỳ bốn giải đấu, bao gồm truyền hình miễn phí, truyền hình trả phí, nền tảng internet và thiết bị di động.
FIFA cũng xác nhận thỏa thuận này, đồng thời cho biết việc phát sóng World Cup tại Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển bóng đá trẻ của quốc gia này, nhưng không tiết lộ giá trị hợp đồng.
"Thị trường Trung Quốc có tầm quan trọng rất lớn đối với cộng đồng bóng đá toàn cầu. Chúng tôi hiểu niềm đam mê của người hâm mộ Trung Quốc và rất vui mừng, tự hào về quan hệ hợp tác với CMG để mang World Cup đến tất cả người hâm mộ tại Trung Quốc", Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström cho biết trong một tuyên bố.

Theo báo cáo của hãng truyền thông The Paper, bản quyền riêng cho World Cup 2026 có giá khoảng 60 triệu USD.
Theo báo cáo của hãng truyền thông The Paper, bản quyền riêng cho World Cup 2026 có giá khoảng 60 triệu USD. Một số nguồn tin cho biết CMG đã chi từ 300 đến 400 triệu USD cho bản quyền World Cup 2018 và 2022, trong khi các nền tảng như Migu và Douyin từng trả hơn 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 147 triệu USD) cho quyền phát sóng trực tuyến kỳ World Cup 2022.
Thông báo về thỏa thuận nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, đứng đầu danh sách xu hướng trên nền tảng Weibo với hơn 27 triệu lượt xem chỉ trong 45 phút. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự nhẹ nhõm khi lo ngại có thể không được xem các trận đấu đã được giải tỏa. "Trong hai kỳ World Cup tới, cuối cùng chúng tôi cũng có thể xem trọn vẹn", một người dùng viết.
Trung Quốc hiện là quốc gia có lượng người hâm mộ bóng đá lớn nhất thế giới với khoảng 200 triệu người theo dõi môn thể thao này. Tuy nhiên, đội tuyển nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002, trong khi đội tuyển nữ đã tham dự tám kỳ, nổi bật nhất là ngôi á quân năm 1999 sau thất bại trước Mỹ ở loạt sút luân lưu.
Trước đây, CCTV thường giành bản quyền phát sóng World Cup từ rất sớm và triển khai các chiến dịch quảng bá, quảng cáo tài trợ nhiều tuần trước khi giải đấu khởi tranh.
CCTV cũng được cho là đã đề nghị nền tảng phát trực tuyến Migu của China Mobile ký thỏa thuận phân phối cho World Cup 2026. Các nguồn tin cho biết họ chưa nắm được chi tiết về giá trị và điều khoản hợp đồng giữa CMG và FIFA, trong khi đại diện của Migu chưa đưa ra bình luận.
Trước đó, năm 2018, CCTV lần đầu tiên chia sẻ quyền phát sóng trực tuyến với các nền tảng như Migu và Youku của Alibaba. Đến World Cup 2022 tại Qatar, CMG tiếp tục mở rộng phân phối sang Migu, Douyin và nhiều đài truyền hình địa phương.
FIFA cho biết hiện đã hoàn tất thỏa thuận phát sóng tại hơn 175 vùng lãnh thổ, trong khi đàm phán tại Ấn Độ vẫn đang tiếp tục.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026