Đại diện ngành thể thao lên tiếng về chế độ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam khi chuẩn bị cho SEA Games

25/10/2025 18:53 GMT+7 | Thể thao

Chế độ dinh dưỡng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị SEA Games 2025 gây tranh cãi.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập huấn tại Quảng Ninh từ ngày 25/10 để chuẩn bị cho SEA Games 33, nhưng kế hoạch này gây tranh cãi do quy định về chế độ dinh dưỡng của Cục TDTT Việt Nam.

Theo quyết định ban hành ngày 24/10, danh sách tập huấn gồm 20 tuyển thủ, tuy nhiên chỉ 16 người (gồm 4 HLV) được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù 480.000 đồng/ngày, trong khi 8 VĐV còn lại chỉ nhận 320.000 đồng/ngày như mức thông thường. Việc phân chia này gây thất vọng, vì tất cả đều là tuyển thủ quốc gia nhưng lại bị đối xử khác biệt trong cùng một đội.

Trả lời báo SGGP, đại diện ngành thể thao Việt Nam cho biết, sau khi thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia với 20 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 33, Bộ môn bóng chuyền và Ban huấn luyện đã được yêu cầu rà soát lực lượng để xác định danh sách VĐV được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định. Mục tiêu là đảm bảo công bằng, tạo sự cạnh tranh giữa các vị trí chính thức và dự bị, đồng thời giúp VĐV có điều kiện tập luyện tốt nhất.

Đại diện ngành thể thao giải thích về chế độ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam khi chuẩn bị cho SEA Games - Ảnh 1.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 2025

"Hiện tại, ngành thể thao Việt Nam tính toán lực lượng chuẩn bị SEA Games 33 tại các đội tuyển quốc gia. Chủ trương được đưa ra là rà soát kỹ các VĐV nằm trong danh sách chính thức tham dự SEA Games 33 để được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù 480.000 đồng/người/ngày theo Thông tư 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành năm 2020, Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao. Tất cả các đội tuyển quốc gia đều thực hiện điều này, không riêng đội tuyển bóng chuyền", đại diện ngành TDTT cho biết trên báo SGGP.

Ngày 19/10/2025, Ban tổ chức SEA Games 33 công bố kết quả bốc thăm bóng chuyền trong nhà, diễn ra tại Thái Lan. Ở nội dung nữ có 7 đội tham dự, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Myanmar và Malaysia; bảng A gồm Thái Lan, Philippines và Singapore.

Việc rơi vào bảng đấu được đánh giá không quá nặng giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thuận lợi thử nghiệm đội hình trước vòng bán kết. ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV sau ba kỳ liên tiếp chỉ đạt HCB, trong khi đương kim vô địch Thái Lan hướng tới danh hiệu SEA Games thứ 17.

2 ngôi sao của bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy và Bích Thủy sẽ hội quân muộn do xuất ngoại. Trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rút gọn danh sách còn 14 vận động viên chính thức.

Gần đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan, ông Somporn Usibangyang, cho biết đội bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ huy động đầy đủ các trụ cột, kể cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nhằm bảo vệ vị thế số một Đông Nam Á.

Việc đối thủ lớn nhất tung đội hình mạnh khiến mục tiêu giành HCV của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở nên khó khăn hơn.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33

Chủ công: Phạm Quỳnh Hương, Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Hồng Hạnh

Phụ công: Lê Như Anh, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thùy Linh

Đối chuyền: Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Xuân

Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Lâm Oanh, Vi Thị Yến Nhi

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Hà Kiều Vy, Lê Thị Yến

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm