Trong cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam – Ngài Ito Naoki tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều cầu thủ Việt Nam sang chơi bóng tại J.League, và mong muốn đóng góp hơn nữa vào hợp tác bóng đá giữa hai quốc gia.
Tinh thần Samurai tại đấu trường thế giới
Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển quốc gia xứ sở hoa Anh đào tại World Cup năm nay, Đại sứ Ito Naoki khẳng định vũ khí tối thượng của "Samurai Blue" không chỉ nằm ở chiến thuật, mà chính là tinh thần đoàn kết cùng ý chí kiên cường, không bao giờ khuất phục.

Đại sứ Ito Naoki tin tưởng vào thành công của Nhật Bản tại World Cup 2026
Nhìn lại trận ra quân đầy kịch tính ngày 15/6 vừa qua, trước một đối thủ sừng sỏ là đội tuyển Hà Lan, ngài đại sứ khảng định các cầu thủ Nhật Bản đã cụ thể hóa tinh thần ấy bằng bàn gỡ hòa quý giá ở những phút cuối trận để giành lại 1 điểm nghẹt thở.
Nhắc lại câu nói nổi tiếng của huyền thoại Pelé: "Bóng đá là ngôn ngữ chung của thế giới, không cần đến ngôn từ", Ngài đại sứ bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến người hâm mộ từ Nhật Bản, Việt Nam cho đến toàn cầu đang cùng chung một nhịp đập trong những ngày này.
Hướng tới lượt trận thứ hai gặp đội tuyển Tunisia vào lúc 11 giờ sáng ngày 21/6, Đại sứ Ito Naoki gửi lời nhắn nhủ tới khán giả Việt Nam: "Tôi tin rằng sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn để Samurai Blue giành chiến thắng, vững bước trên hành trình hướng tới mục tiêu cao nhất là chức vô địch World Cup lần này."

Thủ thành Đặng Văn Lâm từng có 2 năm thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Cerezo Osaka tại J.League 1. (Ảnh: Cerezo Osaka)
J-League: Cầu nối nâng tầm bóng đá Việt
Không chỉ dành sự quan tâm cho đội nhà, Ngài Đại sứ cũng bày tỏ sự ấn tượng trước những bước tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là dấu ấn của đội tuyển nữ tại World Cup 2023 và tấm vé tham dự World Cup năm tới của đội tuyển U17 nam.
Thực tế, nền móng cho sự phát triển này đã được xây dựng bền bỉ từ năm 2014 thông qua thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đến nay, mối quan hệ này đã đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ đến bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng tại Việt Nam. Sự hiện diện của các trường bóng đá thuộc các CLB danh tiếng J1-League như Urawa Reds tại Hà Nội hay Kawasaki Frontale tại TP.HCM là minh chứng rõ nét cho cam kết đào tạo, nâng cao trình độ cho thế hệ trẻ Việt Nam ngay từ cơ sở.

Học viện bóng đá tại Hà Nội của câu lạc bộ danh tiếng Urawa Reds góp phần ươm mầm các tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam. (Ảnh: Trường Hải)
Đặc biệt, Đại sứ Ito Naoki đã gợi mở một tầm nhìn chiến lược cho bước tiếp theo của mối quan hệ hợp tác này, đó là việc đưa các tài năng trẻ triển vọng của Việt Nam sang thi đấu tại J-League.
Theo Ngài Đại sứ, việc được rèn luyện và cọ xát đỉnh cao tại giải đấu khốc liệt như J1-League sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam đột phá về cả tư duy lẫn kỹ năng chơi bóng. "Khi các cầu thủ Việt Nam giành được vị trí chính thức tại J1, năng lực của đội tuyển quốc gia sẽ được nâng tầm mạnh mẽ. Lúc đó, việc đội tuyển nam Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong tương lai gần chắc chắn không còn là giấc mơ xa vời", Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh.