Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc thăm đội tuyển U23 Việt Nam

19/12/2019 21:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/12, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, ngài Nguyễn Vũ Tú cùng Phu nhân Trần Lan Hinh và Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Keangnam, ông Park Soo-kwan đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển U23 Việt Nam, hiện đang tập huấn tại Tongyeong thuộc Đông Nam Hàn Quốc.

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á năm 2020. Lịch thi đấu U23 châu Á của Việt Nam.

Phát biểu trong bầu không khí thân mật, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú xúc động chúc mừng đội tuyển U23 và cá nhân HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt nam thực hiện được giấc mơ mong đợi suốt 60 năm qua.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú chia sẻ, suốt thời gian hơn hai năm qua làm Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, trong tất cả các câu chuyện với các đối tác Hàn Quốc đều bắt đầu từ câu chuyện “Huấn luyện viên Park Hang Seo” và thực sự đã giúp mọi câu chuyện trở lên dễ dàng. Đại sứ Nguyễn Vũ Tú chúc thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục phát huy và giành chiến thắng trong các trận cầu quan trọng sắp tới.

Về phần mình, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam Park Soo-kwan bày tỏ rất vui mừng khi được gặp HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ rất tự hào vì Hàn Quốc có HLV Park Hang Seo đầy tài năng. Ông Park cũng bày tỏ trân trọng trước những chiến thắng đầy hãnh diện của HLV Park Hang-seo cùng toàn thể Ban huấn luyện và các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Tổng lãnh sự danh dự Park cho rằng nền bóng đá của Việt Nam hiện đã phát triển vượt bậc và trở thành đối thù đáng gờm trong khu vực châu Á và Đông Nam Á, người Hàn Quốc cũng hết sức ngạc nhiên và đặt nhiều kỳ vọng vào những thành quả thời gian gian sắp tới của U23 Việt Nam.

Ông Park cho rằng, tất cả người dân Hàn Quốc đều chào đón HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đến Hàn Quốc với những chiến thắng vang dội giành được gần đây. Cuối cùng, Tổng lãnh sự Park chúc HLV Park Hang Seo, Ban huấn luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi tại vòng đấu loại World Cup, sớm giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022; đồng thời bày tỏ hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ trở thành những người hùng ở tầm lớn hơn nữa.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải thay mặt các cầu thủ U23 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Nguyễn Vũ Tú và Tổng lãnh sự danh dự Park Soo-kwan đã không quản đường xá xa xôi, giành thời gian tới cổ vũ và động viên đội tuyển cả về tinh thần và vật chất; đồng thời hứa cùng tập thể tuyển U23 nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình giành thành tích cao nhất.

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với câu lạc bộ Busan Transportation Cooperation đang thi đấu tại giải hạng Ba Hàn Quốc ngày 21/12.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng có trận đấu tập đội sinh viên đại học Yeungnam vào ngày 18/12, với kết quả hòa 0 – 0.

Tongyeong là thành phố biển, cách thủ đô Seoul 420 km về phía Đông Nam của hàn Quốc, có không khí trong lành, nổi tiếng với những món hải sản tươi ngon nhiều dinh dưỡng, có sân vận động với mặt sân khá tốt. Ban huấn luyện hy vọng đây là những điều kiện tốt giúp các cầu thủ U23 Việt Nam nhanh chóng hồi phục thể lực trước các buổi tập nặng.

Ngày 22/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập luyện trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào ngày 2/1 tới.

Hữu Tuyên (TTXVN tại Qàn Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm